Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sri Lanka

[MINH HUỆ 28-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên ở Sri Lanka đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Khách sạn Silvage, Kurunegala. Đó là một ngày đặc biệt đối với các học viên. Họ đã mời bạn bè và người thân của mình đến để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã luyện năm bài công pháp, đọc các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Nhiều gia đình và bạn bè của các học viên Sri Lanka đã khích kệ những học viên mà họ quen biết, và một số người thậm chí còn trợ giúp các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp, các học viên Sri Lanka muốn cho bạn bè và người thân của mình thấy được những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và vì sao họ bước vào tu luyện. 17 người đã nhận được những tấm thiệp mời đặc biệt và họ đã tham dự chương trình.

4e8c0dc5300d3c1be0334f7c405db666.jpg

Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tổ chức tại Khách sạn Silvage, Kurunegala, Sri Lanka hôm 13 tháng 5 năm 2023. Một học viên chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp với bạn bè và người thân của các học viên.

Những người tham dự đã được giới thiệu khái quát về lịch sử của môn tu luyện ở Trung Quốc và được xem hai video: một video giới thiệu về môn tu luyện và một video về trải nghiệm của các học viên.

Các học viên đã chia sẻ với những người tham dự về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa bệnh khỏe thân, sự hồng truyền của môn tu luyện trên thế giới và sự ủng hộ của chính phủ Trung Quốc đối với môn tu luyện trong những năm 1990. Những người tham dự cũng được thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện bắt đầu từ năm 1999, xuất phát từ việc ĐCSTQ lo sợ bị mất đi sự kiểm soát về ý thức hệ đối với xã hội Trung Quốc.

Sau đó, các học viên đọc một số bài giảng của Sư phụ Lý cho những người tham dự để họ có thể hiểu các nguyên lý chỉ đạo của môn tu luyện, như “Luận ngữ” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”. Hai học viên người Sri Lanka cũng chia sẻ trải nghiệm của bản thân về việc họ đã bước vào tu luyện như thế nào.

Cuối cùng, các học viên hướng dẫn những người tham dự năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên cũng tặng cho tất cả những người tham gia các bản tiếng Sinhalese của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

41862d614b18913f1276f4c1f517f3e3.jpg

Một học viên trình diễn các bài công pháp

a755d2b3faf826b72e29ad3f9148d525.jpg

Một học viên chỉnh sửa động tác luyện công cho những người học

Gia đình và bạn bè của các học viên hào hứng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà H. M. Gunarathmanike, mẹ của một học viên, là y tá đã nghỉ hưu. Bà cho hay bà không biết rằng con trai mình đã học một môn tu luyện tốt như vậy.

Ông Nimal Herath, người thân của một học viên khác, cho biết chương trình đã giải khai một số hiểu lầm của ông về môn tu luyện, và giờ đây ông đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Ông Sanjeewa Herath là nông dân và là bạn của một học viên. Ông nói với các học viên rằng giá như các học viên giới thiệu môn tu luyện cho ông sớm hơn và ông muốn thiết lập một điểm luyện công trong làng của mình.

0342ca37604928b9264b9e8c311092f9.jpg

Cô Erandi Rathnayake học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Erandi Rathnayake, một viên chức chính phủ, nói với các học viên rằng họ không chỉ tu luyện Chân Thiện Nhẫn mà còn đang làm việc thiện. Cô đã ghi lại thông tin về điểm luyện công địa phương do các học viên thiết lập để cô có thể tọa thiền cùng họ.

Ông Kithsiri Dayanthage, tài xế của một cơ quan nhà nước, đã đưa vợ và con trai đến tham dự chương trình. Vợ ông cũng hỏi và ghi lại thông tin về điểm luyện công hàng tuần.

Chia sẻ của hai học viên Sri Lanka

Vào buổi tối, các học viên đã cùng nhau chia sẻ về trải nghiệm tu luyện và Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống như thế nào.

Ông Nadeep Thanuja đã chia sẻ về việc làm thế nào ông có thể giữ được tư cách đạo đức tốt nhờ tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 17 năm.

Ông chia sẻ: “Trong cuộc sống, tôi phải đối mặt với rất nhiều việc, tiếp xúc với những người thuộc mọi tầng lớp xã hội”. Nhưng điều quan trọng là những lời dạy của môn tu luyện đã giúp ông duy trì được mối quan hệ hài hòa với tất cả mọi người và có thể giữ cho mình một tiêu chuẩn đạo đức cao.

Ông Thanuja nói: “Đến hôm nay tôi rất vui bởi nhờ tuân theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể bảo trì được tâm tính vững vàng và làm việc của mình mà không bị dao động giữa một môi trường mà mọi người ở những cảnh giới tinh thần khác nhau.”

Ông cũng nói rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã có thể tránh được một số thói quen xấu mà một số người quen của ông đều mắc phải.

Ông chia sẻ: “Tôi nhận ra điều đó nhờ đọc Chuyển Pháp Luân và thường xuyên tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi đã tránh được nhiều thói quen xấu như uống rượu.”

Cô Kansika Nevindi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021. Cô chia sẻ về việc bản thân đã tìm được sự bình an nội tâm và luôn cố gắng đề cao tâm tính như thế nào nhờ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô nói: “Là một học viên, tôi rất vui vì mình có thể sử dụng thời gian của bản thân vào việc gì đó hữu ích nhằm nâng cao các giá trị của bản thân trong thời đại mà các giá trị đều đang trượt dốc.“

Thông qua tu luyện, cô hiểu được rằng mọi thứ trong cuộc sống đều tồn tại yếu tố được và mất.

Cô Nevindi cho hay: “Tôi hiểu được rằng không mất thì không được. Bạn nỗ lực càng nhiều thì bạn sẽ đạt được càng nhiều. Điều đó rất hữu ích đối với tôi trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thông qua lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi hiểu được rằng, bạn làm việc càng chăm chỉ thì bạn sẽ nhận được càng nhiều. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, điều đó giúp tôi định hướng tốt hơn cho cuộc sống của mình.”

Ông Chandana Bandara, một thợ mộc và là bạn của một học viên, đã rất ấn tượng trước những chia sẻ của các học viên, ông nói: “Tất cả những gì các bạn nói đều rất đúng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/28/461368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/31/209656.html

Đăng ngày 02-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share