Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 09-05-2023] Ngày 6 tháng 5 năm 2023, các học viên ở Vancouver đã tổ chức một lễ mít-tinh và cuộc diễu hành lớn để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật của nhà sáng lập pháp môn, Sư phụ Lý Hồng Chí. Nhiều người bao gồm cả sinh viên Trung Quốc đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

a7241b1215aaef096060fb253dbe699b.jpg

20884a61681d3156daea750c2cb45735.jpg

f150ca808a40c90019df8fbc6d7b859d.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Jack Poole vào ngày 6 tháng 5 năm 2023. Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đã biểu diễn trong lễ mít-tinh.

Lễ mít-tinh được tổ chức tại Quảng trường Jack Poole ở Vancouver. Một đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver đã phát biểu: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này dạy mọi người trở nên tốt hơn, biết nghĩ cho người khác trước và có trách nhiệm. Hàng triệu người từ các dân tộc khác nhau trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 1 giờ chiều và đi qua các tuyến phố chính của Vancouver. Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống và nhóm biểu diễn các bài công pháp đã thu hút nhiều cư dân và du khách dừng lại xem. Một số người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp cũng tham gia cuộc diễu hành.

Nhiều người đã nhận các tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, chụp ảnh và quay video. Mọi người vẫy tay chào các học viên hoặc bấm còi xe để thể hiện sự ủng hộ của họ. Một số tài xế xe buýt đã chìa tay ra để làm động tác đập tay với các học viên.

2dcf46c71735ed906fa72a10dd48bf90.jpg

a45755f7f7d47e1bd485a70a763e7f49.jpg

47cd2214209565e30e8e2f7fa3c34124.jpg

f74f275438213ef089488f154b73d68a.jpg

401ff04f21faba4b079b168646664d0b.jpg

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 1 giờ chiều và đi qua các tuyến phố chính của Vancouver

9927d7ae2f58911470b23a14d98bc6c2.jpg

Một số người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp (cầm cờ ở hàng sau) tham gia cuộc diễu hành

0af0b974a17752f4a3e5e03cebc9e5ba.jpg

Màn biểu diễn của đội trống lưng

Sinh viên Trung Quốc: Không có tự do tín ngưỡng, một quốc gia sẽ thiếu năng lực đổi mới

Anh Max Wang, một sinh viên Trung Quốc, cho biết đây là lần đầu tiên anh được xem các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp quy mô lớn và anh đã rất xúc động.

“Thật thú vị khi thấy điều này. Họ thậm chí còn có một ban nhạc. Điều đó hoàn toàn khác với ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, bạn không được phép diễu hành. Nếu bạn đi bộ trên đường phố để tổ chức một cuộc diễu hành, bạn sẽ bị bắt. Bạn thậm chí không thể đến Bắc Kinh để khiếu nại. Bạn sẽ bị bắt hoặc bị sách nhiễu.”

Anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi là tà giáo. Mãi cho tới khi đến Canada, tôi mới biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Người dân ở đây không phản đối đức tin. Họ có quyền tự do tín ngưỡng. Nhưng ở Trung Quốc lại bị bức hại nghiêm trọng.”

Anh Max tin rằng một xã hội lành mạnh phải để mọi người theo đuổi niềm tin tâm linh của họ. “Tôi nghĩ một xã hội không nên chỉ tập trung vào của cải vật chất mà nên để mọi người phát triển về tinh thần nhiều hơn và nâng cao cảnh giới của họ.”

Anh tin rằng khi mọi người theo đuổi phương diện tinh thần, xã hội sẽ có nhiều khả năng sáng tạo hơn. “Nếu người dân không có tự do tín ngưỡng thì sẽ thiếu khả năng đổi mới. Nền kinh tế sẽ không thể phát triển bền vững nếu không đổi mới sáng tạo. Bạn có thấy hầu hết các phát minh lớn đều đến từ các nước phương Tây không?”

“Pháp Luân Đại Pháp mang đến niềm vui và hy vọng”

Cô Esctasia Sanders đến từ Vancouver xem màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên và tập theo nhạc luyện công.

3fed826f5ce6205512e18fef071ddcd1.jpg

Cô Ecstasia Sandres (bên trái) đến từ Vancouver thực hiện các động tác luyện công cùng các học viên

Cô Ecstasia cho biết cô cảm thấy yên bình và tĩnh lặng. Trong khi luyện công cùng các học viên, cô cảm thấy được khai thông và tràn đầy năng lượng. Cô cũng cảm nhận được niềm vui và hy vọng. Cô cho biết khu vực này ngập tràn năng lượng.

