Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-05-2023] Tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức nhiều sự kiện để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, hồng truyền ra công chúng. Một số người đến từ Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy nhiều học viên như vậy và Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho họ hy vọng. Họ cảm ơn nhà sáng lập, Sư phụ Lý, đã mang đến cho mọi người một tương lai tươi sáng.

4d0a16150da7610a8d9a2bc74fbbedb9.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Manhattan vào ngày 12 tháng 5 năm 2023 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

b1cbd4e0aab8f8371b2d377b88752999.jpg

Các học viên kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 tại San Francisco

d88373b40d76243b2cd65c887845deb5.jpg

Các học viên tại Úc đã có một lễ diễu hành ở trung tâm thành phố Sydney vào ngày 9 tháng 5 năm 2023.

c188c7402694dbad7b33e303e803b6bb.jpg

Các học viên tại Toronto tổ chức sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Tòa thị chính vào ngày 6 tháng 5 năm 2023

e2e4ee0e9db91d3705805dc62ab1c8b5.jpg

Các học viên tại Hàn Quốc kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bằng cách tổ chức một buổi luyện công tập thể trước Tòa thị chính Seoul vào ngày 8 tháng 5 năm 2023

89056d7c4fc3b0424223fed494e8880d.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Manhattan vào ngày 12 tháng 5 năm 2023 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Giáo viên trung học chúc mừng sinh nhật Lý Sư phụ

Anh Trác Đức Vân là một giáo viên trung học ở Trung Quốc. Anh đến Hoa Kỳ vào tháng 11 năm ngoái và xem lễ diễu hành của các học viên tại Quảng trường Thời đại vào ngày 12 tháng 5 năm 2023.

Anh cho biết: “Mặc dù tôi không phải là một học viên, nhưng tôi muốn nhân cơ hội này chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý! Xin cảm ơn Sư phụ Lý đã giới thiệu Pháp Luân Công ra thế giới.”

0262bbbab3e64f47d825be22bcf6dbc7.jpg

Chỉ vào cuộc diễu hành, anh Trác Đức Vân nói: “Hãy nhìn những người Trung Quốc này, những người có thể tận hưởng sự tự do này ở Hoa Kỳ mà không sợ hãi. Vừa rồi tôi nhìn thấy một vài đứa trẻ mặc trang phục cổ xưa của Trung Quốc trong đoàn diễu hành. Tôi cảm động vì điều ấy, hy vọng rằng văn hóa Trung Quốc có thể được quảng bá trên thế giới nhờ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đang quảng bá nền văn minh Trung Hoa chân chính, là niềm tự hào của người dân Trung Quốc. Cuộc diễu hành này cũng cho chúng ta thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc dù tà ác đến đâu cũng không thể chống lại sức mạnh của công lý, và cuộc diễu hành là minh chứng rõ nhất cho điều đó”.

Huấn luyện viên bóng rổ: Đại sư Lý dạy người dân thế giới Chân-Thiện-Nhẫn

Các học viên ở Auckland, New Zealand, đã tập trung tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 2023.

49351592b68533dcad26c5530e9e8e10.jpg

Anh Rocky Trương, một người New Zealand gốc Hoa, là huấn luyện viên bóng rổ. Anh cho biết: “Đầu tiên, tôi xin chúc mừng sinh nhật Ngài Lý Hồng Chí! Đại sư Lý đã sáng lập Pháp Luân Công, dạy Chân-Thiện-Nhẫn cho người dân thế giới. Cảnh giới của Đại sư rất cao.”

Anh Trương chia sẻ: “Hồi còn trẻ tôi rất thích lịch sử. Nhưng lịch sử đã bị bóp méo bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi thấy các nhà lãnh đạo đầy dối trá. Mọi thứ đều bị ĐCSTQ che đậy, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Thời đầu, sự tuyên truyền tràn lan về vụ ‘tự thiêu’ đã tẩy não toàn xã hội. Lúc đó, mẹ của người bạn học tiểu học của tôi là một học viên. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy đã trở thành một người tốt hơn. Nhưng cô đã bị ĐCSTQ bắt giữ. Tại sao một người tốt lại bị bắt?”

Anh mong các học viên Pháp Luân Công “tiếp tục hồng truyền Pháp Luân Công. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn, và chúng ta sẽ thấy một tương lai tươi sáng hơn.”

