Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 10-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Quebec, Canada, bày tỏ lòng cảm ân tới Sư tôn Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Đại Pháp) và kính chúc Ngài sinh nhật vui vẻ.

3a2731a792e3513e76d2521f8a439dda.jpg

Các học viên tại Montreal bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý

7e303282fb17c60b085c956c99d586f9.jpg

Các học viên tại Sherbrooke bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý

13938b44208953757a6a52be64e7693f.jpg

Các học viên tại thành phố Quebec bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ

Các học viên chia sẻ niềm vui tu luyện trên con đường phản bổn quy chân, và những thay đổi tích cực sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Đi trên con đường chân chính trong một thế giới bại hoại đạo đức

Năm 2015, anh Leboeuf nhận được một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp trên tàu điện ngầm. Hai ngày sau, anh đến điểm luyện công học năm bài công pháp, bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và bước vào tu luyện.

d40dcc11259a1fa057413a6e064228a1.jpg

Anh Constan Beaulieu Leboeuf, một sinh viên tại Đại học Montreal, cảm ân Sư phụ chỉ dẫn con đường chân chính trong một thế giới bại hoại đạo đức

“Sau khi tu luyện, tôi nhận ra nhiều thứ trong xã hội, chẳng hạn như hút cần sa và quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân, là những hành vi bại hoại.” Anh Leboeuf cho biết từ khi tu luyện, anh đã dừng uống rượu, hút thuốc và cần sa, và có một cuộc sống có kỷ luật.

Trước đây anh từng tập thiền và yoga, nhưng cảm thấy chúng không giúp anh đề cao như anh mong muốn. Anh tìm thấy câu trả lời trong Đại Pháp. “Trở về chân ngã là mục đích chân chính của đời người. Trong thâm tâm ai cũng có ước muốn này, nhưng không biết thực hiện như thế nào. Và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể trở về với chân ngã và đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là con đường duy nhất.”

Hiện anh là người dẫn đầu của Đoàn nhạc Tian Guo ở Montreal. Anh đi khắp nơi, tham gia các cuộc diễu hành nhằm cho nhiều người dân Quebec hơn nữa biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh vô cùng biết ơn Sư phụ Lý, và nói: “Không có lời nào có thể diễn tả lòng cảm ân của tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Con xin chúc mừng sinh nhật Sư phụ!”

Cảm ân Sư phụ dẫn dắt trên con đường trở về với chân ngã

Cô Marie-Helene, một nhà trị liệu ngôn ngữ ở thành phố Quebec, là một người Canada gốc Pháp. Năm 2009, khi đang làm việc tại Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Melbourne, Úc, cô nghe một đồng nghiệp nói về Pháp Luân Đại Pháp. Cô học các bài công pháp, nhưng không thể tu luyện do thay đổi trong cuộc sống.

Sau khi trở về Canada, cô nhận được một tờ thông tin trên đường phố ở thành phố Quebec. Cô đọc nó và nhận ra đó chính là Pháp Luân Đại Pháp mà cô từng học ở Úc. Lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cô bị thu hút mặc dù không hiểu một số từ về văn hóa Trung Quốc trong cuốn sách. Sau khi đọc phần về việc các học viên không uống rượu, cô đến một bữa tiệc ở Montreal nhưng không nghĩ đến việc uống rượu.

3a15480c9ab3fa48516ffc7546c1cc7f.jpg

Cô Marie-Helene và gia đình

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Marie-Helene, một người cầu toàn, học được cách hướng nội, thay đổi bản thân khi gặp vấn đề thay vì yêu cầu người khác thay đổi, ngừng gây áp lực cho người khác và trở nên tường hòa hơn.

Giờ đây cả gia đình cô đều tu luyện Đại Pháp, và nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, vợ chồng cô và ba người con, cùng các học viên khác ở thành phố Quebec gửi lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý qua video.

Cô chia sẻ: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Đại Pháp cho phép chúng ta đề cao, trưởng thành và hướng nội. Có thể buông bỏ sợ hãi và lo lắng trong những thời điểm khó khăn giúp nội tâm chúng ta trở nên mạnh mẽ và thuần tịnh, và không nảy sinh tâm oán hận trước những thử thách và khổ nạn của cuộc đời. Trên con đường quay về chân ngã, chúng ta trở nên lương thiện và đơn giản hơn.”

“Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn”

Bà Kim đến từ Việt Nam bắt đầu tu luyện vào tháng 11 năm 2020, khi bà nhận được một cuộc điện thoại từ chị gái ở Paris khuyến khích bà tập Pháp Luân Đại Pháp.

9603ee1e6b43a6cd9339f568c2143f4e.jpg

Bà Kim bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2020

Một người bạn ở Việt Nam của chị gái bà Kim khỏi bệnh gan sau khi ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi thấy ông thay đổi nhiều trong một cuộc gọi video, chị gái bà Kim rất ngạc nhiên, và người bạn đó khuyến khích bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện, bệnh tật của chị gái bà Kim biến mất; sau đó chồng bà cũng tu luyện, và căn bệnh gút đeo bám ông trong mười năm khỏi hoàn toàn.

Cụm từ “tu luyện Pháp Luân Đại Pháp” lan truyền từ Việt Nam đến Paris, rồi đến Montreal, và bà Kim rất vui khi đắc được Đại Pháp.

Sau khi tu luyện, bà Kim khỏi bệnh loãng xương, ung thư tuyến giáp và cholesterol cao. Bà không cần bất kỳ loại thuốc nào nữa. Sau khi hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, bà không còn cáu kỉnh và nóng giận nữa. Bà vui vẻ giảng chân tướng tại điểm chân tướng ở Khu phố Tàu mỗi ngày.

“Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp và thoải mái. Nhờ tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, tôi dần dần loại bỏ thành kiến đối với người khác, và có suy nghĩ tích cực hơn trước mọi việc xung quanh. Từ tận đáy lòng, con xin cảm tạ Sư phụ an bài cho con tất cả những điều này.”

Thực hành “vô ngã và vị tha” theo Pháp lý của Đại Pháp

Bà Micheline Lussier ở St-Jean-Sur-Richelieu là một điều dưỡng với 30 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ em, người già và người bệnh. Cuối năm 2009, bà tìm kiếm một môn khí công để đề cao bản thân nhưng không đủ khả năng chi trả học phí, lúc đó một người bạn đưa cho bà một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp mà ông nhận được. Bà Micheline xem qua: môn này có vẻ tốt mà lại miễn phí! Từ đó bà bước vào tu luyện Đại Pháp.

4396332e680d4b66bc2bdeafe9e4eb2a.jpg

Bà Micheline Lussier ở St-Jean-Sur-Richelieu cảm tạ Sư phụ Lý

Tuân theo lời giảng về “vô ngã và vị tha” của Đại Pháp, bà Micheline bận rộn giảng chân tướng quanh năm. Bà không vì danh lợi, luôn vui vẻ và không phàn nàn. Bà cho biết: “Bất cứ khi nào cảm thấy không vui, tôi xem lại liệu xuất phát điểm có phải vì lợi ích của người khác hay không.”

Bà Micheline bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý: “Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ từ bi đã dạy Đại Pháp cho con, và giúp con có được một tâm thái bình yên và tĩnh tại. Con xin cảm ân Sư phụ đã dạy chúng con yêu thương người khác và quý trọng bản thân, cũng như vì lòng từ bi vô lượng và sự hy sinh cao cả của Ngài cho thế giới.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/10/459990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/12/208694.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share