Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 23-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các học viên đã tổ chức nhiều sự kiện ở thành phố Plovdiv để kỷ niệm ngày đặc biệt này và tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền dạy môn tu luyện tâm thân cổ xưa cho nhân dân Bulgaria.

Hoạt động lễ hội bắt đầu vào sáng ngày 13 tháng 5 bằng màn trình diễn luyện công của các học viên trong một công viên lớn ở Plovdiv, sau đó, các học viên đã cùng nhau đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Vào buổi trưa, các học viên hướng dẫn mọi người gấp hoa sen giấy và phát tặng tờ thông tin trên các bậc thang của Kamenitsa ở trung tâm Plovdiv.

d85b9a4e2c9ce27bf342ec7554b729c9.jpg

Các học viên cùng nhau chụp ảnh để bày tỏ lòng biết ơn đối với nhà sáng lập pháp môn. Biểu ngữ với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện thể chất và tinh thần truyền thống Trung Hoa”, vào ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên trình diễn các bài công pháp

Tsar Simeon Garden là một công viên ở trung tâm thành phố Plovdiv với nhiều loài hoa và cây cối tươi tốt. Khu vực yên tĩnh này đã thu hút nhiều cư dân cũng như du khách và cũng là địa điểm lý tưởng để các học viên chia sẻ về vẻ đẹp ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp với người dân Bulgaria.

ef2b947a01e360d2243b1c652c095f20.jpg

0b9378e4290f3af56d4b08ec252ae04b.jpg

c92bf5fd55125fd6057d0f000fdeb4d1.jpg

Các học viên luyện công tại Tsar Simon Garden, công viên lớn nhất và đẹp nhất ở Plovdiv.

Khi một người phụ nữ trông thấy các học viên đang luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp, bà lập tức quyết định tham gia cùng họ và tập theo các động tác của các học viên. Bà rất ngạc nhiên thích thú với trải nghiệm của mình và nói: “Tôi cảm thấy như đang bồng bềnh [trên mây] vậy”.

Sau khi luyện công, các học viên chụp một bức ảnh tập thể để bày tỏ lòng cảm ân và chúc mừng sinh nhật Sư phụ.

Có hai người đàn ông đã hỏi han về sự kiện này. Một học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên ở Trung Quốc cũng như thu hoạch nội tạng của họ như thế nào.

Hai người đàn ông đã vô cùng chấn động. Một người nói: “Tôi chưa từng nghe nói tới Pháp Luân Đại Pháp. Vậy có phải ĐCSTQ đang bức hại tất cả các tín ngưỡng không?” Người học viên đã giải thích cho họ về trọng tâm của các bài giảng và các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời nói với họ rằng bất kỳ ai thuộc bất kỳ tín ngưỡng nào đều có thể đến và tu luyện. Hai người họ đã nhận các tài liệu chân tướng.

a5b8308e40384cc46217eb6202584cf5.jpg

Hai người đàn ông chú ý lắng nghe khi một học viên phổ biến cho họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trân trọng Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới

Các học viên đã đặt một phòng hội nghị, và buổi sáng hôm đó, họ đã cùng nhau đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Anh Martin, học viên đã tu luyện từ năm 2010, chia sẻ rằng anh trân quý cơ hội được gặp mặt chia sẻ với các học viên từ khắp nơi trên đất nước Bulgaria.

Anh cho biết: “Ngày hôm này, chúng tôi kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện như sức khỏe tốt, tràn đầy năng lượng, đầu não thanh tỉnh, tập trung, nhẫn nại và nội tâm bình yên. Trước khi tu luyện, tôi đã từng nghĩ tất cả những thứ này là không thể đạt được và thậm chí trước đó, có nhiều điều mà tôi không biết nó có tồn tại”.

Thông qua tu luyện, anh Martinh cho biết thể chất và tinh thần của anh đã được cải thiện rất nhiều. Anh cảm tạ Sư phụ đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp cho con người thế gian.

96d83d9effe7b2a569aa50e684ab2bea.jpg

Anh Martin luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp.

