Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 18-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 202 là một ngày lễ kỷ niệm đầy nắng. Vào ngày này 31 năm trước, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Hàng triệu người trên khắp thế giới đã đắc được những phúc lành của Chân-Thiện-Nhẫn.

Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh của Sư phụ, các học viên ở Melbourne đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh, cùng các tiết mục biểu diễn để chia sẻ niềm vui và thể hiện thông điệp tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu. Âm nhạc cùng các bài hát vang dội và phấn chấn của họ đã thu hút nhiều người dừng lại xem. Những bộ trang phục đầy màu sắc, các màn trình diễn và thông điệp trên các biểu ngữ đã lan tỏa hòa bình và năng lượng. Người dân dọc tuyến đường diễu hành đã chụp ảnh và quay video.

54db6230699009c32775848f215f17a0.jpg

0e75097feb3b08efcbd8ea58cab8ee06.jpg

d344ea30b52d77500308f4865b8576be.jpg

953d108cb9289d25c5df086a5d513c07.jpg

ba751add6f1081dd640b534406b921f1.jpg

25c50545b7667bd9f530fb901c9c2cb7.jpg

27092161c1896684c992502d133ada1c.jpg

e398550646b6cbb3efd46cf99d6a08c6.jpg

Các học viên diễu hành qua khu thương mại trung tâm để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Nhiều người đã dừng lại xem.

Cuộc diễu hành bắt đầu tại Queen Victoria Gardens, đi qua các khu thương mại sầm uất nhất trong thành phố và Khu phố Tàu, rồi kết thúc tại Thư viện Bang Victoria. Tại cuộc mít-tinh, các khách mời đã phát biểu để bày tỏ sự ủng hộ của họ, và các học viên đã biểu diễn các tiết mục để cho thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

0341743395975d6e4d4996fb7fc244c2.jpg

2cbf26431fb504a730909042cd9bcfa5.jpg

148fdaf919c6802d3b0be5bc23ba604a.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh trước Thư viện Bang Victoria. Các khách mời đã có bài phát biểu và các học viên đã biểu diễn.

Hy vọng có thêm nhiều người có thể biết đến Pháp Luân Đại Pháp

2b9f9879f37b28e37b83d2cff7462a42.jpg

Bà Rebel Jom, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc Chi nhánh Victoria, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Bà Rebel Jom, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc chi nhánh Victoria, cho biết: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là ngày tôn vinh giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là giá trị đã được đúc kết qua 5.000 năm của nền văn minh Trung Quốc cổ đại.”

“Tôi nghĩ tất cả những học viên có mặt tại đây hôm nay đều có một câu chuyện tuyệt vời để kể về việc họ đã được thụ ích như thế nào từ Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã trải nghiệm những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc, và bệnh tật của họ—kể cả những bệnh rất nghiêm trọng—đã biến mất. Hầu hết họ đã trở nên khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Một số người cũng chia sẻ rằng mối quan hệ của họ với người thân trong gia đình hoặc đồng nghiệp đã được cải thiện. Họ cũng trở nên bình tĩnh và tập trung hơn; trở thành người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người hàng xóm và nhân viên tốt hơn; và nói chung là trở thành những thành viên vị tha hơn trong xã hội.”

“Trong mắt một số người, Pháp Luân Công dường như chỉ là một nhóm chính trị, một nhóm chống ĐCSTQ. Nhưng sự thật không phải vậy. Pháp Luân Đại Pháp thực ra là một môn tu luyện thiền định tốt đẹp và tường hòa, năm bài công pháp mà quý vị vừa xem mới là hình ảnh chân thực của Pháp Luân Công. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ lưu giữ hình ảnh đó sau ngày hôm nay.”

Bà hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Thượng nghị sỹ: Xin chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp của họ cho nước Úc

c4eaac1578e6ae6559ddb597cdb5c9d1.jpg

Thượng nghị sỹ Janet Rice phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Thượng nghị sỹ Janet Rice phát biểu: “Tôi rất vui khi được cùng các học viên Pháp Luân Công kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi xin chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp của họ cho nước Úc và những đóng góp của họ trong việc kết nối nền tảng đa văn hóa mà chúng ta có ở Úc.”

