Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 21-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Dam ở trung tâm thành phố Amsterdam để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Mùa xuân ở Hà Lan rực rỡ và đầy nắng. Địa điểm tổ chức sự kiện nằm ngay trung tâm quảng trường, và những biểu ngữ lớn với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Kính chúc sinh nhật Sư phụ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” lung linh dưới ánh nắng rực rỡ.

Các học viên trình diễn các bài công pháp, biểu diễn trống lưng và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

78826bd7bb667645eda960bfcb21a090.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện ở Amsterdam hôm 13 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

9a1982398d9256ed3bf5792c8e5497dc.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng để kính chúc sinh nhật Sư phụ!

b0cb6140c35b74d00a6d39922274de08.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể

Sự kiện bắt đầu lúc 1 giờ chiều với màn trình diễn các bài công pháp. Các động tác chậm rãi và uyển chuyển cùng tiếng nhạc luyện công tường hòa đã thu hút rất nhiều người qua đường. Đội trống lưng trong trang phục màu vàng biểu diễn các tiết mục như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Lễ kỷ niệm vui vẻ”. Nhiều người đã dừng lại xem.

Ông Silvio Verbeek, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan, đã có bài phát biểu tại sự kiện. Ông giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và nói về ý nghĩa của Ngày Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Các học viên đã phổ biến cho mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới và ĐCSTQ bức hại các học viên và thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống. Nhiều người kinh hoàng khi biết thông tin và họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống. Các học viên cũng tặng mọi người món quà lưu niệm là những bông hoa sen nhỏ có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Mọi người kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Cô Hannah, chuyên gia quản trị kinh doanh đến từ Anh Quốc đã rất xúc động. Cô cho hay: “Phương pháp tu luyện với nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn mà nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền cho thế nhân là vô cùng tốt. Hôm nay là sinh nhật của Đại sư Lý. Tôi kính chúc Đại sư sinh nhật vui vẻ!“

Cô Hannah cũng cho biết: “Thật thú vị khi có thể tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc. Tôi đã xem màn trình diễn các bài công pháp của các bạn. Các chuyển động chậm rãi mà duyên dáng, thư thái và thoải mái. Tôi nghĩ [Chân-Thiện-Nhẫn] là một chuẩn tắc rất tốt để sống theo. Thật tốt khi có sự chân thật trong cuộc sống; con người cũng nên có một trái tim biết cảm thông bởi đó cũng là một sự thấu hiểu. Mặt khác, sự rộng lượng có thể giúp một người dung nhẫn được một số thứ. Điều đó rất tốt.”

Cô Hannah kinh hoàng khi nghe một học viên thông tin về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống. Cô nói: “Điều này thật khủng khiếp. Thứ tàn ác như vậy không nên xảy ra ở thế kỷ 21 này. Chỉ vì theo một tín ngưỡng nào đó mà bị cướp đi nội tạng, tước đoạt cơ hội được sống sao? Điều đó quá tàn nhẫn, thật quá đáng sợ! Cô đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống.

a724e9e4a8fd7b6fee3e038ea4deb19d.jpg

Nhiều người đã dừng lại và trò chuyện với các học viên. Sau khi minh bạch chân tướng, họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống

Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng

Cô Ela Hosseini là nhà vật lý thiên văn đến từ Đức. Sau khi biết về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống, cô cho hay cô biết Trung Quốc không phải là một quốc gia tự do. Ngay cả trong thời đại này, vẫn có những người bị giết hại chỉ vì đức tin của họ. Hơn nữa, loại việc này vẫn đang xảy ra. Cô nói: “Một số người trên thế giới đang đấu tranh để ngăn cấm việc sử dụng động vật làm thí nghiệm. Vậy mà ở Trung Quốc, họ lại đang thu hoạch nội tạng sống sao? Đó là điều không thể chấp nhận được. Thật quá thương tâm. Thực sự đáng buồn.”

Anh Fabian Pryor là một chuyên gia công nghệ thông tin. Anh cho hay: “Giữa cuộc sống bận rộn hàng ngày, chúng ta gần như đã đánh mất chính mình. Đây là lúc để tìm lại chính mình. Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp của các bạn, tôi cảm thấy rất bình thản. Tôi hoàn toàn tán đồng với Chân Thiện Nhẫn. Mọi người nên chú trọng những giá trị thiện lương và chân thành này. Cảm tạ nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi biết về tầm quan trọng của những giá trị này, những giá trị có thể giúp tôi thay đổi để trở nên tốt hơn. Tôi tán đồng đề xướng ​​của Ngài và cảm ơn Ngài vì điều đó!

Petru Miu, một sinh viên đại học đến từ Hà Lan cho biết: “Tôi đã thu thập thêm số liệu thống kê và dữ liệu về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và biết được rằng có một lượng lớn giao dịch nội tạng đã được thực hiện ở đó. Tôi không biết vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào hay người Trung Quốc biết được bao nhiêu đối với những điều đang xảy ra ở ngay chính đất nước của họ. Tuy vậy, tôi đã ký bản kiến nghị. Tôi nghĩ mỗi chữ ký đều sẽ hữu ích. Tôi sẽ khuyến khích gia đình và bạn bè của mình cùng ký. Tất cả họ đều biết về vấn đề [thu hoạch nội tạng sống] ở Trung Quốc.”

Ông Elmarie Viljoen, Giám đốc kinh doanh bất động sản người Hà Lan, lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại mà các học viên phải đối mặt ở Trung Quốc tại sự kiện lần này. Liên quan đến hành vi tà ác của ĐCSTQ trong việc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống, ông nói: “Điều này thật đáng sợ. Thật nực cười khi bức hại những người có đức tin hòa bình. Giết hại và làm hại họ để lấy nội tạng khỏe mạnh thì nhất định là tà ác.”

Ông Vincent Basil làm việc tại một công ty cho thuê thiết bị và ông cũng yêu thích thiền định và tu luyện. Liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, ông cho biết ông không thể hiểu nổi: “Tôi nghĩ ngày nay, trong thời đại này, loại việc này [mổ cướp nội tạng] vẫn có thể xảy ra trên thế giới này, thì quả là rất, rất thương tâm. Đó là tội ác nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.”

Ông cũng nói: “Satan đang thống trị thế giới. Lực lượng của nó rất lớn. Bạn cần phải là người rất mạnh mẽ để không bị rơi vào cạm bẫy của nó. Đây là lý do tại sao nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng đối với thế giới. Đó là điều luôn tin tưởng vững chắc. Vì vậy, tôi thực sự tôn trọng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông nói thêm: “Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm bước vào một kỷ nguyên mới. ĐCSTQ sẽ sụp đổ và sẽ đi đến hồi kết. Trong quá trình bị giải thể, chúng sẽ gây ra rất nhiều tổn hại. Vì vậy, tôi lo lắng rằng nhiều người sẽ phải trải qua thống khổ và khó khăn như virus COVID. Đây hoàn toàn là một âm mưu đến từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/21/461095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/26/209553.html

Đăng ngày 30-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share