Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại Fremont, California

[MINH HUỆ 21-05-2023] Thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức buổi hướng dẫn tập Pháp Luân Đại Pháp miễn phí tại Công viên Trung tâm Fremont, nhiều cư dân địa phương đã dừng lại để học.

Cô Savitha, cư dân Fremont, đã bị ho không ngừng trước khi tham gia lớp luyện công Pháp Luân Đại Pháp. “Cơn ho chấm dứt ngay sau khi tôi học các bài công pháp. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp”, cô cho biết.

e3233abf23274d81b18ab24d5ab5b9d5.jpg

7e62d8ae3d56f544af0cb114d64a5ee2.jpg

c88e3ce615472aa51ebcf2089331fdab.jpg

Người dân địa phương luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở Công viên Trung tâm Fremont vào ngày 20 tháng 5 năm 2023

“Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước đó vào năm 2018 và Sư phụ Lý Hồng Chí [nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] đã loại bỏ mọi bệnh tật cho tôi khi tôi luyện các bài công pháp. Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, những tia sáng có màu sắc khác nhau xuất hiện trước mặt tôi. Tuy nhiên, tôi đã không thể kiên trì luyện công,” cô Savitha nói.

Cô Savitha quyết định tập lại các bài công pháp khi cô nhìn thấy áp phích của các học viên về lớp hướng dẫn miễn phí các bài công pháp trong công viên. “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt. Bây giờ, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tôi muốn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đề cao tâm tính”, cô nói.

“Tôi có thể cảm nhận được dòng năng lượng đang lưu chuyển trong cơ thể mình”

aac505c7402a5e74145dfb979c30af99.jpg

Cô Tuyat Tran cho biết cô rất vui khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp trong công viên

Cô Tuyat Tran, người gốc Hoa, cho biết: “Tôi cảm thấy một trường năng lượng khi đi ngang qua công viên. Mọi người đang thiền định ở đó và tôi đã quyết định thử”.

Sau khi luyện các bài công pháp, cô Trần nói: “Tôi rất thích môn tập này, cơ thể tôi như được giải phóng. Tôi có thể cảm nhận được dòng năng lượng đang luân chuyển trong cơ thể mình. Tôi muốn luyện công nhiều hơn.”

Cô cũng thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã tập thiền từ năm 2019 và tôi nghĩ các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với tôi. Tôi rất thích luyện công cùng mọi người.”

Cô Tuyat cũng nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân.

“Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và tỏa sáng như mặt trời”

Ông Ravi Adapala, một nhà sinh vật học, và con gái của ông nhìn thấy các học viên đang hướng dẫn các bài công pháp trong lúc đi dạo quanh công viên. Cả hai đều quyết định thử luyện và đã thu được kết quả. “Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng”, ông Ravi nói. “Cơ thể tôi cảm thấy thoải mái và có lẽ sẽ còn cảm thấy tốt hơn nữa nếu tôi tiếp tục luyện tập thường xuyên.”

Đó là lần đầu tiên ông Ravi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. “Đây là một phương pháp tập luyện truyền thống và rất tốt. Tôi nghĩ đây là một phương pháp thực hành tâm linh và nó tỏa sáng như mặt trời”, ông nói.

Cô Mayukha, con gái của ông Ravi, cũng thích luyện công. “Bài tập này rất dễ chịu. Tôi thích nó”, cô nói.

“Pháp Luân Đại Pháp rất tốt”

Cô Lily Ching, một người nhập cư từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã sinh sống tại Hoa Kỳ trong một thời gian dài. Cô nhìn thấy buổi hướng dẫn luyện công miễn phí và đã đến để học. Sau khi học các bài công pháp, cô Ching cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật vĩ đại và tốt đẹp. Điều quan trọng không chỉ là tuân theo những nguyên tắc này trong khi luyện công, mà việc tuân theo những nguyên tắc này trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng quan trọng không kém. Mọi người sẽ trở nên tử tế hơn và quan tâm đến người khác hơn.”

“Tôi cảm thấy rất an tĩnh và yên bình”

16abde0385f54b9ed819d770a2f2210f.jpg

Thân thể của anh Devarshi Jani cảm thấy nhẹ nhàng sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Devarshi Jani cùng em gái và một số bạn bè của họ đang trong công viên đã tham gia học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi cảm thấy dễ chịu và cơ thể cảm thấy thoải mái. Tôi cảm thấy rất an tĩnh và yên bình. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi rất ngạc nhiên”, anh Devarshi nói sau khi tập thử các bài công pháp.

