Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 30-05-2023] Các học viên được mời tham gia Lễ diễu hành Ngày Tưởng niệm ở Eddystone, một vùng ngoại ô phía Tây Philadelphia vào ngày 28 tháng 5 năm 2023. Nhiều người cho biết các màn trình diễn, trang phục tươi sáng và âm nhạc du dương của các học viên đã làm phong phú thêm sự đa dạng của các hoạt động và ca ngợi họ.

fb705f13910c33a9ee9c531a911e2422.jpg

727330c37088e16765114a470d0f5b32.jpg

ac63f3d01dbfa4cc547739f4b6307833.jpg

Các học viên tham gia Lễ diễu hành Ngày Tưởng niệm ở Eddystone vào ngày 28 tháng 5 năm 2023

Nhóm trình diễn các bài công pháp, đội trống lưng và nhóm hoa sen là đoàn châu Á duy nhất trong lễ diễu hành. Trong trang phục Trung Hoa tươi sáng, bước đi ngay ngắn cùng nụ cười tự tin và tiếng trống hùng tráng của họ đã thu hút rất đông người dân đến xem và chụp ảnh. Khung cảnh diễu hành rất sống động.

Sau lễ diễu hành có rất nhiều hoạt động giải trí như đua xe ngựa, cưỡi ngựa, leo núi, biểu diễn, trình diễn pháo hoa buổi tối, v.v. Màn biểu diễn các bài công pháp và chơi trống lưng của các học viên Pháp Luân Công đã được dân chúng hoan nghênh.

Thị trưởng: Chúng tôi hoan nghênh giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

90cfc8effba25d1050ced23bfa59c4f2.jpg

Thị trưởng Rob Yannuzzi của Eddystone chụp ảnh tập thể với các học viên

Thị trưởng Rob Yannuzzi của Eddystone cảm ơn sự tham gia của các học viên và cho biết: “Màn trình diễn của họ rất thú vị. Đội trống lưng rất đặc sắc và trang phục cũng rất bắt mắt. Sự tham gia của họ làm phong phú thêm trải nghiệm và sự đa dạng văn hóa của chúng tôi. Tôi rất vui khi thấy họ ở đây. Tôi hy vọng họ sẽ đến đây trong tương lai.”

Thị trưởng Yannuzzi nói rằng ông đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông cho biết: “Tôi rất vui vì họ có thể diễu hành ở đây mà không phải lo lắng về bất kỳ hình thức bức hại nào.”

Ông còn nói: “Ngày Tưởng niệm là một ngày trọng đại, ngày chúng ta không chỉ tưởng nhớ những người đã hy sinh để bảo vệ tự do của chúng ta, mà chúng ta còn tôn vinh cách sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao thật tuyệt khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại các sự kiện của chúng ta. Nước Mỹ luôn chào đón những người đánh giá cao giá trị chung Chân-Thiện-Nhẫn của chúng ta. Tôi rất vinh dự được chia sẻ chúng.”

Người tổ chức diễu hành: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm nổi tiếng nhất hiện nay

Cô Aminata Kuyateh, người tổ chức lễ diễu hành và là chủ tịch Ủy ban Giải trí của thành phố Eddystone, cảm ơn các học viên đã mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đến với người dân địa phương. Cô nói: “Màn trình diễn của họ rất hay. Họ là nhóm nổi tiếng nhất hiện nay. Trang phục hoa sen tuyệt đẹp và các cô gái cũng rất đẹp. Họ múa hát trên đường diễu hành và được nhiều người yêu thích. Tiếng trống của họ cũng rất hay và âm nhạc thì thật tuyệt vời.”

f038d748dfa1f0acd70d3c3e6e3999ba.jpg

Cô Aminata Kuyateh, người tổ chức lễ diễu hành (bên phải) chụp ảnh với các học viên

Cô Kuyateh cho biết các học viên cũng đã tham gia Lễ diễu hành Ngày của Mẹ ở Chester hai tuần trước đó. Cô đã xem màn diễn hành của họ trên Facebook, vì vậy cô đã liên hệ với họ và mời họ tham gia Lễ diễu hành Ngày Tưởng niệm của thành phố Eddystone.

Cô Kuyateh đã rất ngạc nhiên và bối rối khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên không được tập luyện công khai ở Trung Quốc. Cô nói: “Tôi rất vui khi họ có thể biểu diễn công khai ở đây. Mọi người rất yêu mến họ. Chúng tôi rất vinh dự khi họ đến đây và hy vọng họ sẽ quay lại trong tương lai.”

Công chúng yêu thích văn hóa truyền thống Trung Quốc

6b6b9cf4e82f4956d4e2693c862e3574.jpg

Một cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam ca ngợi các học viên

Ông Skip Newton, một cựu chiến binh Việt Nam, đứng bên đường cổ vũ đoàn diễu hành. Ông xúc động nói: “Mọi người không được quên những người đã hy sinh cho tự do, không phải những người còn sống như chúng ta mà là những người đã ngã xuống”. Ông cho hay ông rất thích nhóm Pháp Luân Đại Pháp: “Họ là nhóm tốt nhất hiện nay! Đây là một nét văn hóa Trung Quốc mà tôi chưa từng thấy trước đây.”

ba365b983c976cd799aa011bcfb9caa7.jpg

Anh James Keenan cho biết mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng

Anh James Keenan, một thợ mộc, cho biết anh thích đoàn Pháp Luân Đại Pháp: “Tôi thích trang phục và các bài tập của họ. Họ trông rất an hòa.”

Khi nghe nói ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, nhưng các học viên có thể luyện tập công khai ở Hoa Kỳ và được hoan nghênh rộng rãi, anh Keenan nói: “Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/30/461428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/2/209698.html

Đăng ngày 03-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share