Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 15-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và 24 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Auckland, New Zealand đã tề tựu tại Quảng trường Elizabeth ở trung tâm thành phố để bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Mục sư Stuart Vogel cùng Luật sư nhân quyền Kerry Gore, huấn luyện viên bóng rổ Rocky Trương và tổng biên tập tạp chí Mùa xuân Bắc Kinh Trần Duy Kiện đã phát biểu tại buổi lễ. Đoàn nhạc Tian Guo, nhóm trống lưng và đội múa rồng cũng biểu diễn tại sự kiện. Nhiều người đã bày lòng biết ơn và ủng hộ Pháp Luân Công.

b35904b90ed2441d1de0c6c791e517f7.jpg

8a15bdac99e3d714cbe1a323f584355d.jpg

89228aa2bd69c375599a8da8ff47fc5f.jpg

e43f81c529ddeab909108de279010476.jpg

3b9f2730e194cb12c1210a41ece00d90.jpg

50efb741540219df84a8cd50f8542929.jpg

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại trung tâm thành phố Auckland vào ngày 13 tháng 5 năm 2023.

Mục sư: Cảm ơn Sư phụ Lý đã mang hy vọng cho thế giới theo một cách sáng tạo

6d94482636741a5ca84554b9772afceb.jpg

Mục sư Stuart Vogel phát biểu tại lễ mít-tinh.

Tại lễ kỷ niệm, Mục sư Stuart Vogel của Nhà thờ Kito giáo đã cảm ơn Sư phụ Lý vì đã mang hy vọng tới cho thế giới theo cách sáng tạo. Ông nhấn mạnh rằng làm việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ giúp con người xây dựng và duy trì một thế giới hòa bình thân thiện.

Mục sư Vogel cho biết, là một người Kito hữu tham dự sự kiện này là bởi ông muốn truyền tải một thông điệp rằng mặc dù biểu hiện khác nhau nhưng tín ngưỡng luôn có điểm tương đồng. Các nhóm tín ngưỡng khác nhau có thể giao tiếp với các nhóm khác, đồng thời chia sẻ ý kiến thay vì làm kẻ thù của nhau.

Mục sư Vogel nói: “Chân và Nhẫn là một phần rất quan trọng của tín ngưỡng. Cả hai điều này chính là những gì chủ nghĩa cộng sản không thể chấp nhận. Đây cũng là sự đồng thuận về các vấn đề cốt lõi giữa Cơ đốc giáo và Pháp Luân Công. Tất cả chúng ta đều tin rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ không tồn tại được lâu nữa bởi nó được xây dựng trên sự giả dối”.

Mục sư Vogel bày tỏ sự khâm phục trước sự kiên định đối với đức tin của các học viên Pháp Luân Công. Ông chỉ ra rằng sự thật lịch sử đã cho chúng ta thấy sự bức hại những tín đồ chân chính sẽ không bao giờ thành công. Nó chỉ khiến các học viên Pháp Luân Công mạnh mẽ hơn.

Luật sư Nhân quyền: “Quả thực có nhiều điều để kỷ niệm trong ngày hôm nay”

Luật sư Nhân quyền Kery Gore đã nói trong bài phát biểu rằng Pháp Luân Công đóng một vai trò tích cực trong xã hội Trung Quốc cũng như đối với cá nhân mỗi học viên. Vào đầu những năm 1990 ở Trung Quốc, môn tu luyện này đã thu hút được sự chú ý rộng rãi của công chúng.

Ông Gore nói: “Trong khi bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phá hoại nền tảng của một xã hội công bằng, vốn là điều không có triển vọng tồn tại [ở Trung Quốc]. Làm như vậy, ĐCSTQ đã đẩy nhanh sự sụp đổ của chính mình. Không có Chân thì không thể có lòng tin. Không có Thiện thì không thể làm vơi đi đau khổ của con người. Không có Nhẫn thì không thể có hy sinh bản thân, không có lòng vị tha mà chỉ có ích kỷ và tự cao tự đại.“

“Bởi vậy, người dân Trung Quốc nếu muốn có hy vọng cho tương lai của chính mình thì họ cần tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy. Chúng ta, những người sống ở phương Tây cũng sẽ được lợi ích nếu chúng ta khắc cốt ghi tâm những nguyên tắc này. Vậy nên, chúng ta cần hoan nghênh những nỗ lực truyền bá Pháp Luân Đại Pháp của các học viên. Và bởi vậy, thực sự hôm nay có rất nhiều điều để kỷ niệm.”

