Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary, Canada

[MINH HUỆ 10-05-2023] Gió thổi nhẹ và mặt trời chiếu sáng rực rỡ ở Calgary, Canada vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023. Một nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tề tựu tại Công viên Prince’s Island để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn các tiết mục trống lưng. Nhiều người qua đường đã nán lại và tặng họ những tràng pháo tay nồng nhiệt. Các học viên cũng phát tặng họ nhiều tờ thông tin giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã chụp ảnh, quay phim và đi tới chỗ các học viên để tìm hiểu thêm thông tin. Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự phẫn nộ đối với những hành vi tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

9a48ffd09ac167b53753596cc603138c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm 31 năm ngày Đại Pháp hồng truyền tại Công viên Princes’s Island ở Calgary vào ngày 7 tháng 5 năm 2023

008d8fa4b0616bf1d2ff4b94058ad085.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn luyện công tại Công viên Princes’s Island

53b806406460e60e31f95b710c48d635.jpg

Các học viên biểu diễn các tiết mục trống lưng tại Công viên Princes’s Island

2422a7f553f6528be71d14c64c74d513.jpg

Các tiểu đệ tử tại Calgary chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

34e269f84653fdcb92410aeb52980ea8.jpg

Người qua đường tới tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Người dẫn chương trình truyền thông ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

e0d02ec7c2fcde59db0192aea554f305.jpg

Người dẫn chương trình kênh “YGZ Lewis”, ông Lewis, rất quan tâm tới Pháp Luân Đại Pháp

Người dẫn chương trình của kênh “YGZ Lewis” đến từ Anh quốc là một chuyên gia về Trung Quốc. Khi đi ngang qua Công viên Princes’s Island, ông tình cờ trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tọa thiền. Ông rất quan tâm và đã quay phim khung cảnh này.

Ông cho biết: “Tôi thực sự phản đối ĐCSTQ. Tôi thực sự phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người thiền định và luyện công. Tôi thực sự ghê tởm cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người tu luyện và những người lựa chọn tự do tín ngưỡng. Tôi cảm thấy rằng bất kể người ta tin vào điều gì thì đều là quyền và tự do của họ, miễn là không ai bị tổn hại bởi điều đó. Tôi rất vui được gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngày hôm nay và cầu chúc cho họ được hạnh phúc!

Giáo sư đại học: Không ai đáng bị bức hại bởi đức tin của mình

b35a98e38e9987dd31eacad82f076fbf.jpg

Ông Glen Dolphin, Giáo sư Đại học Calgary, phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Glen Dilphin, giáo sư Đại học Calgary, biết rằng lễ kỷ niệm năm nay được tổ chức tại Công viên Princes’s Island nên ông đã đưa toàn bộ gia đình tới xem. Ông cũng biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Ông nói: “Không ai đáng bị bức hại vì đức tin của mình. Tôi hy vọng mọi người có thể sống hài hòa và chiểu theo mong muốn của bản thân mà sống cuộc sống của chính mình. Bởi vậy, tôi cũng không muốn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc phải chịu đựng bức hại chỉ vì đức tin của họ”.

Cư dân: Hy vọng cuộc bức hại này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt

Ông Argel sống ở gần đó đến từ Philippines. Ông đã sống tại Calgary được 15 năm. Ông rất hạnh phúc khi nhận được bông sen nhỏ có in thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông cho hay ông đã xem các tiết mục của đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Cao bồi ở Victori và Calgary. Ông cũng đã nghe nói tới cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Ông hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt.

Cô Sari là nghiên cứu sinh khoa học tại Đại học Bern, Thụy Sỹ. Cô đang trong chuyến du lịch Bắc Mỹ cùng với anh Marco, một kỹ sư cơ khí. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai đã chấn động khi biết rất nhiều người dân Trung Quốc đang bị bức hại tàn bạo chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và luyện công. Họ hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp đang ngày càng trở nên phổ biến bởi khả năng chữa lành bệnh và giúp cho mọi người có thân thể khỏe mạnh, và rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ bắt nguồn từ sự đố kị của nó đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Thiên là một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc vừa mới tới Calgary. Ông rất xúc động khi tham gia hoạt động kỷ niệm năm nay tại Công viên Princes’s Island.

Ông nói: “Ở Canada, các học viên có thể chơi lớn những nhạc cụ gõ trong công viên để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Họ không cần phải lo lắng về việc bị cảnh sát bắt. Điều này cảm thấy thật tuyệt”.

Ông Thiên cho biết ông tin rằng trong tương lai gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc sẽ hoàn toàn có thể công khai kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, giống như các học viên ở Canada.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/10/459977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/13/208869.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share