Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 28-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng và cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24. Để ghi dấu ngày đặc biệt này và chúc mừng sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vào đúng ngày này, hai lá cờ Mỹ đã được kéo lên trên nóc Tòa nhà Quốc hội ở Washington, DC. Đại sư Lý Hồng Chí đã được vinh danh đặc biệt vì những đóng góp nổi bật của Ngài trong việc hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới.

Hai lá cờ do Nghị sỹ Hoa Kỳ Brian Fitzpatrick đề xuất đã được treo trên nóc Tòa nhà Quốc hội vào hôm 13 tháng 5. Và vào ngày 25 tháng 5, học viên Pháp Luân Đại Pháp Jennie Sheeks đến từ Philadelphia đã nhận được hai lá cờ và giấy chứng nhận từ Nghị sỹ Fitzpatrick.

f9cd973d2be1cb51ebf18b7218f289f0.jpg

Nghị sỹ Brian Fitzpatrick đề xuất thượng cờ trên Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ để vinh danh Đại sư Lý Hồng Chí và Ngày Pháp Luân Đại Pháp

1aaddbcdfec8a53bb12970d11801ca78.jpg

Hai lá cờ Hoa Kỳ và giấy chứng nhận đặc biệt từ Nghị sỹ Brian Fitzpatrick

Một trong những giấy chứng nhận viết: “Giấy chứng nhận này xác nhận lá quốc kỳ gửi kèm đã tung bay trên nóc Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2023, theo đề xuất của Nghị sỹ Quốc hội Brian Fitzpatrick, nhằm vinh danh Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp vì đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới và truyền giảng nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn (Zhen, Shan, Ren) của Pháp Luân Đại Pháp. Truyền kỳ của Ngài sẽ tiếp tục thắp sáng và gây dựng niềm tin cho các thế hệ lãnh đạo của chúng ta trên khắp thế giới.”

Giấy chứng nhận đặc biệt còn lại có nội dung: “Giấy chứng nhận này xác nhận lá quốc kỳ gửi kèm đã tung bay trên nóc Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2023, theo đề xuất của Nghị sỹ Quốc hội Brian Fitzpatrick, nhằm tôn vinh Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vùng đô thị Philadelphia mở rộng nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng.”

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Jennie Sheeks cho biết: “Lễ thượng cờ trước Tòa nhà Quốc hội lần này có ý nghĩa rất lớn. Sự kiện này không chỉ truyền động lực cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, những người vẫn đang bị ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bức hại tàn bạo, mà còn nhằm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh của Sư phụ, chia sẻ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp với người Mỹ và mọi người trên thế giới. Nếu mọi người có thể ghi nhớ giá trị phổ quát này, chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.”

Đối với bà Sheeks, quốc kỳ Mỹ là biểu tượng của các giá trị và truyền thống của nước Mỹ, chủ yếu là biểu tượng của tự do — mà đối với bà và hầu hết mọi người tự do có nghĩa là thoát khỏi chế độ chuyên chế. Khi bà đưa ra đề nghị vào năm nay, Nghị sỹ Fitzpatrick đã bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với việc treo quốc kỳ trước Tòa nhà Quốc hội của Hoa Kỳ để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và Đại sư Lý Hồng Chí. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, Nghị sỹ Fitzpatrick đã kéo cao lá cờ Mỹ để tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp.

Nghị sỹ Fitzpatrick đã quan tâm và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua. Ông cũng đã ký Tuyên bố chung về Đấu tranh và Phòng chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng và là nhà đồng tài trợ cho Dự luật Hạ viện HR6319 (IH) – Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/28/461360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/30/209628.html

Đăng ngày 01-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share