Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Frankfurt

[MINH HUỆ 09-05-2023] Ngày 6 tháng 5 năm 2023, các học viên tại Frankfurt đã tề tựu tại phố mua sắm sầm uất Zeil để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Nghị sỹ Michael Gahler, một nghị viên châu Âu, đã tham dự và phát biểu tại sự kiện. Bốn quan chức dân cử khác của bang Hessen cùng các đại diện của nhiều tổ chức nhân quyền, cũng đã gửi lời chúc mừng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Frankfurt được biết đến là trung tâm [tài chính] quan trọng nhất ở lục địa châu Âu. Nhiều người đã rất ấn tượng bởi những chùm bóng bay màu sắc tươi sáng và các biểu ngữ với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Màn trình diễn luyện công, biểu diễn trống lưng và múa rồng cũng đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.

3226271186b0c96a66ecd8a233b96fed.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Frankfurt vào ngày 6 tháng 5

0ef604f9779245f8b9be6010b8d71096.jpg

Trình diễn các bài công pháp

d78773cde91248a1cd2859f55c84a9ee.jpg

Biểu diễn trống lưng

ad5dc18c4bc38190c8c5c014ed59f1c1.jpg

95b7391297458a3654138688845815af.jpg

Màn biểu diễn múa rồng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người qua đường

Nghị viên châu Âu: Cầu cho Trung Quốc có một tương lai tốt đẹp

6596afa807ac834c5ec2349d70bf56fc.jpg

Nghị viên Michael Gahler phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Nghị viên Michael Gahler lần đầu nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào năm 2005. Trong những năm gần đây, ông đã tham gia rất nhiều sự kiện do các học viên tổ chức để ủng hộ [quyền] tự do tín ngưỡng của họ.

Theo những quan sát nhiều năm của mình, ông Gahler nhận thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những ôn hòa, tử tế và trung thực. Họ đã có tác động tích cực tới môi trường xung quanh và có đóng góp to lớn cho một xã hội tốt đẹp hơn.

Ông Gahler cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là nền tảng của xã hội chúng ta. Ông chúc các học viên mạnh khỏe và nói rằng ông quan ngại vì những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nhiều năm qua. Mặc dù các học viên được tự do kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại nơi đây nhưng sẽ bị bắt giữ nếu làm điều này ở Trung Quốc. Cuối cùng, Nghị sỹ Gahler gửi lời cảm ơn tới Đại sư Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và cầu chúc cho Trung Quốc có một tương lai tốt đẹp.

Tầm quan trọng của Chân-Thiện-Nhẫn

9a60700ce70cd2730f693f28684e02b8.jpg

Ông Heiko Kaseckert, Nghị viên bang Hessen

998d829fd681ec9be038f675aecd8f58.jpg

Thư chúc mừng của ông Heiko Kaseckert, Nghị viên bang Hessen

Ông Heiko Kasseckert, Nghị viên bang Hessen, đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Dưới đây là bản dịch của bức thư:

“Tôi muốn gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 5 năm nay tại Frankfurt. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới vì các hoạt động ôn hòa của họ, và nói với họ rằng tôi tôn trọng và ủng hộ họ.“

“Các giá trị mà Đại sư Lý Hồng Chí truyền giảng thông qua pháp môn tu luyện Pháp Luân Công, là những giá trị đặc biệt quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Năm nào học viên Pháp Luân Công, những người muốn đạt được sự cân bằng nội tâm, sức khỏe và hạnh phúc, cũng kỷ niệm ngày này.”

“Kể từ tháng 7 năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã trải qua cuộc bức hại tàn bạo đối với pháp môn của họ, thông qua tra tấn và ngược đãi dã man, các học viên Pháp Luân Công đã bị buộc phải từ bỏ niềm tin và giá trị mà họ theo đuổi“.

“Cuộc bức hại vẫn chưa có hồi kết này đã giết chết hàng nghìn người. Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền, và là một tội ác tàn khốc chống lại loài người. Đó là lý do tại sao chúng ta cũng cần bước ra, lên tiếng, xưng tội và tưởng nhớ những người bị tra tấn và bị giết hại. Chúng ta cần nhớ những hành động tàn ác này là một dấu hiệu gây ra bạo lực và sự tàn ác.”

