Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quebec, Canada

[MINH HUỆ 30-05-2023] Năm nay là kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2023, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Place D’ Youville ở thành phố Quebec, để chia sẻ những điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và niềm vui tu luyện. Họ được chào đón nồng nhiệt.

d77c6a2851c251b1b258d3cede42cab2.jpg
03d7374ca2cfb612e653a0062865c7c6.jpg
3b3ed1e95a763189751c693844501b62.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Quebec kỷ niệm 31 năm ngày đầu tiên Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng

d35d3a681831d6ff29ab54dad1b81100.jpg
Mọi người ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

Thành phố Quebec là thủ phủ của Quebec. Đây cũng là một trong những khu định cư châu Âu lâu đời nhất ở Bắc Mỹ. Vào ngày diễn ra sự kiện, màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo xen kẽ với các học viên trình diễn các bài công pháp đã thu hút dân chúng từ mọi tầng lớp xã hội dừng lại để theo dõi, bao gồm nhân viên chính phủ, doanh nhân, sinh viên đại học, khách du lịch và những người đến từ Trung Quốc. Tất cả họ đều khen ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và thậm chí còn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngay tại sự kiện.

Sinh viên đại học: Tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống

1d9a44fdb4a47b63d3d760456a4cfea9.jpg
Anh Yacouba, sinh viên đại học, đã học các bài công pháp và mua cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – cuốn Chuyển Pháp Luân

Anh Yacouba, một sinh viên đại học, quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi nói chuyện với các học viên. Anh đã cùng họ luyện năm bài công pháp và mua cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Pháp.

Anh Yacouba cho hay đây là lần đầu tiên anh luyện công và toàn bộ cơ thể anh cảm thấy rất thư giãn, tĩnh tại và thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh cũng nói: “Ba từ Chân-Thiện-Nhẫn thật vĩ đại và kỳ diệu. Chúng có thể chỉ dẫn cho chúng ta và có thể giải quyết rất nhiều vấn đề của cuộc sống. Tôi thích những từ này!”

Anh nói rằng anh quan tâm đến khía cạnh tâm linh của cuộc sống và luôn muốn biết con người đến từ đâu, tại sao mọi người lại khác nhau, và làm thế nào để sống một cuộc đời theo cách tốt hơn, v.v.. Anh mong tìm ra câu trả lời trong cuốn Chuyển Pháp Luân. “Hôm nay là một khám phá tuyệt vời. Tôi phát hiện ra một kho báu ẩn giấu. Tôi muốn được học hỏi thêm và tìm ra câu trả lời nhờ sự dẫn lối của Pháp Luân Đại Pháp.”

Du khách đến từ Mexico: Chân-Thiện-Nhẫn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc

6470f768d357f4604c0973fa64c468cc.jpg
Bà Maria đến từ Mexico đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và cho biết bà cảm thấy rất hạnh phúc

Bà Maria, đến từ Mexico, cũng đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào ngày hôm đó. Bà cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy môn này thật tuyệt vời và có lợi cho tâm hồn, thể xác và tinh thần. Ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, và rất vui”. Bà cũng nói: “Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là hủy diệt nhân loại.”

Bà Maria đã lên kế hoạch tham gia cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương và luyện công vào ngày hôm sau. Bà đã lấy một số tờ rơi tiếng Tây Ban Nha để tặng bạn bè của mình.

Nhân viên xã hội: Tôi cảm nhận được năng lượng tuyệt vời

a2378af4dd33369ea84a201e5fabed97.jpg
Nhân viên xã hội Céline rất xúc động trước sự kiện này

Bà Céline là một nhân viên xã hội chuyên giải quyết các vụ bạo lực gia đình liên quan đến phụ nữ và trẻ nhỏ. Bà bị thu hút bởi âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và nói: “Âm nhạc này khác với các loại âm nhạc khác – nó chạm đến trái tim tôi. Tôi đã nghe phần giới thiệu [về Pháp Luân Đại Pháp] và nhìn thấy các biểu ngữ và tôi đặc biệt xúc động.” Bà đặt tay lên ngực và nói với đôi mắt ngấn lệ: “Tôi không biết tại sao, có một cái gì đó chạm vào đáy lòng tôi, một sự kích hoạt rất mạnh mẽ cảm xúc của tôi. Tôi không biết vì sao mà tôi lại thấy muốn khóc.”

Bà cho hay bà cảm thấy một trường năng lượng tuyệt vời. Sau khi nghe về nguyên lý Chân-Thiện -Nhẫn, bà Céline nói: “Đây cũng là những giá trị của tôi. Tôi tin rằng mọi người nên sống đơn giản, không định kiến và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Mọi người đều có quyền tự do và được tôn trọng”.

