Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 27-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và cũng là kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Hội đồng Thành phố Saint-Adrien (Saint-Adrien) và Ủy viên Hội đồng Thành phố Gatineau, tỉnh Quebec, Canada, đã gửi giấy khen và thư chúc mừng để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp và tuyên dương những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho xã hội. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

d5f987ad9f564c7116a08c3280337dd8.jpg

24daa6a5289935f3ceca3f99f24c5c5f.jpg

Thông cáo từ Hội đồng Thành phố Saint-Adrien

Thông cáo có đoạn: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và cố gắng trở thành người tốt hơn trong mọi tình huống và điều kiện.”

“Pháp Luân Đại Pháp dạy tu luyện thân tâm, và kể từ khi Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng vào năm 1992, pháp môn này đã truyền cảm hứng cho hàng chục nghìn người nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ.”

“Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới chủng tộc và văn hóa và được mọi người ở mọi lứa tuổi, hoàn cảnh và tín ngưỡng tập luyện.”

“Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc, và các học viên Pháp Luân Đại Pháp sử dụng các biện pháp ôn hòa để đấu tranh cho quyền tự do lương tâm.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại các cộng đồng trên khắp Canada đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 bằng các cuộc diễu hành và các sự kiện công cộng khác.”

“Vì những lý do trên, Chính quyền Thành phố San Adrian tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để tôn vinh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

be85aac98b57fe3677118a1781d572b1.jpg

Thư chúc mừng của Ủy viên Hội đồng Thành phố Gatineau, Jocelyn Blondin

Ủy viên Hội đồng Thành phố Gatineau Jocelyn Blondin đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Bức thư viết: “Nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, tôi rất vui được tôn vinh ngày lễ quan trọng này và những nỗ lực của tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp có chung sứ mệnh.

“Pháp Luân Đại Pháp ủng hộ việc mọi người đề cao bản thân thông qua học Pháp và các bài công pháp nhẹ nhàng, đồng thời đạt được sự thăng hoa tinh thần thông qua không ngừng tu luyện. Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc chỉ đạo cho tất cả những điều này.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/27/461327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/29/209622.html

Đăng ngày 02-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share