“Chúng tôi chúc tất cả các bạn sức mạnh và dũng khí để tiếp tục con đường hòa bình trong tương lai. Chúng tôi hy vọng các bạn tiếp tục sống chiểu theo nguyên lý của mình, mạnh mẽ trong đức tin, và giữ vững đạo đức và không phải chịu bức hại nữa. Tôi rất vui khi được thể hiện và duy trì sự hỗ trợ của mình.”

Chính nghĩa sẽ chiến thắng

49a8ad24097db3ae96df03689ce86a35.jpg

Bà Karin Müller, Phó Chủ tịch của Quốc hội bang Hessen cùng bà Matina Feldmayer và bà Miriam Dahlke, Nghị viên bang Hessen

10092f9b924cfcc0bfb2c143d1826cb5.jpg

Bức thư chung của bà Karin Müller, Phó chủ tịch Quốc hội bang Hessen cùng hai Nghị viên Matina Feldmayer và Miriam Dahlke

Bà Karin Müller, Phó chủ tịch Quốc hội bang Hessen, cùng hai Nghị viên Matina Feldmayer và Miriam Dahlke đã gửi thư chúc mừng. Dưới đây là bản dịch của bức thư:

“Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng chân thành đến các học viên Pháp Luân Công, những người đã hết lòng vì ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Đáng tiếc là, chúng tôi sẽ không thể tham dự buổi lễ vào ngày ngày 6 tháng 5. Vì vậy, thông qua bức thư này, chúng tôi muốn gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất.“

“Chúng tôi rất đau buồn trước cuộc bức hại và bạo lực đối với các học viên Pháp Luân Công ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không có quyền bức hại, bắt giữ và tra tấn những người ôn hòa này.”

“Là thành viên của Đảng Xanh của Quốc hội Bang Hessen, chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành tới tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cam kết cùng chung sống hòa bình và cam kết này được xây dựng dựa trên những nỗ lực vì nhân quyền, tự do ngôn luận và dân chủ. Chúng tôi ủng hộ sự chung sống hòa bình và tin tưởng rằng những nỗ lực vì nhân quyền, tự do ngôn luận và dân chủ cuối cùng sẽ chiến thắng áp bức và phân biệt đối xử.“

“Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc tôn trọng nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và luật pháp quốc gia.”

“Chúng tôi cảm ơn các bạn vì các sự kiện quan hệ công chúng và cam kết của các bạn, đồng thời chúc tất cả các học viên Pháp Luân Công luôn mạnh mẽ và dũng cảm, cũng như một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới viên mãn.”

Một môn tu luyện thiền định ôn hòa

09276ff5d63ec9d5bf1a9b351d4fbd27.jpg

Ông Hubert Körper đến từ Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, phát biểu tại sự kiện

Ông Hubert Körper, trưởng ban châu Á kiêm giám đốc của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR), đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì những lợi ích cải thiện thể chất và giáo lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Một số người tự hỏi tại sao ĐCSTQ lại bức hại một môn tu luyện thiền định ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp. Ông Körper cho biết [đó là bởi vì] môn tu luyện này tương đồng với văn hóa truyền thống Trung Hoa. Mặc dù pháp môn này không hề có động cơ chính trị nhưng ĐCSTQ đã không thể dung thứ cho sự nổi tiếng [của Pháp Luân Đại Pháp] bởi chính quyền này luôn muốn kiểm soát người dân. Mặc dù bị đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc Đại lục nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã được chào đón nồng nhiệt khắp thế giới, trong đó có Đài Loan.“

Một xã hội tốt đẹp hơn

6e451b94a5f3b70c10da0e3bb25585cb.jpg

Ông Ngô Mạn Dương đến từ Quỹ Tầm nhìn Châu Á

Ông Ngô Mạn Dương, đại diện của Quỹ Tầm nhìn Châu Á, đã cảm ơn Đại sư Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã truyền xuất pháp môn này ra công chúng. Trải qua cuộc bức hại ở Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn bảo trì được sự điềm tĩnh và lý trí. Đây là một đóng góp to lớn cho sự bình yên của xã hội chúng ta.

Đó là lý do tại sao ông Ngô cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và Đại sư Lý. Ông cũng chân thành khuyên mọi người đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Lý Hồng Chí viết cho chúng sinh.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/9/459945.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/11/208601.html

Đăng ngày 17-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share