Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Argentina

[MINH HUỆ 13-05-2023] 14 quan chức dân cử ở Argentina đã đồng ký tên vào một bức thư chúc mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong đó tuyên dương các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và những nỗ lực nhằm cải thiện xã hội của các học viên ở Argentina. Ngày 13 tháng 5 năm 2023 kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần đầu tiên được ấn định vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, để tôn vinh môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và những tác động tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần mà môn tu luyện đem lại cho hàng triệu người dân khắp thế giới. Dịp kỷ niệm này còn cho thấy nỗ lực của các học viên trong việc bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng trước cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Ngày 13 tháng 5 ghi dấu ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và cũng là ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

2a467adc0ae39d6b3e1167c2f8cafea4.jpg

Các quan chức dân cử đồng ký vào bức thư

Bức thư viết: “Nhân dịp lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 24 và 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng, tôi xin gửi lời chào và chúc mừng việc hồng truyền nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Tôi hoan nghênh việc Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa của Phật gia bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa, được hàng triệu người trên khắp thế giới tập luyện, góp phần tạo nên một xã hội lành mạnh và hài hòa hơn.”

“Tôi cũng ghi nhận những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nhằm nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ, đồng thời trải nghiệm những lợi ích sức khỏe đáng kể thông qua các bài công pháp và thiền định.”

“Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp truyền đạt quan niệm rằng khi trái tim thuần khiết, tâm trí cân bằng, cơ thể đầy sinh lực, thì tự nhiên sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là lý do tại sao những người thực hành môn tu luyện này cố gắng loại bỏ các thói nghiện ngập, tật xấu, và tìm cách chung sống hòa thuận với người thân trong gia đình; đồng thời, họ mời đông đảo cộng đồng tiếp nhận những đức tính tốt đẹp.”

“Điều đáng chú ý là, trong thời điểm khó khăn này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Argentina đã tình nguyện tổ chức các hoạt động miễn phí cho cộng đồng, chẳng hạn như hướng dẫn năm bài công pháp ngoài trời và tổ chức các hội thảo trực tuyến, cũng như các sự kiện văn hóa khác nhau.”

“Từ khi Pháp Luân Đại Pháp được nhà sáng lập đáng kính, Đại sư Lý Hồng Chí, truyền xuất ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 và lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm kể từ năm 1999, tôi cũng tham gia các hoạt động kỷ niệm năm nay.”

Bức thư chúc mừng này được đồng ký bởi 13 quan chức dân cử, trong đó có 10 thành viên và cựu thành viên của Quốc hội Argentina, và Gustavo Mola, thành viên của Cơ quan lập pháp Buenos Aires, Santiago Vargas, thành viên của Hạ viện Tỉnh Salta, và Thị trưởng Javier Noguera của thành phố Tafí Viejo thuộc tỉnh Tucuman.

Mười thành viên của Quốc hội Argentina: Adriana Noemí Ruarte (không có trong ảnh), Aníbal Antonio Tortoriello, Carlos Alberto Fernández, Cornelia Schmidt-Liermann, José Luis Patiño, Juan Carlos Polini, Mónica Frade, Pablo Torello, Rosana Andrea Bertone và Rubén Manzi.

9b66e3b5d1294b48e25953395b67616f.jpg

Thư chúc mừng từ ông Francisco Sebastían Rolón, Giám đốc Nghi lễ và Quan hệ Công chúng ở Posadas

Các học viên ở Argentina đã nhận được một bức thư chúc mừng từ ông Francisco Sebastían Rolón, Giám đốc Nghi lễ và Quan hệ Công chúng ở Posadas, thủ phủ của tỉnh Misiones ở phía Bắc Argentina, giáp với các quốc gia Brazil và Paraguay.

Ông Sebastián Rolón lần đầu tiên tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014, khi ông là Giám đốc Trung tâm Đa văn hóa của Misiones. Khi nhìn thấy vẻ đẹp của Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, ông đã vô cùng xúc động và làm mọi thứ có thể để triển lãm thành công, kể cả việc tài trợ, và triển làm đã thành công tốt đẹp. Từ đó đến nay, ông Rolón đã luôn cộng tác với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mời họ tham gia Hội chợ Sách Misiones và hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Trung tâm Đa văn hóa. Ông cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/13/460497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/16/209368.html

Đăng ngày 19-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share