Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Australia

[MINH HUỆ 18-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường King George ở trung tâm thành phố để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công.

9608661547d86082feec32e2f9079412.jpg

Các học viên ở Queensland kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

4de9daa8f8cea79d05681564276dd9ab.jpg

Các học viên ở Cairns, Queensland kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

07d518ac23f785f76561b5e1ec0f1e2f.jpg

Các học viên ở Brisbane kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

27e1be296740ef968249979a7388b6c9.jpg

bf405c202c5744e60c17684e9177a636.jpg

ad06c148cdf8f18d71c18e6f746f5137.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng và trống lưng để lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên tham gia sự kiện thuộc các nhóm dân tộc và giai tầng xã hội khác nhau. Trong đó có những học viên lâu năm đã tu luyện hơn 20 năm và có cả những học viên mới bước vào tu luyện. Họ chia sẻ trải nghiệm về việc bản thân bắt đầu biết đến Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và họ được thụ ích ra sao về cả thể chất và tinh thần. Tất cả các học viên đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý.

Cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa

29e4540bfb60e85190faf5c1b21b2225.jpg

Anh Richard Szabo: “Việc tu luyện đã khai mở trí huệ cho tôi”

Anh Richard Szabo, giám đốc mảng tin tức của một công ty truyền thông ở Úc, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 23 năm. Anh hồi tưởng lại: “Vào một buổi sáng thứ Bảy cuối năm 1999, cha tôi và tôi đang dạo bộ trong Công viên Glebe ở trung tâm thành phố Canberra thì chúng tôi thấy một nhóm người tập Pháp Luân Công. Các học viên đã giới thiệu Đại Pháp cho chúng tôi. Năm đó tôi 16 tuổi. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu tu luyện.”

Anh Richard chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp con người khai mở trí huệ. Kết quả học tập của tôi đã cải thiện rất nhiều sau khi tu luyện.” Trong thời gian học chuyên ngành truyền thông tại Đại học Western Sydney, anh có thể cân bằng tốt giữa việc học, công việc, cuộc sống và tu luyện. Anh cho biết: “Tôi vĩnh viễn biết ơn Sư phụ Lý đã hồng truyền một môn tu luyện phù hợp với cuộc sống hàng ngày bận rộn. Những gì Sư phụ giảng đã giúp tôi hiểu rằng quá trình tu luyện chính là quá trình loại bỏ các chấp trước và trở thành người tốt hơn.”

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp khuyến khích anh hướng nội tìm ở bản thân mình thay vì đổ lỗi cho người khác mỗi khi gặp vấn đề. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của anh được cải thiện rất nhiều. Anh nói: “Tôi chỉ tập trung làm tốt mọi việc khi đi học, đi làm hay ở nhà. Tôi đã cố gắng loại bỏ các chấp trước của mình, bao gồm cả tâm tranh đấu. Tôi thiện với mọi người. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, tôi đã được đề bạt lên vị trí giám đốc của một công ty truyền thông.”

Anh Richard dùng thời gian rảnh của mình để tham gia trợ giúp dịch các sách của Pháp Luân Đại Pháp sang tiếng Hungary. Anh cũng từng làm cộng tác viên biên tập cho một tạp chí ở Budapest. Vợ anh Richard cũng tu luyện và họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn. Anh cho hay: “Cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn bởi tôi tu luyện Đại Pháp, tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, con và gia đình kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

Cả hai vợ chồng cảm tạ Sư phụ vì tất cả mọi thứ

Anh Từ, đến từ Brisbane, là một học viên lâu năm bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Anh cho biết: “Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi có nhiều thói quen xấu. Tôi là người nghiện thuốc lá nặng. Tôi cũng uống rất nhiều và mỗi khi say thường gây gổ, đánh nhau. Những thói quen xấu đó khiến sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi bị rối loạn nhịp tim nghiêm trọng và nhịp đập sớm.”

Anh Từ cho biết sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các triệu chứng trên đều biến mất. Đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Anh cũng bỏ hút thuốc và uống rượu.

Vợ anh Từ, cô Lý, bắt đầu tu luyện từ năm 1995, và được chứng kiến tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Cô chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mắc một căn bệnh lạ. Tôi bị đau bụng dữ dội và sốt cao. Tôi không thể ăn hay uống trong một tuần. Các bác sỹ không thể tìm ra nguyên nhân hay làm bất cứ điều gì. Sau khi xuất viện, trong vài năm liền, hàng ngày tôi đều bị sốt nhẹ. Tôi đã uống tất cả các loại thuốc Trung Y và Tây Y mà không có kết quả. Căn bệnh này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Trong vài năm, tôi đã không thể làm việc.”

Thời điểm đó, khí công đang thịnh hành ở Trung Quốc. Cô Lý nói: “Lúc đó mẹ chồng tôi đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà khuyên tôi nên đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi đã đọc cuốn sách Pháp Luân Công. Tôi đã đọc cuốn sách ba lần liền và sau đó quyết định tu luyện.”

Sau đó, cô tìm được một điểm luyện công gần nhà và tham gia luyện công tập thể. Những ngày tháng tốt đẹp khi họ có thể tự do tu luyện trước khi cuộc bức hại xảy ra vẫn rất sống động trong tâm trí cô. Cô cho hay: “Sau khi tu luyện, căn bệnh sốt nhẹ hành hạ tôi trong vài năm liền đã biến mất. Tôi nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường và tìm được việc làm. Chồng tôi và tôi đến công viên mỗi sáng để luyện công. Buổi tối, chúng tôi đọc Pháp [các bài giảng] với các học viên khác. Chúng tôi dần hiểu được rằng chúng tôi cần tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi liên tục quy chính lại tâm tính và hành vi của mình để trở thành những người tốt hơn.”

Họ đã có những thay đổi thoát thai hoán cốt sau khi tu luyện. Họ nói: “Chúng tôi được thụ ích cả về thể chất và tinh thần nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Quan trọng nhất chính là thông qua tu luyện, chúng tôi đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh chân chính. Chúng tôi muốn trở thành người tốt và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi việc. Chúng tôi muốn nói với mọi người về vẻ đẹp của Đại Pháp.”

Trên con đường tu luyện, họ đã trải qua những sóng gió và luôn cảm nhận sâu sắc ân điển to lớn của Sư phụ. Họ nói: “Chúng con xin cảm tạ Sư phụ vì tất cả mọi thứ Sư phụ đã ban cho chúng con. Chúng con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/18/460970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/23/209496.html

Đăng ngày 25-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share