Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 16-06-2023] Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973-2023), từ ngày 3 tới ngày 4 tháng 6 năm 2023, Lễ hội Việt Nam đã được tổ chức tại Công viên Yoyogi để kỷ niệm sự kiện này.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới tham dự lễ hội và giới thiệu vẻ đẹp của pháp môn tu luyện thiền định, phổ biến cho du khách về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên ở Trung Quốc, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này.

7f1ebee5d1da3c471266f15c1f936731.jpg

Các học viên trưng bày thông tin viết bằng tiếng Nhật và tiếng Việt.

Các học viên căng những tấm áp phích thông tin viết bằng tiếng Nhật và tiếng Việt. Họ cũng phát tặng nhiều tài liệu thông tin và hoa sen nhỏ. Nhiều người rất yêu thích những bông sen nhỏ xinh này và chăm chú lắng nghe các học viên khi họ phổ biến về cuộc bức hại. Một số người đã chấn động khi biết tới tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ những học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn còn sống. Một số khác đã hỏi thông tin về trang web của Pháp Luân Đại Pháp để có thể tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

83fab7b5aa7120f527e5ed58c20c9080.jpg

8d1f97f4198da4777258eccc423696ab.jpg

Các học viên phát tặng tờ thông tin cho người qua đường. Nhiều người đã chú ý tới Pháp Luân Đại Pháp.

d767b4c46f28e2f6814c93a5f9af3440.jpg

Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người tham dự lễ hội đã chụp ảnh tập thể với những bông sen nhỏ trong tay.

Một học viên cho biết, ban đầu mọi người rất thận trọng nhưng khi biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm và thân, không phải tôn giáo, không có động cơ chính trị, hơn nữa lại hoàn toàn miễn phí, họ đã vui vẻ nhận tờ thông tin và hoa sen. Trong thời gian diễn ra lễ hội, các học viên đã nói rõ lý do họ phát tặng những tài liệu này là để lan tỏa thông điệp tích cực và kêu gọi sự chú ý của công chúng tới tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Một người đàn ông người Việt cho biết: “Tôi đã thấy các bạn đứng ở đây suốt cả ngày vậy mà trông các bạn vẫn tràn đầy năng lượng. Pháp Luân Đại Pháp quả là một môn tu luyện tốt. Những người già chúng tôi thường xuyên ốm đau bệnh tật. Tôi sẽ kể cho vợ tôi về môn tu luyện này, chúng tôi cũng muốn thử tập xem sao”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org.Nếu đăng lại phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu tác phẩm (“Theo bài viết của Minh Huệ Net, …”), sau đó ghi chú đường dẫn đến bản gốc của Minh Huệ Net. Nếu đăng lại với mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/16/462047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/18/209932.html

Đăng ngày 24-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share