Chứng kiến sự thay đổi trong thái độ của người Bulgaria đối với Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2001, bà Kremena đã bước vào tu luyện. Bà cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã dạy bà cách làm sao để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày và đã giúp bà tĩnh tâm hơn.

Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Có sức khỏe tốt, hướng nội để cải thiện bản thân, chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bản thân và không đổ lỗi cho người khác vì những rắc rối của mình là điều quý giá và mãn nguyện”.

Bà Kremena đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 20 năm qua. Bà đã thấy được sự thay đổi về nhận thức của chính phủ Bulgaria cũng như người dân nước này đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu, bởi ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Bulgaria, các học viên đã đối mặt với muôn vàn khó khăn khi tổ chức các sự kiện.

Bà cho biết: “Trong những năm đầu, Đại sứ quán Trung Quốc tại Bulgaria đã gây áp lực lên giới truyền thông và các chính trị gia, can nhiễu tới các hoạt động vạch trần bức hại của chúng tôi. Hiện giờ, người dân Bulgaria đã cởi mở hơn, vui vẻ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. Sau đại dịch, người dân Bulgaria đã thấy rõ hơn về một Trung Quốc dưới sự cai trị của cộng sản đã gây hại cho xã hội chúng ta như thế nào”.

ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999, nó sử dụng mối liên hệ với truyền thông nước ngoài để phát tán những tuyên truyền sai trái cho những người ở bên ngoài Trung Quốc. Chính điều này đã dẫn tới nhiều người ở ngoài Trung Quốc có thành kiến đối với Pháp Luân Đại Pháp, khiến các học viên đất nước họ phải giảng chân tướng nhằm cố gắng loại bỏ những tuyên truyền giả dối của nó.

Bà Kremena đã được khích lệ bởi những thay đổi trong thái độ của người dân Bulgaria trong mấy năm gần đây. Bà biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời bà theo chiều hướng tốt hơn. Bà nói: “Con chân thành cảm ơn Sư phụ đã dẫn dắt con tu luyện. Đây là một cơ duyên vạn cổ!”

Du khách tìm hiểu về cuộc bức hại

Vào buổi trưa, các học viên di chuyển tới tuyến phố chính ở trung tâm Plovdiv. Như thường lệ, những con phố này chật cứng du khách tham quan, các gia đình và sinh viên.

Nhiều người đã bị thu hút bởi quầy thông tin của các học viên ở một nơi sạch sẽ và yên tĩnh trong lòng thành phố. Một số hỏi về mặt dây chuyền hoa sen trưng bày, còn một số đọc các biểu ngữ và áp phích.

a729ab8172e09c7f268c35a1b81fb8e3.jpg

084bcc761c1f9bcf2a3809511b23e019.jpg

Các học viên lập quầy thông tin, treo biểu ngữ và trình diễn các bài công pháp trên tuyến phố chính ở trung tâm thành phố Plovdiv, trưa ngày 13 tháng 5 năm 2023.

066f80ebe145c4b6ba2a06378cf64fc9.jpg

075dbd10f25dddbff5ad3dc843ced3b7.jpg

3e4d9abca144bbf33b6d2121fd1d07df.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

52a97cd78b041e3c2941bfef8573e7d3.jpg

a621aa31797b5c49018417e2e8bf6d37.jpg

Mọi người đọc các tờ thông tin chân tướng

5b33b80499fa3d08fe479e53909b0309.jpg

Cô Nita đến từ Nigieria nhận một tờ thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

9fbaf5ccb6f8fbe341d24c8d3a78442d.jpg

Hai sinh viên của Đại học Paisii Hilendarski nói chuyện với các học viên. Sau đó, họ quay lại và hỏi xin thêm tờ thông tin bởi họ muốn chia sẻ với các bạn trong trường.

cd4a6d0f6315dd53546f2d741cd702cd.jpg

Mọi người nán lại quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều người đã hỏi thông tin về điểm luyện công gần nhất. Các học viên nói với họ rằng có một điểm tại công viên gần Rowing Base.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/23/461171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/27/209584.html

Đăng ngày 31-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share