Khi biết được địa chỉ của điểm luyện công địa phương, bà đã hẹn với các học viên để đến đó và học các bài công pháp.

Người Trung Quốc: Pháp Luân Đại Pháp rất can đảm và kiên cường

Cô Mao là một y tá vừa di cư từ Pháp đến thành phố Quebec. Ngay sau khi nhìn thấy sự kiện này, cô đã muốn ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Nó rất tốt cho sức khỏe của mọi người; Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để dạy mọi người trở thành người tốt và làm những việc tử tế. Họ không chống lại chính phủ. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại sợ hãi, nó không muốn để số đông người dân tu luyện. Càng nhiều học viên, ảnh hưởng sẽ càng lớn. Họ sợ rằng quyền lực chính trị của họ sẽ bị lật đổ. Nhưng thực ra, mọi thứ không phải như vậy”.

Cô Mao cho biết bà của cô đã tự sát trong cuộc Cách mạng Văn hóa của ĐCSTQ vì bà không thể chịu đựng được sự bức hại chính trị. Ông của cô đau buồn đến mức suy sụp tinh thần và qua đời. Cha của cô, một giáo sư đại học, nói với cô: “Hãy rời khỏi Trung Quốc. Ở đây không có hy vọng gì đâu.”

Cô Mao đã sống tại Paris hơn 20 năm và thường thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng cho mọi người tại các sự kiện. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất can đảm và kiên cường. Cuộc bức hại này đã diễn ra trong nhiều năm. Thật sự là điều không dễ dàng.”

Mọi người ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại

779a37fe5943dd74803e86a594b09649.jpg
Cô Maram (bên phải), một nhà quản lý tài chính đến từ Montreal, và anh Loai, người làm việc trong ngành thời trang, cả hai đều ca ngợi các học viên vì đã mang đến những điều tốt đẹp.

Cô Maram, giám đốc tài chính của một công ty lớn ở Montreal, và anh Loai, làm việc trong ngành thời trang, nghĩ rằng âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Họ lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh Loai nói: “Chỉ có nhà độc tài mới bức hại sự thiện lương này.” Cô Maram cho biết: “Tôi ủng hộ họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] đấu tranh cho quyền tự do của họ.”

adb26caf845a64bb44c224d487979c44.jpg
Doanh nhân người Mỹ, ông Kavier, và vợ ca ngợi cách tiếp cận ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Du khách và doanh nhân người Mỹ, ông Kavier, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết: “ĐCSTQ vẫn đang cố gắng kiểm soát tâm trí của mọi người. Điều này rất đáng buồn. Con người được sinh ra để được tự do. Bạn có thể kiểm soát thân thể của mọi người nhưng không kiểm soát tâm trí họ. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại muốn kiểm soát tâm trí của mọi người.”

Ông Kavier ca ngợi cách tiếp cận ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để chấm dứt cuộc bức hại: “Điều này rất có ý nghĩa. Tất cả các bạn [học viên] đều cố gắng hết sức để phản đối mà không sử dụng bạo lực. Các bạn đang sử dụng một cách tiếp cận hòa bình. Hãy tiếp tục như vậy.”

8e2087ae1089d2a2fa3380cbf93439e8.jpg
Cô Kiana (bên trái) ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Khi cô Kiana, người làm việc cho chính phủ Quebec, biết đến các hành vi tội ác bức hại Pháp Luân Đại Pháp và thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên khi họ vẫn còn sống, cô nói rằng cô đã bị sốc. “Điều này thật kinh khủng. Mọi người cần biết về điều này. Cộng đồng quốc tế cần phải gây áp lực để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của [ĐCSTQ]. Mọi người đều cần hành động!”

Công chức tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống

8d9bb0c18fd20f6107f4a07909364d90.jpg
Bà Sylvie hy vọng sẽ giúp mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào

Bà Sylvie đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm. Bà làm việc cho chính phủ Quebec và tiếp tục phục vụ cho chính phủ sau khi nghỉ hưu.

Bà cho biết từ khi còn là một đứa trẻ, bà đã muốn biết tại sao mình lại tồn tại trong thế giới này. “Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, cuốn sách đã tiết lộ sự thật và đưa ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi mà tôi không thể giải đáp. Tôi biết mục đích của cuộc đời mình trên Trái đất này.”

Bà Sylvie nhận xét rằng Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các học viên trở thành người tốt dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nó cũng giúp mọi người tiếp tục cải thiện trên con đường trở về bản lai của họ khi tiến tới một cảnh giới cao hơn.

Bà Sylvie nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một món quà. Chúng tôi hy vọng sẽ chia sẻ sự tuyệt vời của môn tu luyện tới mọi người.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/30/461434.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/3/209706.html

Đăng ngày 08-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share