Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 01-06-2023] Ngày 13 tháng 5 vừa qua, các tình nguyện viên tại Oradea, Romania đã tổ chức một sự kiện mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để phổ biến cho công chúng về môn tu luyện cổ xưa này.

Ngày này ghi dấu sự kiện 31 năm trước, năm 1992, khi Sư phụ Lý Hồng Chí lần đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Để kỷ niệm sự kiện này, các học viên đã lập một quầy thông tin và trình diễn luyện công phía trước trung tâm mua sắm Crisul ở trung tâm thành phố.

001776a87e415b09823fa96388780960.jpg

c2e1313a87eeeb4f1a2abf2b4dcdb622.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện ở Oradea, Romania để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2023.

Các học viên cũng phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, nơi các học viên đang bị sách nhiễu, tra tấn và thậm chí bị giết hại để lấy nội tạng. Các học viên đã thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị kêu gọi tổng thống Romania lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Nhiều người chấn động khi nghe nói đến tội ác của ĐCSTQ và đã ký đơn kiến nghị. Các học viên cũng tặng nhiều bông sen giấy có in thông điệp “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Người qua đường biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông, vừa mới đi tập thể dục về, lần lượt nói chuyện với ba học viên và cho biết ông rất hứng thú với môn tu luyện. Ông hỏi thông tin về điểm luyện công và được thông báo về địa điểm cũng như thời gian mà các học viên gặp mặt để luyện công cùng số điện thoại liên hệ để biết thêm chi tiết.

Một gia đình trẻ rất quan tâm tới môn tu luyện và đã trò chuyện với một học viên hơn nửa giờ đồng hồ.

Một người phụ nữ trung niên cũng rất quan tâm tới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã quay lại nhiều lần để đặt thêm câu hỏi. Vì sống ở một thành phố khác nên bà hỏi xin thêm tờ thông tin cho những người bạn của mình. Khi nghe nói tới cuộc bức hại, bà cho hay bà rất đồng cảm với các học viên.

Một người đàn ông đã nhận tờ thông tin và hoa sen từ một học viên. Ông cho biết mắt của ông lập tức bị dán chặt vào bông hoa sen nhỏ bé này và dường như nó đang “phát sáng rực rỡ”. Ông đã đọc tờ thông tin và cảm thấy rất ấn tượng. Hai ngày sau, ông đã gọi điện cho học viên liên hệ tại địa phương và hỏi về một trong những cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp đã xuất bản.

Một phụ nữ trẻ tuổi tiến tới chỗ các học viên và giải thích rằng cô quan tâm tới tâm linh từ rất lâu. Cô tin vào một “lực lượng vĩ đại”, tin vào thần linh và tin rằng chúng ta không phải là những người duy nhất tồn tại trong vũ trụ.

Cô nói: “Tất cả hành vi của chúng ta, dù tốt hay xấu, đều được ban thưởng hay trừng phạt xứng đáng và cách duy nhất để đạt tới tầng thứ hiểu biết cao hơn đó là giữ gìn đạo đức và tin vào Thần”.

Trong nhiều năm, cô đã nghiên cứu giáo lý của một số trường phái khí công để tìm ra chính đạo cho mình. Cô rời đi nhưng nhanh chóng quay lại hỏi về thời gian và địa điểm luyện công trong thành phố, đồng thời hỏi xin thêm tờ thông tin cho những người bạn của mình. Cô cho hay cô thấy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp dễ học và muốn giới thiệu với cha mẹ của cô, vốn là những người đã tập nhiều môn khí công trong quá khứ với mong muốn giữ gìn thân thể khỏe mạnh.

Một người đàn phụ nữ khác đã rất xúc động trước nỗi thống khổ mà các học viên bị bức hại ở Trung Quốc đã phải trải qua và cho biết bà sẽ cầu Đức Chúa để họ sớm được trả tự do.

Một sinh viên đại học thấy các bài công pháp này rất hay và hỏi về thời gian, địa điểm luyện công.

Một học viên mới bày tỏ lòng cảm ân của mình

Sự kiện mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay là lần đâu tiên cô Diana, một học viên mới ở Oradea, tham gia hoạt động tập thể của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô cho biết: “Tại Oradea, tôi đã phát tặng nhiều tài liệu thông tin về Pháp Pháp Luân Đại Pháp và tôi hy vọng ngày càng có thật nhiều người biết đến các bài công pháp tuyệt vời này”.

Cô đã phổ biến cho nhiều người qua đường về những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện và muốn chia sẻ những lợi ích mà bản thân cô nhận được với mọi người.

Cô chia sẻ: “Tôi đã nói chuyện với nhiều người khác nhau, họ nói với tôi rằng việc họ đau chỗ này, không thoải mái chỗ kia là không quan trọng lắm bởi họ già rồi và việc cảm thấy khó chịu về thể chất ở một độ tuổi nhất định là điều tự nhiên. Tôi đã giải thích làm thế nào để những bài tập này có thể khai mở năng lượng bị tắc nghẽn trong cơ thể và do đó nhiều loại thuốc không còn cần thiết nữa”.

Cô Diana biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua một khóa học trực tuyến. Cô cho hay cô ấy rất biết ơn vì đã có cơ hội trở thành một học viên. Cô chia sẻ: “Tôi rất biết ơn vì đã khám phá ra [Pháp Luân Đại Pháp]!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/1/461510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/3/209715.html

Đăng ngày 08-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share