Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nepal

[MINH HUỆ 08-06-2023] Ngày 20 tháng 5 năm 2023 là Ngày Thiền Thế giới. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời đến cơ sở Paklihawa của Viện Nông nghiệp và Khoa học Động vật (IAAS) ở Nepal để tổ chức buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 22 tháng 5. Nhiều sinh viên cho biết họ rất vui khi có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Nepal, nằm dọc theo sườn phía Nam của dãy núi Himalaya, là một quốc gia không giáp biển được Ấn Độ bao quanh các phía Đông, Nam, Tây, phía Bắc được bao quanh bởi Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Sinh viên đại học Prabin Puri cho biết anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp bốn năm trước qua một quảng cáo trên Facebook, điều đó đã thôi thúc anh xem các bài giảng của Sư phụ. Hiện nay, anh tình nguyện dành thời gian của mình để chia sẻ môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với 30 triệu người dân ở đất nước của họ.

Anh Puri đã tổ chức các buổi giới thiệu nhỏ cho các bạn cùng lớp tại trường đại học của mình và một hội thảo trực tuyến dành cho sinh viên năm cuối đại học, và rồi sau một cuộc điện thoại từ chủ tịch Mạng lưới Thanh niên Paklihawa của Tổ chức Ân xá Quốc tế vào ngày 6 tháng 5, anh đã có cơ hội giới thiệu pháp môn này với một nhóm lớn hơn.

Vị chủ tịch cho biết anh xem thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng xã hội, sau đó anh liên lạc với anh Puri và mời anh tổ chức một buổi giới thiệu tại trường đại học của anh ấy, cơ sở Paklihawa của Viện Nông nghiệp và Khoa học Động vật (IAAS), vào thứ Bảy, ngày 21 tháng 5, để tôn vinh Ngày Thiền Thế giới.

c3b552aea4c38090f1a6afc018e0c307.jpg

Anh Puri thuyết trình về Pháp Luân Đại Pháp tại IAAS

Anh đã làm một bài thuyết trình PowerPoint giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của pháp môn và cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc trong 24 năm qua. Sau phần trình bày, anh trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tất cả những người tham gia, gồm 35 sinh viên, cùng luyện công.

d39a4e1ca83ad4a661df4f814717fd57.jpg

Sinh viên tại IAAS học bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp

Những người tham gia cho biết họ rất vui khi biết đến một môn tập và thực hành thiền định mới và cảm thấy may mắn trong Ngày Thiền Thế giới. Tất cả đều được phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người trong số họ đã rất ngạc nhiên vì mọi thứ đều hoàn toàn tự nguyện và miễn phí.

Vì các sinh viên là thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, họ bày tỏ sự kinh hoàng trước những gì đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và muốn biết thêm về cuộc bức hại các học viên. Những người quan tâm đã được cung cấp đường dẫn đến bản kiến ​​nghị Change.org gửi tới Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ khác để chấm dứt cuộc bức hại.

Nhiều sinh viên rất hào hứng trong buổi giới thiệu. Trên một bài đăng trên mạng xã hội về sự kiện này, họ đã ngay lập tức đăng các bình luận như “Cảm ơn”, “Một môn tập tuyệt vời” và “#Cùng nhau vì Nhân quyền”.

Chủ tịch Mạng lưới Thanh niên Paklihawa của Tổ chức Ân xá Quốc tế đề cập rằng anh cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời và đã hỏi về các buổi tiếp theo. Anh ấy cũng đề xuất các buổi giới thiệu tương tự được thực hiện tại quê hương mình.

06c4afccdb33bbb5ba1f47c1184188f1.jpg

Sinh viên tại IAAS học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Được truyền cảm hứng từ sự thành công và phản hồi tại Mạng lưới Thanh niên Paklihawa của Tổ chức Ân xá Quốc tế, anh Puri đã đề xuất tổ chức hội thảo giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp thông qua Hiệp hội Sinh viên Thú y Nepal (NVSA) của Rampur, vì anh là điều phối viên của Ủy ban Nghiên cứu và Mở rộng ở đó. Chủ tịch của NVSA cho biết buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau, ngày 21 tháng 5, tại trường Đại học Nông Lâm (ADU), nơi NVSA được thành lập.

Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn, anh Puri đã có thể tổ chức sự kiện thứ hai bao gồm phần trình bày về các lợi ích sức khỏe và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp và phần trình diễn các bài công pháp của môn tu luyện.

Nhiều sinh viên đã hỏi xin nhạc luyện công và hỏi thêm thông tin về cuộc bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Khi kết thúc chương trình, chủ tịch của NVSA cho biết cô khó có thể ngồi thiền dù chỉ một phút, nhưng hôm nay cô ấy có thể ngồi yên khoảng năm phút khi thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Cô cũng đề cập đến tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người duy trì tâm trí khỏe mạnh và trạng thái cân bằng tinh thần như thế nào trong mọi hoàn cảnh.

6b00753cd7cf86593787b9c33eec3eef.jpg

Ảnh chụp toàn thể sinh viên tham gia hội thảo tại IAAS ở Paklihawa

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi tác phẩm đăng trên trang web Minh Huệ (minghui.org) đều thuộc bản quyền của Minh Huệ. Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập để được ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/8/461747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/10/209823.html

Đăng ngày 13-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share