Huấn luyện viên bóng rổ chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

c3ea8f22ae2a4f5c4541818e70b7ad20.jpg

Ông Rocky Trương phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Rocky Trương là một người New Zealand gốc Hoa, hiện đang là một huấn luyện viên bóng rổ. Ông phát biểu: “Trước hết, tôi muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Đại sư Lý Hồng Chí! Đại sư Lý đã sáng lập Pháp Luân Công, môn tu luyện dạy thế nhân chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cảnh giới của Ngài rất cao siêu”.

Ông Trương nói: “Khi còn trẻ tôi rất thích môn lịch sử. Nhưng lịch sử đã bị bóp méo bởi [ĐCSTQ]. Tôi thấy rằng những người cầm quyền đầy dối trá. Mọi thứ đều bị ĐCSTQ che đậy, trong đó có sự đàn áp Pháp Luân Công. Ban đầu, những tuyên truyền giả dối tràn lan về vụ ‘tự thiêu’ đã tẩy não toàn xã hội. Vào thời điểm đó, mẹ của một người bạn thời tiểu học của tôi là một học viên Pháp Luân Công. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy đã trở thành một người tốt hơn. Nhưng cô đã bị chính quyền bắt giữ. Tại sao một người tốt như vậy lại bị bắt?”

Ông gửi lời nhắn nhủ tới tất cả các học viên Pháp Luân Công: “Đừng bỏ cuộc, đừng nản lòng. Hãy kiên định đức tin của các bạn và tiếp tục hồng truyền Pháp Luân Công. Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ thấy một tương lai tươi sáng”.

Ông Trần Duy Kiện, tổng biên tập của tạp chí Mùa xuân Bắc Kinh, cũng tham dự sự kiện này. Ông đã nói trong bài phát biểu của mình: “Hôm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cũng là sinh nhật lần thứ 72 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Sư phụ Lý gần đây đã công bố bài viết ‘Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh’, giải thích lý do phải cứu chúng sinh. Tôi nghĩ mọi người cũng cần tự cứu mình, chẳng hạn như tránh xa con quỷ lớn nhất và xấu xa nhất, đó chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Người qua đường ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

9288e964828c1469629f72ee29a298b8.jpg

Ông Wally Lepalo

Ông Wally Lepalo, một thợ máy, đã học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết: “Tôi cảm nhận được trường năng lượng xung quanh cánh tay, thật tuyệt diệu! Gần đây, cuộc sống của tôi có nhiều áp lực nhưng khi đưa tay lên tôi cảm thấy rất thư thái và bình yên”.

Khi thấy một học viên đang tọa thiền bên bờ biển trên trang bìa của một tờ thông tin, ông Lepalo nói: “Học viên này trông thật thản đãng. Tôi cũng muốn tìm một bãi biển tĩnh lặng hay công viên để tập luyện. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công có ảnh hưởng rất sâu rộng và đó là nguyên lý rất tốt”.

1f9b3eba210355011e6f7450635c6423.jpg

Cô Byana học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Cô Byana là một du khách đến từ Dubai. Khung cảnh các học viên đang luyện công đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô, vậy nên cô đã nán lại để tìm hiểu thêm thông tin. Cô cho biết: “Trông họ thật bình yên và thư thái. Tôi không thể không tham gia cùng họ.”

Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, cô Byana đã thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Cô liền tìm hiểu thêm thông tin và bắt đầu học luyện công ngay tại đó. Cô nhận xét: “Bài tập này rất tốt và đã tịnh hóa thân thể tôi. Tôi cảm thấy thực sự rất tốt”.

fdf284eb9691ee44fd151cc32542d232.jpg

Từ phải sang trái: Tahnee, Felicity và Therese học các bài công pháp của Pháp Luân Công

e496a78daf59d1f17382d86117cae4db.jpg

Học bài công pháp thứ hai.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/21/209458.html

Đăng ngày 27-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share