Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc

[MINH HUỆ 17-05-2023] Nhân dịp kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng, các học viên tại Nam Úc đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố để tôn vinh sự kiện này.

Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và được nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí, giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Ngày nay, hàng trăm triệu người đã trên khắp thế giới đã được hưởng lợi cả về thể chất và tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực, bao gồm cả Úc.

4eff8d1dbe95b245cea12275a2e435e0.jpg

Các học viên tại Nam Úc kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý vì ngày 13 tháng 5 trùng với Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Hôm đó là một ngày thời tiết đặc biệt ấm áp và nắng đẹp sau những ngày lạnh và ẩm ướt. Các học viên đã tập trung tại North Terrace ở trung tâm thành phố Adelaide để luyện công và nói với mọi người về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người cho biết họ cảm nhận được năng lượng tĩnh lặng nên đã dừng lại để xem và nói chuyện với các học viên. Họ cảm ơn các học viên vì những nỗ lực bền bỉ trong việc truyền rộng giá trị cao đẹp Chân-Thiện-Nhẫn và chúc họ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vui vẻ.

e494ad91fe55d1022b5f7172bca4eb96.jpg

b0058093600d33699283a1d31538671f.jpg

f962f43d80b47c76ef0b3fe7394bcb96.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động vào ngày 13 tháng 5 năm 2023 tại trung tâm thành phố Adelaide để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

a81f088f122844888ec7c6bb1ae39803.jpg

0f96962b6d7c30fa0dab0bd31e0fe4aa.jpg

Các học viên đã lập một bàn thông tin và luyện công ngay giữa trung tâm văn hóa của Adelaide để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tu luyện Đại Pháp là lựa chọn của cuộc đời tôi

739dcf8ee978e4086fe7bbe9143f978f.jpg

Bà Barbara cho biết tu luyện Đại Pháp là sự lựa chọn của cuộc đời bà

“Tôi thích đọc sách về tâm linh. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân trong hiệu sách mà tôi thường đến và tôi bắt đầu đọc. Tôi phát hiện ra đây chính là những gì tôi hằng tìm kiếm. Mặc dù chưa hiểu hết những điều được viết trong cuốn sách, nhưng tôi biết cuốn sách đó rất hay. Càng đọc, tôi càng hiểu ra các Pháp lý. Tất cả mọi điều trong cuốn sách đều là sự thật. Tôi tìm thấy sự bình an nội tâm. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời này – Đại Pháp, và đó chính là nơi tôi đang hướng tới.”

Kể từ đó, bà đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người. Bà đã giới thiệu sách Pháp Luân Công cho hiệu sách và tặng sách Đại Pháp cho thư viện. Bà cũng đã đến các bang khác để tham gia các cuộc diễu hành cũng như phát biểu tại các cuộc mít-tinh nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bà Barbara nói: “Con xin cảm ân Sư phụ đã thu nhận con là một học viên. Kính chúc sinh nhật Sư tôn và con mong rằng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tu luyện Đại Pháp đã thực sự giúp tôi đề cao tâm tính

81895ef0f7b556e060dd25ea721ed124.jpg

Cô Sveta bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý vì đã truyền giảng Đại Pháp

Cô Sveta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000. Trước khi cuộc bức hại ở Trung Quốc bắt đầu vào năm 1999, cô đã gặp các học viên và ấn tượng rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cô không thể hiểu tại sao một pháp môn tốt như vậy lại bị cấm và cô bắt đầu đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp.

“Sau khi đọc sách, tôi nghĩ rằng mọi người nên tu luyện theo pháp môn này, và tôi cũng muốn tu luyện.” Trước đó, cô không trải qua bất kỳ thay đổi nào khi đi nhà thờ nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp và chiểu theo các bài giảng, không chỉ sức khỏe của cô được cải thiện mà môi trường xung quanh cô cũng đã thay đổi. “Chẳng hạn, nếu ai đó đối xử tệ với tôi tại nơi làm việc, tôi luôn coi mình là một người tu luyện và xử lý tình huống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Người kia cảm nhận được lòng tốt của tôi và dần dần cũng thay đổi. Xung đột được giải quyết và môi trường ngày càng hòa ái hơn.”

Cô nói rằng cô rất biết ơn Sư phụ Lý vì sự cứu độ của Ngài: “Cảm ơn Sư phụ đã quan tâm chăm sóc cho từng học viên và an bài để chúng con từng bước đề cao trong tu luyện. Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/17/460914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/22/209474.html

Đăng ngày 24-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share