Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-05-2023] Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã bắt giữ hai đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ.

Một tòa án liên bang ở Quận Southern của New York đã công bố đơn kiện buộc tội hai người này làm đặc vụ chìm cho ĐCSTQ tại Hoa Kỳ đang âm mưu hối lộ và đã hối lộ quan chức nhà nước, và âm mưu rửa tiền. Hai đặc vụ này còn bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch do ĐCSTQ chỉ đạo nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ.

Theo đơn khiếu nại, ông Trần Quân (John Chen), 70 tuổi, từng là công dân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH), nay là cư dân Los Angeles; và ông Lâm Phong (Lin Feng), 43 tuổi, công dân Trung Quốc trú tại Los Angeles, bị cáo buộc một là chưa đăng ký hoạt động với tư cách là đặc vụ của chính phủ nước ngoài và hối lộ quan chức nhà nước, mức án tối đa là 5 năm; hai là hoạt động với tư cách là đặc vụ của chính phủ nước ngoài mà không trình báo lên Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, mức án tối đa là 10 năm. Hai người này đều bị cáo buộc hối lộ quan chức nhà nước, với hình phạt tối đa 15 năm, và tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền quốc tế, với hình phạt tối đa là 20 năm.

Ngày 26 tháng 5, Trần Quân và Lâm Phong bị bắt tại quận Central của bang California và phải ra tòa vào chiều cùng ngày. Chủ tọa phiên tòa là Chánh án Quận Hoa Kỳ Pedro V. Castillo.

Được biết, Trần Quân là thành viên của ủy ban hải ngoại của Liên đoàn Hoa kiều Hồi hương của Trung Quốc, là một trong những thủ lĩnh thân Cộng ở Los Angeles. Ông này từng công kích Pháp Luân Công một cách ác độc và từng gặp gỡ nhiều lãnh đạo của ĐCSTQ.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick B. Garland cho biết: “Chính phủ Trung Quốc lại một lần nữa mưu hại những người lên án ĐCSTQ tại Hoa Kỳ, và đã thất bại. Chúng tôi cáo buộc các bị cáo trong vụ án này đã tìm cách hối lộ một người mà họ nghĩ là viên chức của Cục Thuế Quốc nội (Internal Revenue Sevice, IRS) để thúc đẩy chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của chính phủ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Nhưng người mà họ tìm cách hối lộ thực ra là một viên chức hành pháp mật, và hai bị cáo này đã bị bắt sáng nay. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục điều tra, phá vỡ và truy tố những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc hòng bịt miệng những người lên án [ĐCSTQ] và mở rộng phạm vi hoạt động của chế độ này trên đất Mỹ. Chúng tôi sẽ không ngừng bảo vệ các quyền mà mọi người dân Hoa Kỳ được hưởng.”

Giám đốc FBI Christopher Wray nói: “Chính phủ Trung Quốc lại một lần nữa thể hiện sự coi thường pháp quyền và các quy tắc quốc tế. FBI sẽ không tha thứ cho sự đàn áp của ĐCSTQ — những nỗ lực của ĐCSTQ hòng đe dọa, quấy rối và nạt nộ người dân — tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối đầu với mọi nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm vi phạm luật pháp của chúng ta và đàn áp các quyền và tự do của người dân trên đất nước chúng ta.”

Theo đơn khiếu nại tại Tòa án Liên bang New York, ít nhất từ tháng 1 năm 2023 đến khoảng tháng 5 năm 2023, Trần Quân và Lâm Phong đã làm việc tại Hoa Kỳ dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ, trong đó còn có một quan chức chính phủ của ĐCSTQ được gọi là “Viên chức 1 của ĐCSTQ” hòng đẩy mạnh chiến dịch đàn áp và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Chính quyềnTrung Quốc coi Pháp Luân Công là một trong năm mối đe dọa đối với sự cai trị của họ. Tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công phải chịu hàng loạt biện pháp đàn áp của chính quyền Trung Quốc, kể cả bỏ tù và tra tấn.

Khi tham gia vào chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc, Trần Quân và Lâm Phong bị cáo buộc đã tham gia vào một âm mưu do chính phủ Trung Quốc chỉ đạo nhằm thao túng Chương trình Người tố giác của IRS (IRS Whistleblower Program) nhằm tước bỏ tình trạng miễn thuế của một tổ chức do các học viên Pháp Luân Công điều hành (“Thực thể 1”). Sau khi Trần Quân nộp đơn khiếu nại đầy sơ hở lên IRS, Trần Quân và Lâm Phong đã hối lộ 5.000 đô la tiền mặt và hứa sẽ trả thêm hàng chục nghìn đô la nữa cho viên chức của IRS – vốn là một cảnh sát chìm – nhằm có được sự hỗ trợ của người này trong việc thúc đẩy vụ khiếu nại. Cả Trần Quân và Lâm Phong đều chưa trình báo với Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ rằng họ là đặc vụ của chính phủ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Theo luật pháp Hoa Kỳ, người nào làm đặc vụ của chính phủ nước ngoài phải trình báo với Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ.

