Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm nay ghi dấu kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24. Vào tuần trước, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã bắt đầu tổ chức các sự kiện để kỷ niệm sự kiện đặc biệt và bày tỏ lòng cảm ân đối với tất cả những lợi ích đã đạt được từ môn tu luyện thân và tâm cổ xưa này.

Thị trưởng thành phố Cornwall, ông Justin Towndale, đã chủ trì lễ thượng cờ trước tòa thị chính vào ngày 8 tháng 5 năm 2023. Lá cờ Pháp Luân Đại Pháp bay cao trên bầu trời và sẽ tung bay trong bảy ngày.

d9ffe0778658786136ec3c6268894c09.jpg

508f0a594500a708ac18eee8ece39d5a.jpg

Thị trưởng thành phố Cornwall, ông Justin Towndale, chủ trì lễ thượng cờ kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, ngày 8 tháng 5 năm 2023

Thị trưởng cảm ơn Sư phụ Lý

Thị trưởng Justin Towndale phát biểu rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là những giá trị đúng đắn, có liên quan chặt chẽ với cuộc sống của người dân Canada và phù hợp với các giá trị của đất nước Canada.

Ông nói: “Nguyên tắc ‘Chân’ là quan trọng, đặc biệt là ở vị trí của tôi, với tư cách là một quan chức, tôi có trách nhiệm lãnh đạo tiểu bang của chúng tôi. Chúng ta nên trung thực, chân thành và học cách khoan dung. Người Canada có tinh thần chân chính và hoàn toàn phù hợp với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã hồng truyền môn tu luyện này và cho phép rất nhiều người được thụ ích về tinh thần và sức khỏe. Tôi rất vui khi được tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và tôi mong chờ việc thượng cờ hàng năm.”

Thị trưởng Towndale cũng gửi lời chào đến các học viên trên toàn thế giới, đặc biệt là các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi muốn cho các học viên ở Trung Quốc biết rằng chúng tôi cảm nhận được sự thống khổ của các bạn và luôn đồng hành cùng các bạn. Tôi cũng đặc biệt khuyến khích bạn hãy kiên trì. Xin hãy biết rằng các bạn không đơn độc trong cuộc bức hại này, vì có hàng trăm triệu người trên thế giới đang ở bên cạnh các bạn. Xin chân thành cảm ơn”.

Thành phố Cornwall ra thông cáo về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Đây là năm thứ mười thành phố Cornwall ra thông cáo về Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Thị trưởng Justin Towndale đọc từ bản thông cáo: “Nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) là một môn tu luyện bắt nguồn từ các trường phái tu luyện cổ xưa ở Trung Quốc. Môn tu luyện này bao gồm các bài tập thiền định và một triết lý đạo đức nhằm nâng cao phẩm hạnh con người.”

25a72db776d99a435278cb31b5ee8cd5.jpg

Thị trưởng Justin Towndale đọc bản tuyên bố

4c700288fada6b8a939afa5a3e92b9c3.jpg

Thông cáo của Thị trưởng Justin Towndale

“Nhận thấy, kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, hàng trăm triệu người từ các nền văn hóa khác nhau ở hơn 100 quốc gia, trong đó có Canada, đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Công.”

“Nhận thấy, Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện cam kết kiên quyết trong việc cải thiện sức khỏe về tâm trí, thể chất và tinh thần, cũng như nâng cao hạnh phúc của người dân từ hơn 100 quốc gia với các nền văn hóa đa dạng khác nhau.”

“Vì vậy, bây giờ, tôi, Justin Towndale, Thị trưởng Thành phố Cornwall, tuyên bố rằng ngày 13 tháng 5 năm 2023 là ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp’ tại thành phố Cornwall, nhằm tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn.”

431809c47644e6fc9a80c61db3719f20.jpg

Thị trưởng Justin Towndale (thứ hai bên phải), cùng với các quan chức chính phủ và học viên Pháp Luân Đại Pháp

Thị trưởng Cornwall chủ trì lễ thượng cờ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Bà Đại Công Vũ, một đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, phát biểu: “Cảm ơn thành phố Cornwall vì đã tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình”.

Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Môn tu luyện này đã lan rộng đến hơn 100 quốc gia, trong đó có Canada, và đã mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người.”

Bà tiếp tục: “Trong 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hướng dẫn môn tu luyện này miễn phí. Họ đã đóng góp cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân Canada, cũng như tạo ra một xã hội lành mạnh và hài hòa hơn. Pháp Luân Đại Pháp được hàng chục ngàn người trên toàn thế giới khen ngợi. Mỗi năm, các quan chức Canada, bao gồm các nhà lập pháp liên bang và các ủy viên hội đồng tỉnh và thị trưởng, đã gửi lời chúc mừng và tuyên dương của họ.

“Chúng tôi cũng đã nhận được các bản thông cáo về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới từ thành phố Cornwall trong mười năm qua. Chúng tôi đã đứng ở đây để tham dự lễ thượng cờ năm ngoái với Ngài thị trưởng trước đó. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền thống này với Thị trưởng Towndale và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

ccd8b59c1296ff34029724f03df941db.jpg

Anh Abdusatar Hassani, một sinh viên đại học, cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể dẫn đường cho cuộc sống của con người

Một người dân địa phương đã bị thu hút bởi buổi lễ thượng cờ. Anh Abdusatar Hassani, một sinh viên đại học, nói: “Việc biết đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng. Những nguyên tắc này có thể hướng dẫn cuộc sống của mọi người.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/10/459972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/13/208873.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share