Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 07-06-2023] Ngày 3 tháng 6 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được những tràng pháo tay từ khán giả tại Lễ hội Văn hóa Bielefeld lần thứ 25 ở Tây Bắc nước Đức. Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm học viên biểu diễn các bài công pháp, nhóm múa sư tử, đội múa rồng, đội trống lưng và đội rước biểu ngữ tất cả đều tham gia. Khi đoàn diễu hành đi qua trung tâm thành phố, các học viên còn phát tặng những bông hoa sen có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” cho người xem ở hai bên đường.

8a9c5404d86eccbe5cbbf89a7fda218e.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Lễ hội văn hóa Bielefeld lần thứ 25 ở Tây Bắc nước Đức vào ngày 3 tháng 6.

Cuộc diễu hành kết thúc tại Quảng trường Tòa thị chính, nơi tiếp tục diễn ra các lễ hội. Trên sân khấu tại quảng trường, một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, giải thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp. Cả người dẫn chương trình và những người theo dõi trên hai màn hình lớn đều tán thưởng bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.

489e6ff0beff6202baccb5da95b46868.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

9317a2afaf62ce95e36d9863bcf76c59.jpg

Biểu diễn trống lưng

1d689a8f248a3eca1c9f8956712189ff.jpg

Các biểu ngữ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo.”

07e79c13f40764895f9429be90fd18ec.jpg

Múa lân và múa rồng

0a02bd40e87850e6576d9a0efd90e120.jpg

Mọi người xem qua hai màn hình lớn khi các học viên tiến vào Quảng trường Tòa thị chính

Những giá trị truyền thống

Ngoài cuộc diễu hành, các học viên còn dựng các quầy thông tin ở khu phố cổ và Quảng trường Lễ hội để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe tin Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Fanar, sống ở Bielefeld, cho biết cô bị thu hút bởi các màn biểu diễn của các học viên. Khi nghe nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói: “Tôi thích nguyên lý này và tôi muốn học cách thực hành nó!” Cô chụp ảnh trang web Pháp Luân Đại Pháp và trao đổi số điện thoại với một học viên để giữ liên lạc. Trước khi rời đi, cô ôm một học viên và nói: “Tôi có thể nói rằng các bạn đều là những người tuyệt vời và tôi rất vui được gặp tất cả các bạn ở đây ngày hôm nay.”

991edd3fb8e8d59f8b4c207f641ce4b5.jpg

3a5f0193add354fbfc5cf1165dba197d.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Một ông bố và hai cậu con trai nhỏ của anh đến quầy thông tin. Anh cho hay họ đã được một học viên tặng hoa sen khi xem cuộc diễu hành và họ rất tò mò về Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài việc ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc, người bố còn lấy một số tài liệu giới thiệu và nói rằng anh sẽ đọc chúng.

1415829481a14fa4285ea056b12560c2.jpg

Bà Ursula cho biết bà sẽ chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè và gia đình

Bà Ursula cho biết bà cũng mới ký tên thỉnh nguyện. Bà nói: “Cuộc bức hại này thật khủng khiếp và tôi nghĩ những kiến ​​nghị như vậy là rất quan trọng. Càng nhiều người ký càng tốt. Tôi chắc chắn sẽ nói với gia đình và bạn bè của tôi về điều đó.”

Biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ trước sự kiện, bà Ursula cho hay bà đã thảo luận về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn với một người bạn. “Tôi thực sự thích những từ này bởi chúng rất quan trọng”, bà nói thêm. “Không chỉ tôi, tôi nghĩ chị gái và bạn bè của tôi cũng sẽ cho nhiều người hơn biết về điều này.”

Học viên 83 tuổi: Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

a843a93e280d701563019b3f26455b16.jpg

Ông Phan Nguyễn (giữa) và các học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam

Ông Phan Nguyễn, 83 tuổi, rời Việt Nam đến Đức hơn 40 năm trước. Ông là một trong những học viên lớn tuổi nhất tham gia sự kiện. Trước đây, ông phải uống thuốc điều trị bệnh tiểu đường hàng ngày và rất ít khi ra ngoài.

Ông nhớ lại: “Khoảng một năm trước, tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp trên Internet và rất quan tâm.“ Ông bèn liên lạc với các học viên địa phương và một học viên Việt Nam đã dạy ông các bài công pháp. Ông Nguyễn chia sẻ: “Sau khi thực hành các bài công Pháp trong một tháng, tôi không cần dùng thuốc nữa. Sau đó, tôi nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc và biết mình phải làm phần việc của mình để chấm dứt nó.” Vì vậy, ông đã tham gia vào các hoạt động để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông cho biết tâm tính của ông đã thực sự đề cao. “Trước kia nếu ai đó nói xấu tôi, tôi sẽ lập tức tranh cãi với họ. Còn bây giờ tôi cố gắng chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn và xử lý khác đi.” Nhận thấy sự thay đổi ở ông, nhiều người xung quanh ông cũng quan tâm đến việc học môn tu luyện.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/7/461716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/8/209795.html

Đăng ngày 10-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share