[MINH HUỆ 14-05-2023] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, đông đảo người dân thế giới cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ Đại Pháp. Trong ngày kỷ niệm này, họ đã kể về những câu chuyện của bản thân, mong cùng chia sẻ niềm vui tới người hữu duyên! Trong tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sớm rời xa các tổ chức của tà đảng, sẽ được hạnh phúc bình an.

Một ông lão hơn 80 tuổi đã minh bạch chân tướng chia sẻ: Vợ và con trai tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm. Con trai tôi bị bức hại giam giữ phi pháp trong nhiều năm. Đặc vụ Trung Cộng từng yêu cầu tôi tới hang ổ tà ác khuyên con trai từ bỏ tín ngưỡng. Tôi chưa từng nói một lời bất kính với Đại Pháp, tôi không bao giờ nói con trai từ bỏ tu luyện. Trong nguy nan khó khăn, tôi đã tận mắt chứng kiến Đại Pháp chữa bệnh khỏe thân và lợi ích thần kỳ đối với chúng sinh. Sư phụ Đại Pháp đã dạy được những đệ tử không vị tư không sợ hãi, cứng cỏi bất khuất.

Một người dân ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bày tỏ: Tôi từng bị sốt cao và ho khan không dứt. Một người nhà tu luyện Đại Pháp đã khuyên tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Nhớ lại bản thân từng có những suy nghĩ và hành vi bất hảo đối với Đại Pháp, tôi thật lòng sám hối với Sư phụ Đại Pháp. Thật vô cùng tác dụng, một ngày sau tôi không còn sốt và ho khan nữa! Pháp Luân Đại Pháp quả đúng là Phật Pháp!

Một lão nông dân ở Sơn Đông viết: Năm nay tôi 84 tuổi. Người hơn 50 năm tuổi đảng như tôi đã thụ nhận văn hóa tà đảng vô cùng sâu sắc. Từ khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, làm tam thoái, bệnh ung thư trực tràng của tôi đã khỏi, ba năm qua tôi không bị nhiễm dịch. Cả nhà chúng tôi đều tin vào Đai Pháp, ủng hộ Đại Pháp.

Một người dân ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam nói: Tôi là một người dân thường ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Tôi đã xem rất nhiều tài liệu chân tướng, biết được những tuyên truyền trước đây của tà đảng đối với Pháp Luân Công đều là bịa đặt, phỉ báng. Đệ tử Pháp Luân Công rất kiên cường, rất giỏi, không khuất phục trước tà đảng Cộng sản, hơn nữa lại ngày càng lớn mạnh. Những đệ tử của Lý đại sư đều là người tốt, vô cùng thiện lương, đạo đức và cao thượng. Đây là uy đức của Đại sư Lý.

Lời chúc đến từ đệ tử và người dân minh bạch chân tướng tại các thành phố và địa khu dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục.

Một cán bộ hưu trí ở Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông; Người dân minh bạch chân tướng ở huyện Túc Ninh, Thương Châu, tỉnh Hà Bắc; Con gái một đệ tử Đại Pháp ở Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Một ông lão hơn 80 tuổi đã minh bạch chân tướng ở Trung Quốc Đại Lục; Một công nhân minh bạch chân tướng ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Một gia đình minh bạch chân tướng ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Một ông lão ở nông thôn đã minh bạch chân tướng ở Chiêu Viễn, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Gia đình họ Thiệu và người thân bạn bè đã minh bạch chân tướng ở tỉnh Cát Lâm; Một cộng đồng dân cư ở đường Bát Giác Bắc, quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh; Em gái một đệ tử Đại Pháp ở Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; Người dân minh bạch chân tướng ở mỏ dầu Hoa Bắc; Một người cao tuổi minh bạch chân tướng ở Chư Thành, tỉnh Sơn Đông; Người dân minh bạch chân tướng ở huyện Song Phong, Lâu Để, tỉnh Hồ Nam; Gia đình ba người đã minh bạch chân tướng ở Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên; Một gia đình năm người đã minh bạch chân tướng ở Bắc Kinh; Gia đình bốn đệ tử ở An Sơn, tỉnh Liêu Ninh; Gia đình một đệ tử gồm 9 người ở quận Trì Binh, Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông; Một phụ nữ lớn tuổi đã minh bạch chân tướng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; Một gia đình ba người đã minh bạch chân tướng ở Lâu Để, tỉnh Hồ Nam; Một người dân minh bạch chân tướng ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam; Người dân minh bạch chân tướng ở Thiên An, Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc; Một gia đình ở Trung Quốc Đại lục; Một gia đình đệ tử ở quận Cảo Thành, Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/14/明真相得救-大法威德显-460690.html

Đăng ngày 16-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share