Trước đây cô đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn. Bạn của cô đã khỏi bệnh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Thật tuyệt vời”, cô nói.

Cô ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cho biết Chân rất quan trọng. Thế giới cần Thiện và điều đó sẽ làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Cô cho hay Nhẫn được rất tốt và thế giới sẽ trở nên hòa bình hơn nếu mọi người có thể Nhẫn.

Cô biết Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc. Cô cảm thấy buồn và tiếc cho những học viên bị cầm tù vì họ chỉ truyền bá sức khỏe, bình an và niềm vui. Cô ủng hộ bất cứ ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp nên được vận dụng vào xã hội

Cô Yvette Tunstall đến từ Mexico rất vui khi được xem cuộc diễu hành. Cô cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Đây là lần đầu tiên cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

42665af7f075c1fe6d95842d1e370af9.jpg

907976eb6dfaaaac04977e706a005f9b.jpg

Mọi người bị thu hút bởi cuộc diễu hành và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Cô cảm thấy không thể tưởng tượng được rằng phương pháp tu luyện dựa trên các giá trị truyền thống này lại bị ĐCSTQ bức hại trong hơn 20 năm qua. Cô cho hay điều đó thật tồi tệ, nó không nên xảy ra và các học viên không đáng bị bức hại.

Anh Amir, một du khách đến từ Pakistan, bị thu hút bởi lễ kỷ niệm. Anh dừng lại quan sát và cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nên được vận dụng vào xã hội và những giá trị tốt đẹp này cần được tiếp nhận.

Cô Anita sống ở Vancouver đã xem cuộc diễu hành. Cô rất vui khi được gặp các học viên và nói rằng các động tác luyện công của họ tỏa ra năng lượng tích cực và sự hân hoan. Cô cảm thấy đau lòng khi biết rằng các học viên bị bức hại ở Trung Quốc. Cô tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt, mang lại hạnh phúc và bình an cho mọi người.

Blogger nổi tiếng: Tôi tin tự do nhất định sẽ xuất hiện ở Trung Quốc

Anh Dennis Watson, một blogger nổi tiếng, đã đến trung tâm thành phố Vancouver chỉ để xem cuộc diễu hành. Anh ấy đã quay video và dự định đưa sự kiện này lên blog của anh.

Anh rất vui khi được xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn sau đại dịch và cả màn biểu diễn của đội trống lưng truyền thống. Anh hoan nghênh các hoạt động của các học viên.

Anh cho hay anh biết nguyên lý cơ bản Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và ĐCSTQ đã phỉ báng và xuyên tạc hình ảnh của Pháp Luân Đại Pháp, do vậy thật tuyệt khi người dân Canada có thể tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì.

Anh tin rằng một ngày nào đó tự do sẽ xuất hiện ở Trung Quốc giống như ngày Bức tường Berlin sụp đổ.

Sinh viên đại học trở nên quan tâm đến người khác

Eric là sinh viên chuyên ngành cơ khí tại UBC và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm. Trước đây anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của người khác nhưng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã dần nhận ra điều đó và cố gắng chính lại bản thân.

Eric trở nên bình tĩnh hơn sau khi bắt đầu tu luyện và mọi người thích ở bên anh. Cha mẹ anh không còn lo lắng cho anh nữa vì anh yêu cầu bản thân chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Kỹ sư Việt Nam: Gia đình tôi được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp

Anh Phong Hnt, một kỹ sư xây dựng, bắt đầu tu luyện cách đây 5 năm sau khi một người họ hàng của anh khỏi bệnh hiểm nghèo nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sức khỏe của anh ấy trước đó cũng luôn không tốt.

Sau khi tu luyện, anh phát hiện ra rằng mọi người không chỉ nhận được lợi ích sức khỏe từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết anh không thể diễn tả niềm vui của mình bằng lời sau khi đọc Chuyển Pháp Luân. Pháp Luân Đại Pháp đã thắp sáng cuộc đời anh và dẫn anh đi đúng hướng. Anh cố gắng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và quan tâm đến người khác. Trong gia đình anh không có cãi vã nữa và hạnh phúc đã trở lại với gia đình anh.

Anh nói với lòng biết ơn: “Con xin cảm ơn Sư phụ từ tận đáy lòng!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/9/459941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/12/208695.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share