Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chile

[MINH HUỆ 10-05-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã được mời biểu diễn các bài công pháp của môn tu luyện trong lễ hội nghệ thuật ở Limache vào ngày 9 tháng 4 năm 2023. Nhiều nghệ nhân tham gia lễ hội rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và thể hiện sự ủng hộ trước nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra ở Trung Quốc.

b45d56f199184d334b8d6f4fea98fb55.jpg

f719e994b70a70bccd5424783c0ce9b7.jpg

Các nghệ nhân tham gia lễ hội muốn giúp phổ biến thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Expo Parati, một nhóm các nghệ nhân và thợ thủ công địa phương, đã cùng nhau tổ chức sự kiện ở San Francisco de Limache, một trong những trung tâm đô thị của Limache, với mục tiêu “làm phong phú cuộc sống và tâm hồn của mọi người.” Sự kiện diễn ra trong một công viên và thu hút rất nhiều người qua lại, trong đó có cả trẻ em.

Hai học viên đã biểu diễn các bài công pháp tại sự kiện và sau đó nói chuyện với các nghệ nhân và tặng các tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp cho những người muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Những người tham dự đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc đối với những khổ nạn mà các học viên ở Trung Quốc phải gánh chịu, và rất vui khi biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Don Juan Egaña, một nghệ nhân chuyên làm các trò chơi bằng gỗ truyền thống, đã xin một số tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp để mang về cho bạn bè, đồng nghiệp và người thân của mình. Một số nhà thiết kế trang phục, trong đó có bà Macarena del Valle, cũng đưa ra đề nghị tương tự và cho phép các học viên đặt một số tờ rơi lên bàn trưng bày của họ với hy vọng khách tham quan sự kiện sẽ có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi biết đến môn tu luyện, một phụ nữ trẻ tên Susy Valencia ở vùng Nogales gần đó cũng tích cực muốn giúp giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Hai thành viên của một công ty chuyên sản xuất đồ ren và trang trí nội thất đã hỏi liệu họ có thể tham gia buổi luyện công hàng tuần ở Limache hay không.

Ngoài các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý chỉ đạo “Chân-Thiện-Nhẫn”, các học viên còn nói với các nghệ nhân và thợ thủ công về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và những vi phạm nhân quyền mà các học viên đã phải chịu đựng trong 24 năm qua.

198cd62b7683037cce1c6bfbe9fc40b9.jpg

Cô Johanna Hevia, một nghệ nhân đan móc, đọc tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phỉ báng Pháp Luân Công và ra lệnh đàn áp tàn bạo hàng triệu học viên ở Trung Quốc.

Tại sự kiện, một nghệ nhân tranh khảm gốm, đã rất đau lòng khi biết đến cuộc bức hại đang diễn ra và thể hiện sự đồng cảm đối với các học viên Pháp Luân Công.

Sau sự đón tiếp nồng hậu đối với các học viên tại lễ hội Limache, những người tổ chức lễ hội đã mời các học viên địa phương đến biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện lớn hơn ở Parque Brazil mà họ sẽ tổ chức vào tháng 5.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/10/459976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/15/209325.html

Đăng ngày 18-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share