Anh còn cho hay anh muốn trở lại để tập các bài công pháp một lần nữa, bởi vì “Nó có thể làm giảm bớt căng thẳng và gia tăng năng lượng. Tôi sẽ nghiên cứu và tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.”

f1c632bc28797b67147ad63791f34f6a.jpg

Anh Devarshi Jani và những người bạn của anh rất thích tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Mansi Jani, em gái của Devarshi, nói: “Tôi cảm thấy thoải mái. Tôi luôn muốn học thiền. Môn tập này thực sự tốt. Tôi sẽ tập thêm ở nhà. Cảm ơn các bạn đã dạy tôi các bài công pháp.”

“Mọi người đều cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”

d506bf7f5e0c56bb01a2bacb9ef986fb.jpg

Cô Tomasa Paris, một người chăm sóc người già, rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp

Cô Tomasa Paris sống ở Fremont và làm nghề chăm sóc người già. Khi đang đi dạo trong công viên thì cô nhìn thấy áp phích về các lớp học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí và quyết định thử. Sau khi tập thử các bài công pháp, cô cho biết: “Tôi thực sự thích môn tập này. Nó rất tốt. Cơ thể tôi cảm thấy thư thái.”

Cô cho hay vì tiếng Anh của cô không tốt lắm nên cô sẽ bảo con trai cô tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp giúp cô.

“Pháp Luân Đại Pháp có lợi cho sức khỏe mọi người. Môn này cũng tốt cho tâm hồn và những thứ khác. Tôi rất thích nó. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tốt cho mọi người và cho thế giới. Mọi người, trong đó có tôi, đều cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn”, cô khẳng định.

Anh Lý là người Đài Loan và thích tập Thái Cực Quyền. Lần này, anh đã đến tập thử các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp khi thấy các học viên đang hướng dẫn mọi người. “Tôi nghĩ môn này rất tốt”, anh nói. “Đây là một môn tập tốt và giúp kích thích dòng năng lượng trong cơ thể.”

Anh đã nghe nói về các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Đây là một môn tập tốt. Tôi cảm thấy thư giãn sau khi luyện. Bạn phải tự mình trải nghiệm để hiểu về cảnh giới của môn tu luyện này”, anh nói.

6dad9b4c514f1364e8f1a6307ce92aa1.jpg

Cô Anastasia Prosser cho biết sự căng thẳng của cô đã giảm bớt sau khi học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Anastasia Prosser, từng tập yoga, là quản lý tại một công ty sản xuất đồ dùng y tế. Cô cho hay công việc của cô rất tẻ nhạt và cô muốn tìm cách giảm bớt căng thẳng. Cô đang đi dạo trong công viên thì thấy các học viên luyện công. “Bây giờ, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và đã bớt căng thẳng rồi. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tôi rất thích môn tập này. Tôi hy vọng các bạn có thể tổ chức nhiều lớp hướng dẫn tập hơn nữa”, cô nói.

“Tôi tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và hy vọng bản thân cũng có thể tuân theo nguyên lý đó”, cô cho biết thêm. “Tôi muốn thêm việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào thói quen hàng ngày của mình để có thể khỏe mạnh hơn.”

“Pháp môn này rất tốt. Tôi cảm thấy thư giãn và tràn đầy năng lượng”

ebdf3484411052409da1c8ee4e55764a.jpg

Cô Prity Patel và cô Amita Parikh tham gia lớp hướng dẫn luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Prity Patel và bạn của cô, Amita Parikh, rất vui khi được tham gia lớp hướng dẫn tập Pháp Luân Đại Pháp. Cô Patel nói: “Môn tập này rất tốt. Tôi cảm thấy thư giãn và tràn đầy năng lượng. Tôi cũng cảm thấy bình tĩnh hơn. Điều này đã giúp tôi rất nhiều.”

Cô Parikh cho biết: “Tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực. Cơ thể tôi cảm thấy cứng đờ trước khi tập các bài công pháp, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.”

Họ cho hay họ sẽ xem các video hướng dẫn của Pháp Luân Đại Pháp và sửa lại các động tác luyện công khi về nhà. “Chúng tôi sẽ luyện công cùng nhau”, họ nói.

Cô Patel bày tỏ sự tán thành đối với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói: “Tôi cảm thấy Phật tính trong tâm mình. Tôi sẽ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/21/461100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/28/209591.html

Đăng ngày 02-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share