Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Edmonton

[MINH HUỆ 25-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng và là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24. Đó cũng là ngày sinh nhật của nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí. Vào đúng ngày này, các học viên ở Edmonton đã tổ chức các sự kiện để kỷ niệm bằng màn luyện công tập thể, chơi trống lưng và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp ở Công viên Tiến sỹ Wilbert McIntyre.

Tiếng nhạc du dương, êm dịu và những động tác luyện công duyên dáng của các học viên đã thu hút rất nhiều người qua đường. Họ dừng lại để đọc các biểu ngữ có nội dung “Kính chúc sinh nhật Sư phụ”, “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, v.v. . Và nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người cảm ơn các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng địa phương. Một số ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ, một số cho biết họ sẽ chuyển thông tin cho bạn bè và người thân, trong khi những người khác muốn học các bài công pháp và hỏi về cách luyện công.

24712150a03ea1762c5950261f46c7f3.jpg

470622133ce55277a212cbea43e38749.jpg

Các học viên luyện công để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.

057b396dace7dd758e455d0feae4e53c.jpg

Các học viên chơi trống lưng và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

4407694ac6bacd0cdaf4f58fb9ff227b.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ.

Các học viên mới cảm ân Sư phụ Lý

Cô Ava cho biết cô đã tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống trong nhiều năm. Cô từng đọc nhiều sách về tu luyện nhưng không thể tìm được câu trả lời cho đến khi cô tình cờ thấy cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, trong một thư viện ở Ba Lan vào năm 2014. Cô Ava chia sẻ: “Tôi đã bị sốc khi đọc xong Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên. Tôi cảm thấy mình đã trở thành một người mới. Tôi biết rằng mọi thứ về tôi sẽ không bao giờ như trước nữa. Khi tôi đọc cuốn sách lần thứ hai, tôi biết rằng cuối cùng tôi đã tìm ra câu trả lời cho lý do tại sao tôi đến thế giới này. Tâm trí và cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, và tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.”

Sau khi đến Canada vào năm 2015, cô Ava đã trải qua nhiều khó khăn. Cô cho biết: “Trong khó khăn, tôi nhận ra đã đến lúc phải buông bỏ những cảm xúc và chấp trước đó. Tôi biết Sư phụ đang dõi theo tôi, và tôi phải trực tiếp đối mặt và vượt qua những rào cản và khó khăn này.”

Cô nhớ đã nói chuyện với một người bạn mà cô đã lâu không gặp, người bạn đó bảo cô đã thay đổi rất nhiều. Cô Ava nói với bạn mình rằng nếu cô không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô sẽ không bao giờ có thể thay đổi bản thân và trở thành một người tốt hơn.

Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cô Ava nói với lòng biết ơn: “Con tạ ơn Sư phụ Lý vì Ngài đã không từ bỏ con, không ngừng điểm ngộ cho con và cho con đề cao hết lần này đến lần khác. Con sẽ cố gắng trừ bỏ chấp trước và trở thành một người tốt hơn.”

Cô Maggie bước vào tu luyện trong đại dịch. Cô từng tin vào những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm làm mất uy tín và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Vậy nên, cô đã có những hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp và không muốn lắng nghe những điều mà các học viên ở các thành phố khác cố gắng nói với cô.

Sau đó, cô biết thêm về Đại Pháp trên Internet. Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ Lý ở Quảng Châu, cô đã tìm thấy câu trả lời mà cô không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Cô có ấn tượng sâu sắc về những lời dạy của Đại Pháp và đã học cách luyện công bằng cách theo dõi các video trên trang web, cô đã tự mình trải nghiệm huyền năng của môn tu luyện.

“Lúc đầu, tôi không biết tu luyện là gì. Giờ đây tôi biết rằng, là một học viên, tôi phải luôn sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cần đề cao tâm tính của mình,” cô nói.

Cô Minnan cho biết trong khoảng thời gian mà cô còn nhớ, cô thường cảm thấy lạnh và sốt nhẹ. Bệnh thoát vị đĩa đệm đã khiến cô bị liệt và cô không thể nhấc bất cứ thứ gì lên sau ca phẫu thuật. Cô còn bị đau đầu và táo bón. Cô chưa bao giờ biết cảm giác vô bệnh là như thế nào.

Cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và bắt đầu tu luyện. Chỉ trong hai tháng, mọi bệnh tật của cô đều biến mất. Với những giọt nước mắt biết ơn, cô Minnan nói: “Con xin kính chúc sinh nhật Sư phụ! Con xin cảm ân sự từ bi khổ độ của Sư tôn từ tận đáy lòng!”

Các quan chức ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Thành phố Edmonton đã tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bằng cách thắp sáng Cầu High-Level, một địa danh có tuổi đời hàng thế kỷ ở Edmonton, vào ngày 1 tháng 5 năm 2023. Nghị sỹ Edmonton Ziad Aboultaif đã gửi thư chúc mừng.

86b0f87e3762c2dc21a5489a1b9ac763.jpg

Thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp của Nghị sỹ Ziad Aboultaif

Trong thư chúc mừng, Nghị sỹ Ziad Aboultaif viết, “Cảm ơn vì những đóng góp của các bạn cho xã hội Canada. Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, là ba trong số những giá trị quan trọng nhất của xã hội Canada chúng ta, những giá trị mà tất cả chúng ta đều hướng tới.”

Ông còn viết: “Cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp đã phát hiện ra rằng việc cải thiện bản thân không chỉ là mong muốn mà còn có thể thực hiện được. Nhiều người trong số những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cảm thấy pháp môn này có thể cải biến cuộc sống. Quả thực, chắc hẳn những học viên được thụ ích nhiều đến nỗi họ tuân theo nó bất chấp sự bức hại của chính phủ ở Trung Quốc, quốc gia xuất sinh của nó.”

26d8e4c88ccd58f9b62d86fd3119c321.jpg

Nghị sỹ Michael Cooper đại diện cho thành phố Edmonton gửi thư chúc mừng.

Nghị sỹ Michael Cooper viết: “Trước sự bức hại của chế độ Cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục bước đi với niềm tin thúc đẩy nguyên lý vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi khâm phục lòng can đảm và sự kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tiếp tục thực hành tín ngưỡng của họ một cách ôn hòa trước nghịch cảnh và sự chống đối.”

Ông cho biết ông sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp để thúc đẩy “các giá trị chung của chúng ta và giúp làm sáng tỏ những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục phải chịu đựng.” Và, “Tôi tin tưởng rằng sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cuối cùng sẽ chiến thắng các thế lực đàn áp và bức hại.”

2ba17064fca5eaddf71bd7aaa9a525a3.jpg

Nghị sỹ Dane Lloyd gửi thư chúc mừng.

Nghị sỹ Dane Lloyd của Sturgeon River-Parkland chúc các học viên một Ngày Pháp Luân Đại Pháp vui vẻ.

Ông lưu ý rằng, trong một thế giới mà sự đàn áp tôn giáo đang gia tăng, thì “hơn bao giờ hết, điều quan trọng là chúng ta phải đoàn kết với nhau và đứng vững chống lại các chế độ toàn trị đang tìm cách đặt quyền tự do tôn giáo ra ngoài vòng pháp luật.” Ông cho biết ông tự hào được sát cánh với những người đang bị đàn áp ở Trung Quốc và tham gia cùng tất cả người dân Canada trong cam kết đứng lên chống lại chế độ chuyên chế trên toàn thế giới. “Tôi sẽ luôn đấu tranh để bảo vệ tự do, sự thật và công lý ở quê nhà cũng như trên toàn cầu.”

19a04e4fdce737bbeb4b18f8e9485475.jpg

Nghị sỹ Chris Warkentin gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Nghị sỹ Chris Warkentin của Grande Prairie-Machenzie đã gửi đến các học viên những lời chúc tốt đẹp nhất nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Ông viết: “Nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn là những phẩm chất quan trọng của tất cả chúng ta.” Ông cũng chúc mừng tất cả các tình nguyện viên đã giúp làm nên ngày hôm nay.

d54cb767a29b39c4836e9717c7b37e7d.jpg

Thị trưởng thành phố Lloydminster, Gerald S. Aalbers, thay mặt thành phố gửi lời chúc mừng.

Thị trưởng thành phố Lloydminster, Gerald S. Aalbers, đã gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp và ca ngợi các bài giảng cũng như nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp. Ông bày tỏ sự kính trọng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã kiên định chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/25/461248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/29/209620.html

Đăng ngày 03-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share