Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, đồng thời cũng là ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Công ở Sydney đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ tại Quảng trường Tòa thị chính Sydney để chào mừng ngày đặc biệt này.

Các tiết mục văn nghệ bao gồm trống lưng, múa, độc tấu, hợp xướng, độc tấu nhạc cụ, và hòa tấu thể hiện lòng biết ơn của các học viên đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Một số người có mặt tại sự kiện bày tỏ: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp!”; “13 tháng 5 là một ngày tuyệt vời và hạnh phúc, các bạn hãy tiếp tục mang đến những tác động tích cực tới những người xung quanh!”

Một người chia sẻ: “Cảm ơn [Ngài Lý Hồng Chí ] đã truyền bá những điều tốt đẹp tới khắp mọi nơi trên thế giới và bảo vệ mọi người khỏi những điều xấu. Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người có được sức khỏe tốt dù họ thuộc bất kỳ chủng tộc, tôn giáo và lứa tuổi nào. Cảm ơn Ngài đã phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp!”

93f5e77257127e2e36e9759d1bf6c9f4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Sydney kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và tổ chức các buổi luyện công tập thể, biểu diễn văn nghệ ở Sydney vào ngày 13 tháng 5 năm 2023. Nhiều người đã dừng lại xem.

71b79d19b2b7c4be8557312bca765e15.jpg

b4f1e92a7e674a55282e73eb87deea5d.jpg

de3a22739cff84dcdf5c64526b43cdbc.jpg

f8f997e4a92a1fd79cc90cb2d945f4e0.jpg

bf31eb7acf24d406e952f8b729cfb368.jpg

760fc425471ba04ae3382d7ae3590b62.jpg

c604d1ee9f44b1e7153bb8f947e1f457.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các tiết mục độc tấu nhạc cụ, trống lưng, múa, độc tấu, hợp xướng và các chương trình khác trong suốt hoạt động kỷ niệm.

694544bcfbe49b81403f672ef08f754e.jpg

Màn biểu diễn của các học viên thu hút nhiều khán giả đến xem

a000e697d66f8c51773c4091e0af21e0.jpg

Các học viên phân phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: Giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn mang lại lợi ích cho tất cả mọi người

8645988b1c5ee06ae00de32eb01d2215.jpg

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, cho biết: “Hôm nay, chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là những giá trị phổ quát mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và môn này được dạy miễn phí. Không quan trọng bạn đến từ nền văn hóa nào, bạn nói ngôn ngữ gì, bạn giàu hay nghèo, mọi người đều được chào đón.”

“Gần đây, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã công bố hai bài giảng quan trọng, “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, để giải đáp lý do tại sao chúng ta đến thế giới này, mục đích của cuộc sống là gì, đâu là nguyên nhân gốc rễ của mọi sự việc xảy ra với chúng ta, v.v. Các bài giảng của Đại sư Lý dành cho tất cả mọi người. Quý vị có thể tìm thấy các bài giảng trên trang web Minh Huệ, và nhân cơ hội này, tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đọc các bài giảng.”

Người qua đường: 13 tháng 5 là một ngày hạnh phúc và tuyệt vời

2023-5-17-sydney-513_12.jpg

Cô Rose Geneleo (bên trái) và cô Hanzen Garcia (bên phải) cho biết buổi lễ kỷ niệm diễn ra rất yên bình và hạnh phúc

Cô Hanzen Garcia cho biết: “13 tháng 5 là một ngày hạnh phúc và tuyệt vời. Hãy tiếp tục lan tỏa và tạo ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh các bạn. Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, vậy nên chúng ta sẽ được bình an. ‘Chân’ có nghĩa là chúng ta cần phải trung thực. Nếu chúng ta có thể sống ‘Thiện’ và ‘Nhẫn’, chúng ta có thể làm được điều đó và thực hành được điều này trong cuộc sống.”

Cô cho biết thêm: “Chúng ta cần phải chấm dứt cuộc bức hại và tôi sẽ nói với nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại.”

