Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Las Vegas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 12-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 kỷ niệm 31 năm ngày Đại sư Lý Hồng Chí bắt đầu truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Ngày đặc biệt này cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 và sinh nhật của Sư phụ Lý. Hôm Chủ Nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Las Vegas đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm ngày lễ này.

Vào buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ khi các học viên tập trung tại Công viên Desert Breeze ở Spring Valley, Nevada. Họ bắt đầu lễ kỷ niệm trong một ngày bằng cách luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

b0b0d2ea29db86564dea8c67e9679c4f.jpg

c3d979a5e4f34427550d820770d2be10.jpg

Các học viên bắt đầu các hoạt động trong ngày bằng màn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong công viên địa phương

Tiếng nhạc êm dịu, động tác luyện công uyển chuyển, và bầu không khí yên bình đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương đến công viên vào buổi sáng. Mọi người cho hay họ thích các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi luyện công, các học viên đã đồng ca bài “Tạ ân Sư” để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ vì Ngài đã cứu độ và gánh chịu nghiệp lực vô hạn cho chúng sinh.

Họ đồng thanh hô: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Las Vegas kính chúc sinh nhật Sư tôn!” trong khi quay video để chúc mừng sinh nhật Sư phụ. Sau đó, họ thả những quả bóng bay nhiều màu sắc lên không trung để gửi tới Sư phụ lời chúc mừng sinh nhật và lòng thành kính sâu sắc nhất.

38fdc3c20208514af2f5b7072f7659eb.jpg

Các học viên thả những quả bóng bay sinh nhật đầy màu sắc để gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Sư phụ

fc48adeff6e301a6657e1b353023effa.jpg

Kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ

Diễu hành dọc đại lộ Las Vegas

Vào buổi chiều, các học viên Pháp Luân Công ở Las Vegas đã tổ chức một cuộc diễu hành trên Đại lộ Las Vegas để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Với nền nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” âm vang, đội hình chỉnh tề và trật tự của các học viên cùng các biểu ngữ bắt mắt bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Nhiều người đã nhận tờ rơi giảng chân tướng, chụp ảnh và vẫy tay chào các học viên. Một số còn chắp tay ở tư thế hợp thập để thể hiện sự tôn trọng, trong khi những người khác đi theo đoàn diễu hành và hỏi về Pháp Luân Đại Pháp.

d61f6a612ab1258553ec4360bcbd84f9.jpg

fc3875419905a34e1de660de7f5626c4.jpg

Các học viên diễu hành dọc Đại lộ Las Vegas

Vào buổi tối, họ đến núi lửa Mirage, một điểm du lịch nổi tiếng, để phát tặng tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và hoa sen. Nhiều người chăm chú lắng nghe các học viên giải thích về môn tu luyện và cho biết họ tán đồng với nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.

696fe8b2fa24f9ba4211305fde9d168a.jpg

e707ed3789d85cd934e931bd4fa0540b.jpg

b3c40cd6deba479f97d3eb9c0902a171.jpg

Các học viên phát tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và tặng hoa sen tại Núi lửa Mirage

Học các bài công pháp

Một phụ nữ đến từ Philippines cho biết một người bạn đã khuyên cô đến công viên để xem lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cô đã tham gia cùng các học viên và học các động tác luyện công. Cô cho hay cô cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Cô đã tập múa ba lê trong chín năm và có thể ngồi ở tư thế song bàn ngay trong lần thử đầu tiên.

4270e8a097cdd62b2c54b6cc45937197.jpg

Một phụ nữ học bài công pháp thứ năm

Người phụ nữ đã truy cập trang web Pháp Luân Đại Pháp bằng điện thoại di động và đọc mục “Luận Ngữ” phiên bản tiếng Anh. Một học viên đã giới thiệu cho cô về Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và lớp học chín ngày. Trước khi rời đi, người phụ nữ đã ký bản kiến nghị ủng hộ các học viên chấm dứt cuộc bức hại và lấy một tờ rơi về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô bày tỏ sự cảm ơn và nói rằng cô muốn chuyển thông tin đến bạn bè của mình.

Một cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống

Cô Cristina đến từ Việt Nam tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chồng chưa cưới của cô, anh John Gregg, từng là một quân nhân và hiện đang làm việc trong sở cảnh sát. Anh John tham gia lễ kỷ niệm cùng cô Cristina và cho biết đây là lần thứ hai anh tham gia vào các sự kiện mừng “Ngày 13 tháng 5”.

Anh John nói: “Tôi đã luyện các bài công pháp cùng Cristina trong hai năm qua. Tôi cũng đang đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi đã từng dành rất nhiều thời gian để nhậu nhẹt trong các quán rượu và luôn cảm thấy không hài lòng với mọi người. Bây giờ tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi học Pháp và luyện công, tôi đã tìm được sự bình yên trong tâm. Cuộc sống của tôi đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.”

Anh đau lòng khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc. Anh hy vọng có thể nói với nhiều người hơn về cuộc bức hại và hy vọng mọi người sẽ sát cánh cùng nhau để phản đối nó. Anh rất biết ơn Sư phụ đã chỉ dạy cho anh cách đề cao trong tu luyện. Anh sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người tốt hơn và anh kính chúc sinh nhật Sư phụ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/12/460213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/17/209372.html

Đăng ngày 19-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share