Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUỆ 20-06-2023] Từ ngày 9 đến 16 tháng 6 năm 2023, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở Apia, thủ đô của Samoa và Đảo Savai’i. Nhiều người đã học các bài công pháp sau khi các học viên phổ biến cho họ về những lợi ích của môn tu luyện.

Các học viên đã chia quốc gia Samoa thành bốn khu vực và thuê bốn chiếc ô tô, mỗi chiếc đến một khu vực. Họ đã đến thăm tổng cộng 58 trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học, cùng 81 nhà thờ. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cho giáo viên, học sinh, phụ huynh, linh mục và những người đi nhà thờ. Nhiều trường học và nhà thờ đã mời họ biểu diễn các bài công pháp.

“Quả là một môn tu luyện tuyệt vời, tôi sẽ tiếp tục học trên mạng”

6e2f6896f2f8784a0098a2c7add95794.jpg

feaa73ac830708e20653269e17045382.jpg

f60434343b5c5b19634a2dacda1b9623.jpg

Giáo viên, học sinh và nhân viên của một trường học ở Samoa cùng nhau học Pháp Luân Đại Pháp

Tại một trường học, sau khi các học viên giới thiệu Đại Pháp và biểu diễn các bài công pháp cho hiệu trưởng và cô giáo, các học viên đã được mời hướng dẫn các bài công pháp cho học sinh.

Sau khi học các bài công pháp, một cô giáo đã sờ vào vai phải của mình và ngạc nhiên nói: “Vai của tôi bị đau và thật khó để nhấc cánh tay này lên. Giờ thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi có thể nâng cánh tay này lên rồi!” Cô hỏi khi nào các học viên sẽ quay lại để dạy các bài công pháp một lần nữa. Cô nói: “Quả là một môn tu luyện tuyệt vời, tôi sẽ tiếp tục học nó trên mạng.”

Trước khi rời đi, mỗi học sinh đều được nhận được các tài liệu thông tin về Đại Pháp và được chỉ dẫn để có thể tiếp tục học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến trong tương lai.

Các học viên cũng đã đến thăm một trường cấp hai ở phía Đông Apia. Ngôi trường có hơn 600 học sinh trong độ tuổi từ 16 đến 19. Hiệu trưởng đã đích thân dẫn các học viên đến hội trường để biểu diễn các bài công pháp và bố trí hai chiếc bàn để các học viên đứng lên đó biểu diễn cho các học sinh có thể nhìn rõ động tác của họ.

Sau đó, hiệu trưởng chia học sinh thành bốn nhóm. Mỗi nhóm theo các học viên học luyện bốn bài công pháp đầu tiên. Vào cuối buổi học, hiệu trưởng đã phát hơn 100 tờ rơi cho học sinh và khuyến khích các em lên mạng để tiếp tục học các bài công pháp.

Đài truyền hình phỏng vấn các học viên

1040bfa3f1b6eaf06e3cdde189e3def3.jpg

Nhân viên trong một cơ quan chính phủ ở Samoa chụp ảnh tập thể với các học viên

155eaa3455584d08c8f9078a943283af.jpg

Các nhân viên trong một cơ quan chính phủ học các bài công pháp

586bb85cb954e0fe9041d5a580c8635e.jpg

Đài TV3 ở Samoa đã chụp ảnh, phỏng vấn các học viên và sản xuất một chương trình về buổi giới thiệu

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại văn phòng bộ trưởng ở Samoa vào ngày 14 tháng 6. Họ biểu diễn năm bài công pháp và bảy nhân viên đã học các động tác luyện công.

Các nhân viên có mặt tại đó đã xúc động trước những câu chuyện mà các học viên chia sẻ về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của họ. Một thư ký của bộ trưởng nói: “Tôi không thích cách điều trị bệnh hiện nay bằng quá nhiều loại thuốc. Cho dù có nhiều phương pháp điều trị hiện đại, mọi người vẫn tiếp tục mắc các bệnh nghiêm trọng hơn. Tôi tin rằng tình trạng bệnh tật của một người có thể được điều trị bằng những cách tự nhiên hơn, như tu luyện chẳng hạn.” Một nhân viên khác nói: “Tôi sẽ chia sẻ pháp môn này với những người trong hội thánh của tôi.”

Một bộ trưởng đã nói sau khi được biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc: “Cảm ơn các bạn vì những nỗ lực của các bạn và tôi hoàn toàn ủng hộ những gì các bạn làm!” Thư ký của ông nói: “Các bạn là những thiên thần của tôi! Tôi sẽ lên mạng mỗi ngày để học Pháp Luân Đại Pháp.”

Hai thành viên từ đội sản xuất phim của đài TV3 của Samoa đã đến quay phim và thực hiện các cuộc phỏng vấn tại văn phòng bộ trưởng. Họ cũng sản xuất một chương trình về buổi giới thiệu có tiêu đề: “Xu hướng hiện nay là gì?”. Họ rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Món quà từ vũ trụ

Ngoài việc quảng bá Đại Pháp ở Apia và Savai’i, các học viên cũng đã đến các vùng Đông Nam xa xôi để giới thiệu môn tu luyện cho người dân địa phương. Họ dừng lại ở mỗi ngôi làng trên đường đi, phát tài liệu và tặng hoa sen cho những người họ gặp. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân Samoa cảm ơn các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Một người dân làng nói: “Đây là phước lành từ Chúa.” Một người khác nói: “Tôi nghĩ đây là một món quà từ vũ trụ.” Một dân làng khác nói: “Đây chính là điều tôi cần.”

Các học viên cũng phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người Samoa muốn biết thêm về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Một người hỏi: “Tôi có thể làm gì để giúp các bạn?” Một cư dân khác nói: “Thế giới này nên có nhiều người như các bạn hơn.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/20/462165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/21/209980.html

Đăng ngày 28-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share