Bài viết của của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 02-06-2023] Sau khi Thượng viện bang New York thông qua Nghị quyết 821 nhằm tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 và kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng (ngày 13 tháng 5 năm 2023), mới đây, bốn thượng nghị sỹ bang đã ban hành các tuyên bố riêng để vinh danh Pháp Luân Đại Pháp và những tác động tích cực mà các học viên Đại Pháp đã mang lại cho bang New York.

690d3ff1bcf359ee1552b183674d9f05.jpg

Tuyên bố của Thượng nghị sỹ Andrea Stewart-Cousins, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Bang New York (NYS)

Tuyên bố của Thượng nghị sỹ Andrea Stewart-Cousins ​​viết: “Pháp Luân Đại Pháp, hay còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện có hàng triệu học viên, bắt nguồn từ truyền thống Trung Quốc cổ đại bao gồm thiền định và các giáo lý cùng các bài công pháp nhẹ nhàng. Đây là một phương pháp độc đáo và có hiệu quả cao trong việc cải thiện sức khỏe và gia tăng năng lượng.

“Pháp Luân Đại Pháp hiện được thực hành ở hơn 90 quốc gia và các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng. Pháp Luân Đại Pháp cải thiện cuộc sống của các học viên, nhiều người trong số họ đã thu được những lợi ích đáng kể về sức khỏe, nguồn năng lượng mới, cũng như tinh thần minh mẫn và giảm căng thẳng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tác động tích cực tới cuộc sống của người dân New York trong thời kỳ khó khăn này bằng cách cung cấp các buổi hướng dẫn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thông tin sức khỏe thông qua các hội thảo trực tuyến miễn phí, các chương trình văn hóa, các điểm luyện công ngoài trời, v.v.”

“Mặc dù pháp môn này được phổ biến rộng rãi và được chính phủ Trung Quốc công khai tuyên dương trong suốt những năm 1990, nhưng Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động một chiến dịch bức hại chưa từng có nhằm tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, bởi ông ta cho rằng Pháp Luân Công chú trọng đến đời sống đạo đức và văn hóa truyền thống Trung Quốc, vốn là mối uy hiếp đối với chế độ cộng sản được cai trị chủ yếu bằng sự đe dọa; chiến dịch bức hại này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay; và chiến dịch có hệ thống này phần lớn vẫn chưa được biết đến bởi trong nhiều năm qua ĐCSTQ đã coi bất kỳ thông tin nào về vi phạm nhân quyền đối với học viên Pháp Luân Công là “bí mật quốc gia” và bất kỳ ai muốn điều tra cuộc bức hại này đều đối mặt với nguy hiểm; song, hàng chục nghìn người đã bị tra tấn, và hàng nghìn người, có thể còn nhiều hơn – đã được xác nhận là đã chết.”

“Khi cuộc bức hại vẫn tiếp diễn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã quyết không sử dụng bạo lực; hiện nay, có khoảng trên 200.000 nhà in ngầm do các học viên Pháp Luân Đại Pháp vận hành trên khắp Trung Quốc, họ tải xuống các tài liệu bị kiểm duyệt về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và sử dụng chúng để tự sản xuất các tờ rơi, rồi được các tình nguyện viên phân phát, thường là vào ban đêm.”

“Chính các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã in Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, tài liệu phơi bày chi tiết nhất về ĐCSTQ từng được xuất bản, và phân phát nó khắp Trung Quốc bất chấp rủi ro cá nhân để lần đầu tiên người dân Trung Quốc có thể biết đến câu chuyện thực sự về ĐCSTQ với toàn bộ lịch sử lừa dối và tội ác của nó.”

f1a63e7477bf921cdf513571f4977260.jpg

Tuyên bố từ Thượng nghị sỹ NYS, Andrew J. Lanza

9ca3b9d217b10d1336a6bdcc36202a2c.jpg

Thư chúc mừng từ Thượng nghị sỹ NYS, Leroy Comrie

8b13c89c2e8030fcfae724e52c097c4b.jpg

Tuyên bố từ Thượng nghị sỹ NYS, Jessica Scarcella-Spanton

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/2/461541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/4/209725.html

Đăng ngày 06-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share