Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 19-06-2023] Ngày 10 tháng 6 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Plaza Cataluña ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này như thế nào. Nhiều người qua đường đã dừng lại để trò chuyện với họ và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ ủng hộ các học viên bằng cách ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Barcelona là một điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách từ các thành phố khác ở Tây Ban Nha cũng như từ khắp nơi trên thế giới. Những người đã ký đơn thỉnh nguyện đến từ các địa phương khác nhau. Một số là cư dân địa phương, trong khi những người khác là du khách đến từ các quốc gia hoặc thành phố khác ở Tây Ban Nha.

Bản kiến nghị gửi tới Hạ viên Tây Ban Nha đã được đặt tại quầy thông tin của các học viên. Bản kiến nghị yêu cầu Quốc hội Tây Ban Nha lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và điều tra sự mất tích của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Nhiều vụ mất tích trong số này có liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm.

9dea1605cecc53c2be9f871c4eeae8ce.jpg

Mọi người đọc về Pháp Luân Đại Pháp trước khi ký đơn thỉnh nguyện

85ac9101ef48f29da65e910e1e0e989e.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

894704d434d111666f119bd54732cdd2.jpg

Nhiều người ký đơn thỉnh nguyện

b6f7ff379e0beacd077d8541ab859bb0.jpg

Các học viên phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Trong sự kiện, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Âm nhạc luyện công êm dịu đã thu hút người qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và kinh hoàng khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống như một phần của cuộc bức hại.

fcb9e93792dc7f801c99f2f0498c6a1f.jpg

Cô Susana ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ngay khi cô Susana biết được mức độ của cuộc bức hại, cô đã ký đơn thỉnh nguyện để giúp chấm dứt nó. Cô cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mang lại hòa bình cho nhân loại và mọi người nên tìm hiểu thêm về nguyên lý này. Cô đã bị sốc khi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. “Thật không thể tin được,” cô nói.

a6d331394c21f02dae3a26e0a350ae19.jpg

Anh Julio cho biết anh ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Anh Julio đến từ Barcelona đã bị sốc khi biết cuộc bức hại của ĐCSTQ tồn tại trong xã hội hiện đại. Anh nói rằng các học viên chỉ đang đề cao phẩm chất đạo đức cá nhân của họ, và họ không đáng bị bức hại hoặc từ chối quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi nghĩ sự kiện hôm nay rất tuyệt vì nó phơi bày nhiều sự thật mà mọi người chưa biết. Điều này rất tốt. Cảm ơn các bạn,” anh Julio nói.

cb0c80c4c836f4903f3bfcbd16c44382.jpg

Cô Ana ký đơn thỉnh nguyện để giúp chấm dứt cuộc bức hại

Cô Ana đến từ một quốc gia khác nhưng sống tại Barcelona. Cô bị sốc khi biết các phương tiện truyền thông đã giữ im lặng về cuộc bức hại. Với những bằng chứng rõ ràng về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, cô Ana tin chắc rằng tội ác đó là có thật và đang xảy ra.

Cô cũng lên án cuộc bức hại tín ngưỡng của ĐCSTQ vô thần. Cô nói: “Các cơ quan nhà nước, thể chế và chính quyền muốn con người mất đi mối liên hệ với thần linh để ĐCSTQ có thể áp đặt sự kiểm soát của nó đối với người dân. Đây là một cách để cai trị dân chúng.”

9ac5980a3df0190cd13373a0cedc7d5b.jpg

Ông Mauricio đến từ Argentina đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Mauricio đến từ Argentina cho biết ông đã bị thu hút bởi âm nhạc luyện công của các học viên. Ông rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Đại Pháp cũng được tập luyện rộng rãi ở đất nước của mình. Ông nói: “Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại này và tham gia bằng cách cho mọi người biết về nó, bởi vì rất ít người biết sự thật.” Ông cũng đã ký đơn thỉnh nguyện.

Ba cô gái trẻ – Elisabeth, Nieves, Camila – đã trò chuyện với các học viên. Elisabeth cho biết cô đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các dân tộc thiểu số ở trường nhưng chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Ba cô gái đã ủng hộ sự kiên định đức tin của các học viên và ký đơn thỉnh nguyện.

Cô Camila nói: “Mọi người đều có quyền lựa chọn đức tin của mình. Không nên ép buộc bất cứ điều gì lên bất cứ ai.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/19/462138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/22/209989.html

Đăng ngày 29-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share