Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 16-05-2023] “Tôi cảm thấy như được nạp lại năng lượng khi tham gia các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp”, một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi cho biết khi tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, tại Berlin.

Nhiều học viên Đức đã tề tựu ở phía trước cổng Brandenburg ở Berlin để kỷ niệm 31 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Họ đã kỷ niệm sự kiện Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, đồng thời bày tỏ lòng tôn kính đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và chia sẻ họ cảm thấy may mắn như thế nào khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên tham gia vào sự kiện này để nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Họ hy vọng sẽ có nhiều người trẻ hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và có một tương lai tươi sáng hơn.

Cảm giác được nạp lại năng lượng mọi lúc mọi nơi

Cô Giai Giai, năm nay 28 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ từ khi còn nhỏ. Cô cũng đã học thuộc Hồng Ngâm và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, khi theo học đại học ở Đức. Khi một mình tới Đức, Gia Gia là một cô gái ít nói, nhút nhát và thường cảm thấy sợ hãi nhưng việc học Chuyển Pháp Luân đã giúp cô rất nhiều. Cô nhớ lại: “Tôi có thể tập trung hơn và học tốt hơn ở trường sau khi đọc Chuyển Pháp Luân”. Cô đã hoàn thành khóa học với tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.

34e4bcf5b322ffa26e4c9a7d22943923.jpg

Cô Giai Giai phát tặng tờ rơi thông tin và phổ biến cho người dân địa phương về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cuối cùng, mẹ của Giai Giai cũng đã đến Đức sống cùng với cô. Mẹ đã khích thệ Giai Giai thêm tinh tấn trong tu luyện và đưa cô đi cùng tới nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công. Cô đã thu được lợi ích sau khi tham gia mỗi hoạt động và nói: “Trường năng lượng này thật tuyệt. Nhiều vật chất tiêu cực của tôi đã được tẩy tịnh sau khi tham gia những hoạt động này”.

Cô Giai Giai hiện đang làm cho một công ty thương mại, đôi khi cô gặp rất nhiều áp lực và đối mặt với nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau khi tham gia các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, cô cảm thấy như được “nạp lại” năng lượng. Cô chia sẻ: “Tôi nhận được rất nhiều năng lượng tích cực từ khi tham gia các hoạt động của Đại Pháp và điều này đã cho phép tôi trụ vững trong công việc”.

Cô nói với lòng biết ơn: “Cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại đã truyền dạy một bộ công pháp tốt như thế này. Tôi nghĩ rằng khi ngày càng có nhiều người trẻ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp thì họ sẽ nhận được lợi ích to lớn, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người có ích

Hai năm trước, anh Tiểu Lữ, 36 tuổi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 24 tuổi, anh được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Anh vừa hoàn thành khóa thực tập để trở thành trợ lý phòng thí nghiệm y học và đã đăng ký học đại học chuyên ngành nghiên cứu công nghệ dược phẩm sinh học. Cuộc sống và mọi dự định của anh đã tan tành khi anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Anh đã phải dừng mọi dự định của mình để điều trị bệnh.

6a6278287644620b24f7045aa6ba1677.jpg

Anh Tiểu Lữ tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chia sẻ mình may mắn như thế nào khi tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời.

Năm 25 tuổi, anh Tiểu Lữ được ghép tủy. Mặc dù thân thể không còn nguy kịch nhưng trạng thái tinh thần của anh ngày một sa sút. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh nói: “Tôi đã suy sụp tinh thần bới cuộc chiến với căn bệnh nan y này là một cuộc chiến vô vọng”.

Anh Tiểu Lữ bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống nhưng không thể tìm được câu trả lời cho tới khi anh tình cờ tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã xem một tác phẩm nghệ thuật của Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn trên mạng và tìm thấy trang web của Pháp Luân Đại Pháp, điều này cuối cùng đã khiến anh mua cuốn Chuyển Pháp Luân.

Pháp Luân Đại Pháp đã trả lời rất nhiều câu hỏi mà trước đây anh hằng suy ngẫm. Anh đã ngộ ra được một thực tế rằng: “Trong cuộc sống, có rất nhiều điều vô hình không nhìn thấy được và đôi khi bạn sẽ không tin vào điều đó. Tuy nhiên, nếu có thể vượt qua những hạn chế này thì bạn sẽ trải nghiệm điều phi thường”.

Anh lấy ví dụ về việc anh đã được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi sẽ khó chịu bất cứ khi nào có người cắt ngang hàng trong siêu thị. Tôi sẽ ra lệnh cho người đó đi về cuối hàng. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi bình tĩnh đối mặt với các loại tình huống này. Điều tương tự cũng xảy ra khi tôi đối xử với gia đình, bạn bè và cách tôi hành xử trong cuộc sống hàng ngày. Trong tất cả các tình huống của cuộc sống, Pháp Luân Đại Pháp luôn hướng dẫn người ta trở thành một người tốt hơn và mang lại lợi ích cho mọi người xung quanh”.

Ngày 13 tháng 5 là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, anh Tiểu Lữ nói với lòng biết ơn: “Tạ ơn Sư phụ đã ban cho con thêm một cơ hội sống trong cuộc đời này”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/30/209624.html

Đăng ngày 06-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share