Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 29-05-2023] Ngày lễ tưởng niệm cuối tuần tại Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 5 năm 2023. Để nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công, vào cuối tuần, các học viên tại khu vực Bay Area của San Francisco đã tổ chức luyện công nhóm và các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức tại các thành phố, cũng như tham gia Lễ hội Carnaval San Francisco thường niên.

Lễ hội Carnaval San Francisco diễn ra tại quận Hispanic Mission nhằm tôn vinh nghệ thuật và truyền thống của Mỹ Latin và vùng Caribbean. Lễ hội đường phố được tổ chức từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều trong hai ngày không chỉ thu hút người dân Hispanic sống tại vùng Bay Area mà cả những người thuộc dân tộc khác.

168cb8598b0e695de235e10299337d8d.jpg1d128ac7455f301fea741c00ceeb863e.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tới người xem tại Lễ hội Carnaval San Francisco vào ngày 27 và ngày 28 tháng 5 năm 2023.

Trong sự kiện hai ngày này, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và phát tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công tới người dân của các dân tộc khác nhau. Một dòng người dài dường như vô tận tới quầy thông tin của họ để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Rất nhiều người hỏi họ có thể học luyện công ở đâu, và một vài người còn học luyện công ngay tại chỗ. Một tổ chức tại San Francisco đã mời các học viên tới hướng dẫn các bài công pháp.

Lãnh đạo cộng đồng người Philipin: Các học viên Pháp Luân Công là người tốt

Ông Joshua là lãnh đạo cộng đồng người Philipin tại San Francisco. Khi ông trông thấy quầy Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Carnaval San Francisco, ông đã tiến thẳng quầy để ký bản kiến nghị. Ông nói: “Tôi biết Pháp Luân Công. Tôi biết ĐCSTQ bức hại tín ngưỡng của họ và tôi ủng hộ nỗ lực của họ nhằm chống lại cuộc bức hại. Họ rất tường hòa, và người dân cần phải có quyền tự do tín ngưỡng.”

Ông Joshua cho hay hiểu về Pháp Luân Công và các học viên là những người tốt đang lan tỏa sự tốt đẹp. Ông nói với các học viên: “Chúng ta cần sự tử tế. Các bạn đang làm một việc rất tốt. Tôi ủng hộ các bạn.”

Anh Francisco, một người qua đường, là người Hispanic và không nói được nhiều tiếng Anh, nhưng anh nói Pháp Luân Công là tốt và các học viên Pháp Luân Công là người tốt, bởi vì họ thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cho hay nếu mọi người đều tuần theo nguyên lý này thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Cecilia:Cơn đau thuyên giảm sau khi học Pháp Luân Công

Cô Cecilia đến từ Ecuador đi ngang qua quầy Pháp Luân Công và rất vui khi thấy các học viên. Cô nói với các học viên rằng cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cơn đau ở các vùng trên cơ thể đã khiến cô khó chịu trong thời gian rất dài. Cô đã tìm kiếm phương pháp điều trị tại các bệnh viện nhưng không gì có hiệu quả.

Một hôm, khi cô đi ngang qua Khu phố Tàu, một học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Công cho cô và cô đã học luyện công ngay tại chỗ. Cô không ngờ rằng ngay sau khi cô học bài công pháp đầu tiên, cơn đau trong cơ thể cô đã lập tức biến mất. Sau khi cô học động tác một hai buổi ở Khu phố Tàu, cô bắt đầu đọc các sách Đại Pháp.

Cô cho biết sau khi học Pháp Luân Công, cô cảm thấy khá hơn từng ngày. Khi cô thấy các học viên tại Lễ hội Carnaval, cô rất vui và hỏi xin học viên tờ rơi giới thiệu về Đại Pháp. Cô cho biết cô muốn giới thiệu môn tu luyện này cho người quen và cô muốn tiếp tục tu luyện.

Cảm nhận trường năng lượng mạnh mẽ

Vào thứ Bảy, ngày 27 tháng 5, các học viên tại vùng Bay Area của San Francisco đã tổ chức buổi trình diễn luyện công và hướng dẫn các bài công pháp cho người dân trước Tòa nhà Ferry ở San Francisco. Khung cảnh tường hòa đó đã thu hút sự chú ý của người qua đường và vài người đã học luyện công ngay tại đó.

f5af18030ca5dff7c47c6f0fc8ae04db.jpg

Nhóm luyện công tại quảng trường phía trước Tòa nhà Ferry ở San Francisco vào ngày 27 tháng 5.

Một người đàn ông tên Saul đi ngang qua khu quảng trường phía trước Tòa nhà Ferry đã bị thu hút bởi các bài công pháp của các học viên. Anh hỏi các học viên rằng mình có thể tham gia thiền định được không. Sau khi nhận được sự đồng ý, anh ngồi xuống và làm theo các động tác cho đến khi bài công pháp kết thúc. Sau khi tọa thiền, anh cũng học bốn bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Công.

Anh nói với các học viên rằng mình bị thu hút bởi trường năng lượng tỏa ra từ các học viên đang luyện công, nên anh đã dừng lại để học. Khi anh học các bài công pháp, tay anh ấm lên, có dòng điện và tê, anh cảm nhận được dòng năng lượng mạnh mẽ. Anh cho hay anh muốn tiếp tục tập luyện.

60b5c6da5b683ffa782551e54cea98e1.jpg

Hướng dẫn người dân các bài công pháp của Pháp Luân Công trong Công viên Snow Park vào hôm 27 tháng 5 năm 2023.

Ngày 27 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở khu cảng phía Đông San Francisco đã tổ chức luyện công tập thể và các hoạt động hướng dẫn miễn phí tại Công viên Snow Park ở Oakland. Một số người Hoa nghe được tin này liền đi từ các thành phố khác đến để học các bài công pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/29/461405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/1/209674.html

Đăng ngày 04-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share