“Tôi cũng muốn…góp thêm tiếng nói đòi công lý cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bởi vì thực tế là, nếu quý vị là một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, quý vị sẽ bị bức hại. Chúng tôi biết câu chuyện kinh hoàng và rất thật ở Trung Quốc.

“Trong hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị giết hại vì tín ngưỡng của họ và nạn cấy ghép nội tạng, thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đã được chứng minh là có thật. Những người ở đây không hề bịa đặt – mà có bằng chứng rất rõ ràng.”

“Tôi ở đây với tư cách là thượng nghị sỹ của Đảng Xanh. Đảng Xanh chúng tôi lên tiếng cho tất cả mọi người, bất kể họ là ai, bất kể họ ở đâu trên thế giới, khi họ lên tiếng về sự áp bức và nhân quyền thì chúng ta cần phải hành động để đòi công lý cho họ bằng mọi cách có thể. Vậy nên, cho dù đó là các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cho dù đó là những người làm việc cho nền dân chủ ở Trung Quốc, chúng ta cần lên tiếng thay cho họ, bởi vì mỗi khi ai đó bị áp bức trên khắp thế giới, điều đó sẽ tác động đến chúng ta. Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, nhân loại kết nối tất cả chúng ta, và với tư cách là những người Úc làm việc vì công lý, vì tự do và vì nhân quyền của mọi người, đặc biệt là nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công, có những hành động mà chúng ta có thể thực hiện. Vì vậy, xin cảm ơn quý vị đã có mặt ở đây hôm nay để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

Thủ quỹ đảng đối lập: Ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

8f79514fad49db4cdec0d80061fec7c1.jpg

Nghị sỹ Brad Rowswell, Thủ quỹ đảng đối lập của Bang Victoria, đã gửi một lá thư ủng hộ nhân sự kiện.

Nghị sỹ Brad Rowswell, Thủ quỹ đảng đối lập của Bang Victoria, đã gửi một lá thư ủng hộ nhân sự kiện này. Ông viết: “Tôi viết thư này để bày tỏ tình đoàn kết với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại.”

“Mọi người đều biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu sự trừng phạt tàn bạo và bất thường, đồng thời bị tước bỏ hoàn toàn các quyền cơ bản của con người và quyền tự quyết của công dân.”

“Tất cả không vì lý do nào khác ngoài mong muốn được thực hành các nguyên tắc tín ngưỡng của họ trong hòa bình.”

“Việc giúp họ thoát khỏi cảnh ngộ đó là trách nhiệm chung của các chính phủ quốc gia trên toàn cầu. Việc cứ mãi không hành động là bằng chứng rõ ràng cho thấy loài người đã rút ra rất ít bài học từ nỗi kinh hoàng của chủ nghĩa phát xít diệt chủng thế kỷ 20.”

Cựu Phó Chủ tịch Đảng Lao động Dân chủ Victoria: Mọi người cần đọc tờ thông tin “Pháp Luân Công là gì”

4fd8f7753da7c655e74e2dc6eca1f40a.jpg

Ông Gerard Flood, cựu Phó Chủ tịch Đảng Lao động Dân chủ Victoria, tại cuộc mít-tinh

Ông Gerard Flood, cựu Phó Chủ tịch Đảng Lao động Dân chủ Victoria, cho biết mọi người cần đọc tờ thông tin “Pháp Luân Công là gì?”, và ngày nay hiếm khi thấy các phương tiện truyền thông đưa tin quan trọng như vậy. Ông chân thành khuyên mọi người đọc kỹ thông tin đó.

Ông nghĩ rằng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là một cơ hội tuyệt vời để tưởng nhớ những điều tốt đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho nhân loại và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn phù hợp chặt chẽ với các giá trị truyền thống của phương Tây. Ông cho rằng trong xã hội văn minh, việc mưu cầu hạnh phúc, thoát khỏi khổ đau và sửa chữa lỗi lầm không thể tách rời việc hiểu và thừa nhận sự thật.

Ông ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự truyền bá và mưu cầu chân lý của họ trong nhiều năm qua cũng như những đóng góp không gì sánh được của họ cho nước Úc và toàn thế giới.

Ông rất vinh dự được mời tham dự lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cảm ơn các học viên vì sự hy sinh và đóng góp của họ cho sự tiến bộ của thế giới và hạnh phúc của nhân loại.

Ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp chính là ủng hộ tương lai của Trung Quốc

880855ce6f875e3ee43e4046428b60ff.jpg

Ông Nguyễn Kiệt, tổng biên tập của Thời báo Thiên An Môn

Ông Nguyễn Kiệt, tổng biên tập của Thời báo Thiên An Môn, đã có bài phát biểu bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Ông kêu gọi người Trung Quốc ở bên ngoài Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Ông cho rằng nhiều người vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của việc Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện ở Trung Quốc. Ông nói: “Đảng Cộng sản đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc cũng như đạo đức và lương tâm của toàn xã hội. Sự xuất hiện của Pháp Luân Đại Pháp khiến xã hội Trung Quốc quay trở lại với nền văn hóa truyền thống dựa trên ‘nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.’”

Ông kêu gọi người dân Trung Quốc ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp vì ông tin rằng việc ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp chỉnh là ủng hộ tương lai của Trung Quốc. Ông hy vọng người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, phê phán ĐCSTQ và giải thể nó.

Ông phát biểu rằng Pháp Luân Đại Pháp đang làm một điều tuyệt vời và chúng ta nên cảm ơn cũng như ủng hộ các học viên.

Giúp người Trung Quốc thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản

c5cb3b1bd977a408a560ec820b012906.jpg

Ông Cao Kiện, Giám sát trưởng của Liên đoàn Dân chủ Melbourne, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Cao Kiện, Giám sát trưởng của Liên đoàn Dân chủ Melbourne, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thúc đẩy ‘tam thoái’ và giúp người dân Trung Quốc có được can đảm để thoát khỏi tà linh của chủ nghĩa cộng sản và trở về với bản chất nguyên sơ của họ. Tôi khâm phục dũng khí và tinh thần đấu tranh kiên cường của các học viên.

“Nhiều học viên đã hy sinh cả tính mạng vì tín ngưỡng của họ. Chúng tôi giảng chân tướng để cho mọi người biết ĐCSTQ tà ác như thế nào.”

Ông Cao Kiện đã ủng hộ và hỗ trợ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong hai thập kỷ qua. Ông một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn và kính trọng đối với các học viên: “Sự dũng cảm và niềm tin mạnh mẽ của các bạn đã khiến tôi xúc động và truyền cảm hứng cho tôi.” Ông nói: “Chân-Thiện-Nhẫn luôn ở bên chúng ta.”

Cựu Nghị sỹ tiểu bang: Các học viên có đóng góp to lớn cho quốc gia và thế giới

ef5579a48a750853e343e521e26cb520.jpg

Ông Bernie Finn, cựu Nghị sỹ tiểu bang, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Bernie Finn, cựu Nghị sỹ tiểu bang, người đã hết lòng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua, cho biết, “Tôi đã đến đây nhiều lần trong nhiều năm qua và tôi rất tự hào được tham gia vào phong trào của các bạn, dù không nhất thiết là một học viên nhưng chắc chắn cũng là một cách hỗ trợ. Thật tuyệt vời khi được có mặt tại đây. Tôi đánh giá cao mọi điều các bạn làm để biến Úc thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi đánh giá cao mọi điều các bạn làm để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, về điểm này có lẽ các bạn cũng không để ý đến, nhưng các bạn đang đóng góp điều tích cực lớn lao cho quốc gia và cho thế giới.”

“Không có ai khác, chúng ta phải đứng lên và chúng ta phải đấu tranh cho những gì đúng đắn. Và tôi thấy rằng các học viên Pháp Luân Công dù ở Úc hay Trung Quốc, bất kể họ ở đâu, các bạn đều là những người đang đấu tranh cho lẽ phải, và chúng tôi với tư cách là những người Úc cần ủng hộ các bạn, chúng tôi có nghĩa vụ ủng hộ các bạn làm những điều đúng đắn.”

“Tôi chân thành hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục mang vẻ đẹp đến cho thế giới này, và rồi các bạn sẽ nổi tiếng ở Trung Quốc và các bạn sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người hy vọng rằng người dân ở Trung Quốc đại lục sẽ được tự do trong tương lai không xa, bởi vì đó là những gì họ xứng đáng.“

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/18/460974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/23/209497.html

Đăng ngày 25-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share