Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 25-05-2023] Ngày 20 tháng 5 năm 2023, các học viên đã mít-tinh và biểu diễn tại Quảng trường khu Trung tâm mua sắm Box Hill ở Melbourne để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24.

Đoàn nhạc Tian Guo đã mở màn lễ kỷ niệm với ca khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các học viên trẻ đã trình diễn các bài công pháp, sau đó là màn biểu diễn trống lưng vui nhộn, các tiết mục tiểu vũ kịch, biểu diễn hợp xướng và các màn trình diễn nhạc cụ. Các tiết mục đầy sắc màu và các bài phát biểu nhiệt thành của khách mời truyền tải thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp, lòng cảm ân của các học viên thuộc mọi dân tộc và sự ủng hộ, khen ngợi của các giới trong xã hội.

098360d8a09cab15dbbe2451a3e5e43a.jpg

6e2b6638468918c50aa2c15b52bc9651.jpg

482a356cfb4fa0cbd5dc49630aa35e04.jpg

a172c940ce0bfd069b52dc9b10bc5592.jpg

f2c86129bcd64cdd172b24f627ecb990.jpg

Các học viên biểu diễn tại Trung tâm mua sắm Box Hill, cộng đồng người Hoa lớn nhất ở Melbourne, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 vào trưa ngày 20 tháng 5

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Tự hào khi được có mặt ở đây cùng các học viên

f3f214077cabe9298d98bb483397102e.jpg

Ông Blair Barker, Ủy viên Hội đồng Thành phố Whitehorse, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Blair Barker, Ủy viên Hội đồng của Khu Elgar thuộc Thành phố Whitehorse cho hay: “Tôi đặc biệt tự hào và cảm kích khi được có mặt cùng các bạn ở đây ngày hôm nay, Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Biểu hiện của các bạn là thuyết minh tốt nhất cho nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Ông Barker cho hay ông biết nhiều học viên từ Trung Quốc đã bị bức hại, nhưng “ở đất nước tuyệt vời này, các bạn được tự do thực hành tín ngưỡng của mình. Các quyền tự do này không thể tách rời quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do lập hội. Các bạn gợi nhắc tôi và mang điều tốt đẹp nhất cho đất nước vĩ đại của chúng ta khi các bạn có thể tự do thực hành đức tin của mình ở đất nước này.”

Ông nói với một phóng viên Minh Huệ: “Pháp Luân Đại Pháp không chỉ quan trọng đối với các học viên mà cũng rất trọng yếu đối với đất nước vĩ đại của chúng ta.”

Ông cho rằng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn “là giá trị phổ quát” và đó cũng là “giá trị cốt lõi của người Úc”.

Bà Tina Liu, cựu thị trưởng và ủy viên hội đồng Khu Sparks của Thành phố Whitehorse, cũng gửi lời chúc mừng tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Thượng nghị sỹ: Hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp là rất quan trọng

75fa9168537b5a86bb98cf6ae52d5e13.jpg

Thư của Thượng Nghị Sĩ Janet Rice

Thượng nghị sĩ Janet Rice đã gửi thư chúc mừng tới sự kiện. Trong thư viết: “Đảng Xanh Úc ủng hộ hoạt động này và nhận ra tầm quan trọng của việc truyền bá nhận thức về những gì đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.“

“Chúng ta cần phải tiếp tục kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và đảm bảo rằng trong khi duy trì mối quan hệ kinh tế và thương mại của chúng ta, chúng ta vẫn không bỏ qua những vi phạm về quyền con người như vậy.”

“Tôi hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc. Chính sự đa dạng văn hóa và sự đa sắc tộc đã làm nên sự thịnh vượng của đất nước chúng ta”.

Sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo cộng đồng khác

6716a0c733314eb3d9d598a3d758b5e7.jpg

Nguyễn Quang Duy, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Nam, phát biểu tại buổi mít-tinh

Nguyễn Quang Duy cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Úc sẽ luôn ủng hộ Pháp Luân Công và ông hy vọng một ngày nào đó Trung Quốc và Việt Nam sẽ trở thành những quốc gia tự do như nước Úc.

ba3bdd602f6e88e5b50496dad5d6ca0e.jpg

Ông Brendan Gogarty, Cảnh sát cấp cao và Cảnh sát phòng chống tội phạm của Sở cảnh sát Whitehorse, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Brendan Gogarty cho hay ông và các sĩ quan cảnh sát của các khu vực Box Hill và Forest Hill ủng hộ lễ kỷ niệm và rất vui khi được toàn lực hỗ trợ trong các sự kiện và các buổi mít-tinh.

b2ba22b1f19102a922dbe0c2d9e61095.jpg

Ông Ruan Jie, tổng biên tập của Thời báo Thiên An Môn, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Ruan Jie cho hay Trung Quốc cần tái thiết đạo đức và quay trở về truyền thống. Ông nhấn mạnh Chân-Thiện-Nhẫn là điều mà nền văn minh nhân loại cần có và đó cũng là bước đầu tiên trong việc phục hưng văn hóa Trung Hoa. Ông nói: “Tôi hy vọng tất cả những người bạn Trung Quốc đều đến ủng hộ Pháp Luân Công, đó cũng chính là ủng hộ dân tộc Trung Hoa của chúng ta”.

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công

42a2f6821f71aab832101d657574235a.jpg

Nhiếp ảnh gia tự do Will Philipp cho biết Pháp Luân Công là một nhóm tuyệt vời và ôn hòa. Anh rất vui khi được tham gia lễ kỷ niệm

08b881b6159dfe4a001f594b08116457.jpg

497eaa91eab3591896e3fc701738b401.jpg

367b69d48023ea9624bac33b14372cbc.jpg

Người dân xem các màn biểu diễn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của các học viên. Một số người đã chụp ảnh và quay video

Ông James, nhà tư vấn môi trường, cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là nguyên lý “cao đẹp” và cũng là chuẩn tắc chung của nhân loại mà tất cả chúng ta nên tuân theo.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/25/461274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/5/209739.html

Đăng ngày 09-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share