Bài viết của Dung Pháp và Clara Claybom, phóng viên Minh Huệ tại Brussels, Bỉ

[MINH HUỆ 16-05-2023] Chiều ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Trung tâm Thương mại Brussels, Place de la Monnaie, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24. Bị thu hút bởi màn biểu diễn các bài công pháp ôn hòa, nhiều người đã đọc bảng trưng bày và nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Dòng người qua đường liên tục kéo đến quầy của các học viên để tìm hiểu thông tin. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

49977b7edb791720d05d8c5fe6f132a7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí!

2da51d97697b17f73392141216bef4b0.jpg

fd20fb07f9d338d9e0b819b84a061d26.jpg

Tiếng nhạc luyện công êm dịu đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại xem

e6c9f3153d232c131bccf372a85a517e.jpg

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ trong việc chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp

70bea6ec72fe4235b648295bce6f63a5.jpg

616398ab5d0dd851ed21c763c5069ee5.jpg

58bb238da8bdb5fcd2303dff01884c8d.jpg

Mọi người quan tâm đến việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Vì Liên minh Châu Âu (EU) nằm ở Brussels nên có nhiều người qua đường đến từ các quốc gia khác nhau như Ukraine, Maroc, Pháp, Brazil và Ấn Độ. Vào ngày diễn ra sự kiện, ánh mặt trời chói chang đã xua tan đi những cơn mưa u ám. Sự kiện diễn ra gần con phố chính nhộn nhịp, và những chiếc áo phông màu vàng rực rỡ của các học viên, các động tác luyện công đồng đều và âm nhạc êm dịu đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại chụp ảnh.

Một phụ nữ đến từ Ấn Độ rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên nói với cô rằng các học viên ở Ấn Độ đang tổ chức Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày hôm đó và nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã gửi cho họ lời chúc mừng. Cô đã vô cùng xúc động. Nhiều người chen chúc xung quanh quầy thông tin và nói chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

“Tất cả chúng ta đều cần Chân Thiện Nhẫn”

Cô Véronique, một nhà nghiên cứu về sức khỏe con người, đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho hay cô đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tại Công viên Cinquantenaire (Parc du Cinquantenaire) ở Brussels. Cô cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.

Khi biết các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô Véronique nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thật vĩ đại! Tất cả chúng ta cần chúng. Xã hội hiện đại không ngừng gia tăng kiểm soát đối với con người. Nếu mọi người có thể tự kỷ luật bản thân, điều đó sẽ rất tốt.”

Cô Véronique cho biết cô thường không xem các phương tiện truyền thông, như các chương trình truyền hình. Cô chỉ xem một số tin tức truyền thông trung lập. Cô không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại một nhóm người tu luyện tâm tính và rèn luyện thân thể như Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho rằng quyền tự do cá nhân và tự do ngôn luận hết sức quan trọng. Thế nhưng, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, điều đó thật đáng buồn. Khi cô biết đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống, cô đã bị sốc. Cô cho rằng điều này là không thể chấp nhận được. Cô đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

ĐCSTQ không thể kiểm soát bản chất con người

Ông Michael ngồi trên một chiếc ghế dài và quan sát các học viên thiền định. Ông cảm nhận được bầu không khí thanh bình và tĩnh lặng từ màn trình diễn các bài công pháp. Ông nói: “Rất tuyệt. Rất thư giãn!“

Khi biết rằng các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ông cho biết: “Rất tốt. Đúng vậy, chúng ta cần điều này (Chân-Thiện-Nhẫn).” Ông Michael nói rằng ông không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại cấm Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Đây là một môn tu luyện bắt nguồn từ nhân tính. Tại sao nó lại bị cấm ở Trung Quốc?” Sau khi biết về chế độ độc tài toàn trị của ĐCSTQ, ông nói: “Bây giờ thì tôi đã hiểu. Nhưng nó (ĐCSTQ) không thể kiểm soát suy nghĩ của mọi người. Nó không thể kiểm soát bản chất con người.”

Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp chấm dứt cuộc bức hại

c74164824c24b6c5017b43eb575cb4c6.jpg

Anh Celean Hannadi (bên trái) và cha dượng, ông Pedro Cavalcanti (bên phải)

Hai cha con, ông Pedro Cavalcanti và anh Celean Hannadi, đã chú ý đến màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Họ đã đứng và quan sát một lúc. Ông Pedro cho hay ông sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết việc tu luyện đòi hỏi người ta phải nói lời chân thật, bao dung và hướng nội, ông vui vẻ nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự thu hút ông và ông muốn được tu luyện.

Ông Pedro cho biết trước đây ông đã xem tin tức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp chỉ có thể mang lại sự cộng hưởng tích cực, năng lượng tích cực cho mọi người. ĐCSTQ không nên bức hại môn này.”

Anh Hannadi cảm thấy Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang lại lợi ích cho thân và tâm của mỗi người. Đó là một cách tuyệt vời để duy trì một cuộc sống yên bình. Anh cho rằng chính phủ không nên bức hại người dân mà nên tôn trọng họ.

Anh bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/22/209471.html

Đăng ngày 24-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share