Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Portland, Oregon

[MINH HUỆ 09-06-2023] Tháng Sáu ở Portland, Oregon, hoa nở rộ và tràn ngập ánh nắng. Lễ hội Hoa hồng Portland có lịch sử hơn 100 năm một lần nữa thu hút rất đông người dân. Tối ngày 3 tháng 6 năm 2023, Cuộc diễu hành Ánh sao, một hoạt động phổ biến của Lễ hội Hoa hồng, đã diễn ra tại trung tâm thành phố Portland.

Từ vài giờ trước khi trời tối, vỉa hè ở trung tâm thành phố Portland đã chật kín người. Họ kê ghế và tìm những vị trí đắc địa để chờ đón cuộc diễu hành. Đúng 8 giờ tối, cuộc diễu hành chính thức bắt đầu và những chiếc xe hoa được trang trí đẹp mắt nối đuôi nhau chạy dọc tuyến đường diễu hành. Còn có một số nhóm trình diễn hát múa, hát, hoặc những phong tục kỳ lạ. Tham gia cuộc diễu hành có các ban nhạc trung học và các đoàn diễu hành của nhiều nhóm đoàn thể xã hội khác nhau.

Chiếc thuyền của các học viên Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện cùng âm nhạc ưu nhã. Đó là chiếc thuyền xinh đẹp được trang trí bằng hoa và những đám mây. Dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn” được viết ở hai bên thân của chiếc thuyền. Các học viên trên thuyền mặc trang phục luyện công màu vàng và trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên mặc trang phục Trung Quốc cổ đại và ngồi bên trong tòa sen vẫy chào những người xem diễu hành.

Các học viên diễu hành dọc theo chiếc thuyền và giương cao các biểu ngữ với những dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Các học viên nhỏ tuổi mang theo những chiếc đèn hoa sen xinh đẹp.

62d69cc76a6e44e99ee086e9cded283f.jpg 6a717109b9b9e583b3b603173a883422.jpg 2779f627e587a7d456e44b25b145d979.jpg

Nhóm diễu hành Pháp Luân Đại Pháp cùng chiếc thuyền trong Cuộc diễu hành Ánh sao tại Lễ hội Hoa hồng Portland

Các khán giả đều thốt lên: “Òa, thật là đẹp!” hay “tuyệt đẹp!” Một số người đã bắt chước theo động tác của các học viên khi họ trình diễn các bài công pháp trên thuyền.

Khi những cánh buồm vàng kim từ từ nhô lên, mọi người vỡ òa trong tiếng hoan hô và vỗ tay.

Người dẫn chương trình của cuộc diễu hành đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và thu hút mọi người thuộc các chủng tộc, quốc gia, khu vực, lứa tuổi và tín ngưỡng khác nhau bước vào tu luyện.

Sau đó, ban tổ chức sự kiện đã nói với các học viên rằng họ rất vui khi được làm việc với các học viên.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Mọi tác phẩm đăng trên trang web Minh Huệ (minghui.org) đều thuộc bản quyền của Minh Huệ. Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập để được ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/9/461786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/11/209836.html

Đăng ngày 14-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share