Cô Rose Geneleo, hiện đang học đại học, cho biết lễ kỷ niệm diễn ra rất yên bình. Khi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, cô nói: “Chúng ta cần kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tôi sẽ chia sẻ tin tức này với bạn bè của tôi. Chân-Thiện-Nhẫn tốt cho xã hội và giúp chúng ta có được tâm trí bình an.”

Người dân biết ơn Đại sư Lý Hồng Chí

7e546af04edeb60e77a820efd3bd8e0f.jpg

Anh Kenny Ladanon gửi lời chúc mừng đến nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, anh nói: “Chúc mừng sinh nhật! Cảm ơn Ngài đã truyền dạy phương pháp tu luyện này. Pháp môn này thật sự rất tốt.“

Anh Kenny Ladanon nói: “Chân-Thiện-Nhẫn tốt cho xã hội. Chúng ta cần ‘Chân’ để biết những gì đang thực sự xảy ra. Chúng ta cần ‘Thiện’ để thể hiện sự quan tâm đến người khác, và ‘Nhẫn’ để thể hiện lòng khoan dung. Điều đó tùy thuộc vào mỗi người, nhưng bạn thực sự nên tuân theo pháp môn này để mang lại những điều tốt đẹp cho bạn và cho những người xung quanh.”

2023-5-17-sydney-513_14.jpg

Anh Christian cho biết anh rất chấn động khi thấy mọi người kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Anh Christian P. Del Vecchio cho biết: “Tôi đã học về (Pháp Luân Đại Pháp) ở trường, và pháp môn này rất có tính giáo dục. Tôi đã học về Pháp Luân Đại Pháp trong lớp học tiếng Anh; và chúng tôi phải viết một bài về Pháp Luân Công.”

“Chúng tôi không muốn cuộc bức hại xảy ra. Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ chia sẻ điều đó với những người xung quanh ở trường học, cộng đồng và gia đình, đồng thời giới thiệu họ tham gia, và bạn biết đấy, Pháp Luân Đại Pháp đã tạo nên sự khác biệt trên toàn thế giới. Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Đúng vậy, thật tốt khi trở lại với những giá trị truyền thống.“

Anh nói thêm: “Chúc mừng sinh nhật Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy Ngài đã và đang dẫn dắt thế giới đến một nơi tốt đẹp hơn.”

Chuyên gia truyền thông đa phương tiện: Lễ kỷ niệm mang lại cảm giác an hòa và chân thành.

Anh Amas Ahammed là chuyên gia truyền thông đa phương tiện, anh cho biết sự kiện này mang một cảm giác an hòa và chân thành. Anh nói: “Cuộc bức hại cần phải chấm dứt. Tôi sẽ nói với mọi người về điều này. Nâng cao nhận thức là bước dễ nhất, nhưng tôi không nghĩ đó là bước cuối cùng.”

1cc026b6dc46a0b3555f0cfefcc9c440.jpg

Anh Amas Ahammed tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý vĩ đại

Anh Amas chia sẻ thêm: “Chân-Thiện-Nhẫn thật vĩ đại. ‘Chân’ rất cần thiết, bởi vì không có ‘Chân’, bạn không thể đánh giá thực tế một cách chính xác được. Ở những quốc gia mà chính phủ kiểm soát phương tiện truyền thông, nếu sự thật bị che đậy và công chúng không biết chuyện gì đã xảy ra, ở đó sẽ có nạn diệt chủng. ‘Thiện’ và ‘Nhẫn’ nên là nguyên tắc cốt lõi của sự tương tác giữa con người với nhau.”

“Một xã hội không có lòng trắc ẩn sẽ không thể vận hành. Bởi vì bạn cần những người có điều kiện giúp đỡ những người không có điều kiện. Cách duy nhất để làm điều đó là lòng trắc ẩn. Xin hãy tiếp tục làm những gì các bạn đang làm, và tôi hy vọng sự đau khổ của người dân nước bạn sẽ được cả thế giới biết đến và nó sẽ phải chấm dứt.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/18/460981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/23/209508.html

Đăng ngày 10-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share