Ông Lương: Tôi muốn trở thành một học viên

Ngày 12 tháng 5, ông Lương, người mới đến Hoa Kỳ vài tháng trước, đã đến lễ diễu hành ở New York để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ông nói: “Tôi muốn được tham gia lễ diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là điều mà tôi đã mong mỏi từ lâu. Tôi rất muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã mua sách rồi và tôi muốn trở thành một học viên. Tôi không chỉ muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp mà còn muốn trở thành một trong số họ vì tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp nói sự thật. Tôi thấy sự tinh thần phấn chấn của các học viên và tôi muốn tham dự sự kiện của họ.”

427ca712ee3ef4d881c51af48ac5b21b.jpg

Người Trung Quốc chạy trốn khỏi Trung Quốc: Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là đúng

Ông Hác Kiếm Bình trốn khỏi Trung Quốc và đến Hoa Kỳ hai tháng trước sau khi đi qua 9 quốc gia. Bất chấp hành trình đầy nguy hiểm, ông cho hay việc thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ là rất đáng để làm.

74c13299bea47fd558b45df012b9e9cf.jpg

Ông Hác cho biết các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc bị chính quyền kiểm soát và mọi người không thể biết sự thật. Ông chỉ biết sự thật về cuộc bức hại sau khi vượt qua kiểm duyệt Internet.

Ông rất vui khi thấy các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của các học viên diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 tại San Francisco.

Ông cho hay ông biết về Pháp Luân Đại Pháp khi còn ở Trung Quốc: “Tôi đồng cảm với các học viên. Tôi tán đồng với quyền tự do tín ngưỡng. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là đúng nhưng ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn mổ lấy nội tạng của họ – đây là những hành động chống lại loài người.”

Người từng là tín đồ của ĐCSTQ đi bộ trong suốt cuộc diễu hành

c553d9894f03758ca95a68fcf42df321.jpg

Học sinh trung học Trần Chính Dân đến Hoa Kỳ từ Nam Kinh hai năm trước.

Anh cho biết từ khi còn nhỏ, anh đã bị tẩy não bởi nền giáo dục của ĐCSTQ và từng là một tín đồ của ĐCSTQ. Anh từng có những hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Vài năm trước, anh đã học cách vượt qua kiểm duyệt Internet và nhận ra rằng mọi điều ĐCSTQ nói đều là dối trá.

Anh Trần Chính Dân cho biết: “Tôi đã có cơ hội gặp gỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp sau khi đến Mỹ. Họ hoàn toàn khác với tuyên truyền của ĐCSTQ. Họ là một nhóm người tốt bụng và có học thức. Họ có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực. Điều này khiến tôi nhận ra thêm rằng mọi điều ĐCSTQ nói đều là dối trá và Đảng không thể tin cậy được”.

Các học viên đã tổ chức lễ diễu hành để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở San Francisco vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Anh đã tham dự các hoạt động kỷ niệm. Anh cầm một lá cờ có dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng” và đi bộ trong suốt cuộc diễu hành.

Người đàn ông Trung Quốc chạy trốn khỏi ĐCSTQ: Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho chúng tôi hy vọng

Anh Cao Chí Bân mới đến Hoa Kỳ một tháng trước. Anh rời Bắc Kinh và đến Nam Mỹ, sau đó liều mạng đi bộ một quãng đường dài để đến Hoa Kỳ.

Anh chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ mọi điều ĐCSTQ nói đều đúng. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói với tôi cách vượt kiểm duyệt Internet và truy cập các trang web nước ngoài. Tôi đã đọc rất nhiều thông tin và nhận ra rằng mọi điều ĐCSTQ nói đều là dối trá. Họ đã lừa dối người dân suốt 70 năm qua. Ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bôi nhọ. Các học viên bị bức hại nếu họ không từ bỏ đức tin của mình”.

Anh cho hay các học viên ở Trung Quốc rất tốt bụng và xuất sắc trong việc giảng chân tướng cho mọi người. “Các học viên ở Trung Quốc phát nhiều tờ rơi. Thông qua các tài liệu này và truy cập các trang web nước ngoài, tôi đã biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Những tội ác như vậy không thể nghĩ bàn. Các bạn không nhận ra ĐCSTQ tà ác như thế nào đâu. Không có gì mà họ không dám làm”.

5ad78a4744a336d771449562264d26b5.jpg

Anh Cao cầm tấm bảng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và tham gia cùng các học viên trong cuộc diễu hành ở San Francisco vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Anh cho biết anh rất vui khi thấy có rất nhiều học viên ở nước ngoài. “Gần đây, tôi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Tòa thị chính San Francisco. Rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc và tôi rất vui khi thấy điều này. Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng cho tất cả chúng ta. Tôi hy vọng các học viên có thể truyền rộng thông tin đến mọi nơi trên thế giới và cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/24/461207.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/26/209568.html

Đăng ngày 02-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share