Trong quá trình thực hiện mưu đồ này, Trần Quân đã nói rõ trong một cuộc điện thoại ghi âm rằng mục đích của việc trả những khoản hối lộ này là theo sự chỉ đạo và tài trợ của chính phủ Trung Quốc, nhằm đạt mục tiêu của chính phủ Trung Quốc là “triệt hạ” Pháp Luân Công.

Trong các cuộc gọi bị nghe lén được phép về mặt tư pháp này, Trần Quân và Lâm Phong đã nói về việc nhận “chỉ đạo” từ Quan chức 1 của ĐCSTQ về kế hoạch hối lộ, xóa các chỉ thị nhận được từ Quan chức 1 của ĐCSTQ để tránh bị phát hiện, nếu cuộc gặp giữa Trần Quân và Lâm Phong để hối lộ mật vụ không diễn ra như kế hoạch thì sẽ báo động cho Quan chức 1 của ĐCSTQ. Trần Quân và Lâm Phong còn cho biết Quan chức 1 của ĐCSTQ là quan chức chính phủ của CHNDTH phụ trách vụ hối lộ nhằm triệt hạ Pháp Luân Công này.

Khi tham gia vào âm mưu này, Trần Quân và Lâm Phong bị cáo buộc đã gặp mật vụ này vào ngày 14 tháng 5 năm 2023 tại Newburgh, New York. Khi gặp mặt, Trần Quân đã đưa cho mật vụ 1.000 đô la tiền mặt làm khoản hối lộ ban đầu. Trần Quân còn đề xuất trả cho mật vụ tổng cộng 50.000 đô la để tiến hành kiểm toán Thực thể 1. Nếu vụ khiếu nại của Trần Quân với IRS thành công, ông ta cũng sẽ trả cho mật vụ 60% khoản tiền thưởng cho người tố giác thông qua Chương trình Người tố giác của IRS. Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Lâm Phong đã đưa khoản hối lộ tiếp theo cho mật vụ là 4.000 đô la tiền mặt tại Sân bay Quốc tế JFK ở New York để xúc tiến kế hoạch.

Luật sư Hoa Kỳ thuộc Quận Southern của New York Damian Williams cho biết: “Trần Quân và Lâm Phong bị cáo buộc đã phát động một chiến dịch theo lệnh của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhằm tác động một viên chức của Chính phủ Hoa Kỳ hòng mở rộng cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Những nỗ lực hòng thao túng và sử dụng lực lượng vũ trang của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm thực hiện các mục tiêu chuyên quyền của ĐCSTQ vừa gây sốc vừa xảo quyệt. Văn phòng của tôi sẽ làm việc quyết liệt để ngăn chặn những ảnh hưởng xấu của nước ngoài.“

Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Lisa O. Monaco cho hay: “Bộ Tư pháp tiếp tục vạch trần những nỗ lực trơ trẽn của chính phủ Trung Quốc hòng thực hiện hành vi đàn áp xuyên quốc gia, lần này là thông qua hành vi hối lộ. Với sự báo động của các vụ bắt giữ và các cáo buộc về âm mưu, hối lộ và hành vi rửa tiền ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không dung thứ cho những nỗ lực của CHNDTH hay bất kỳ chính phủ nước ngoài nào muốn đe dọa, quấy rối, hoặc phá hoại các quyền và quyền tự do mà tất cả những người sống ở Hoa Kỳ được hưởng.”

Phó Giám đốc FBI Paul Abbate cho biết: “Không có quốc gia nào đe dọa đến các giá trị dân chủ của Hoa Kỳ nghiêm trọng như chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. FBI sẽ không đứng ngoài cuộc khi Trung Quốc âm mưu biến các tổ chức và chương trình của chúng tôi thành vũ khí [của họ] và tấn công các quyền của người dân trên đất Mỹ. Bất kỳ mưu đồ nào nhằm đàn áp hoặc quấy rối các cá nhân đều trực tiếp đi ngược lại những lý tưởng là nền tảng lập quốc của chúng tôi, và đơn giản là điều đó sẽ không được dung thứ. FBI và các đối tác của chúng tôi vẫn cam kết đối đầu với các hành vi bất hợp pháp của chính quyền CHNDTQ gây đe dọa đến an ninh và tự do quốc gia của chúng tôi.”

Mọi tác phẩm đăng trên trang web Minh Huệ (minghui.org) đều thuộc bản quyền của Minh Huệ. Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập để được ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/27/461328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/28/209603.html

Đăng ngày 05-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share