Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 25-5-2023] Ngày 23 tháng 5 năm 2023, một học viên Ấn Độ đã tổ chức buổi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Tiểu học Công lập dạy bằng tiếng Anh (Government Model English Primary School) ở Aizawl. Sự kiện được các giáo viên và học sinh đón nhận nồng nhiệt. Họ đã học các bài công pháp và nghe giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Aizawl nằm ở Đông Bắc Ấn Độ, gần Myanmar. Sự kiện được tổ chức khi cô Neha, một học viên đến từ Mumbai, cùng gia đình đến thăm thành phố và liên hệ với ban giám hiệu Trường Tiểu học Công lập dạy bằng tiếng Anh này. Khi ban giám hiệu biết rằng Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và được dạy miễn phí, họ đã mời cô Neha tổ chức một buổi giới thiệu về môn tu luyện. Cô Neha cũng thông tin cho ban giám hiệu chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trong khoảng thời gian 20 phút giờ tập trung buổi sáng của các em học sinh, cô Neha đã giới thiệu khái quát về môn tu luyện cho cán bộ nhân viên trường học và các em học sinh ở độ tuổi từ mẫu giáo đến lớp 5, đồng thời trình diễn và giới thiệu sơ lược về các bài công pháp. Sau khi kết thúc phần trình diễn các bài công pháp, cả giáo viên và các em học sinh đều đề nghị kéo dài thời gian buổi giới thiệu.

38d29b866843379180caf041a6f5327c.jpg

Giáo viên và các em học sinh học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong giờ tập trung buổi sáng ở trường

Một giáo viên cho hay: “Âm nhạc luyện công rất tuyệt vời. Chúng ta có thể kéo dài thời gian luyện công lâu hơn một chút được không?”

Buổi giới thiệu đã được kéo dài thêm 45 phút và hầu hết các cán bộ, nhân viên và các em học sinh đã tham gia.

Một giáo viên đã hỏi các em học sinh: “Có bao nhiêu bạn sẽ về nhà và luyện những bài công pháp này?” Hầu hết các em đều giơ tay.

Hiệu trưởng nhà trường đã cảm ơn cô Neha và mời cô đến thăm trường một lần nữa để hướng dẫn các bài công pháp cho các em học sinh. Ông cho hay: “Các em nhỏ thực sự yêu thích (Pháp Luân Đại Pháp)”.

Cô Neha đã phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả giáo viên và học sinh của trường tiểu học này và một trường cấp 2 gần đó – Trường Trung học Cơ sở công lập Chanmari (Government Chanmari Middle School). Cán bộ nhân viên ở trường cấp 2 này cũng mời cô Neha tổ chức một buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại ngôi trường của họ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/25/462333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/27/210075.html

Đăng ngày 29-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share