Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 09-05-2023] Ngày 6 tháng 5 năm 2023, các học viên ở Quebec, Canada, tổ chức một đại diễu hành tại Montreal nhằm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, cũng như chúc mừng sinh nhật Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Trước khi đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Dorchester, các học viên đã gửi lời chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý qua một video.

Đoàn diễu hành xuất phát lúc 2 giờ chiều, dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo, rồi đến một loạt các biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp và những lá cờ sặc sỡ. Đoàn diễu hành đi dọc theo Đại lộ Rainel-le-Vick, Phố Guy và Đại lộ St. Catherine, rồi đến điểm cuối cùng là Quảng trường Phillips. Người dân ở dọc tuyến đường dừng lại để thưởng thức, và mô tả đoàn diễu hành là “đẹp”, “thanh bình” và “rất cảm động”.

Sau đó, các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Phillips. Những động tác uyển chuyển của họ thu hút rất nhiều người xem.

c63f9180b841da99881a79d4e7e4c958.jpg

3ab50f3f0f179cf0ef7690d4325ff521.jpg

608c0ff6b1334765d70315c2feed7de9.jpg

92077a4fe43bf2ff8683156e4d202038.jpg

81beb174106b984b61e64e25aeb2038d.jpg

Lễ diễu hành tại Montreal nhằm kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, kỷ niệm 31 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, và sinh nhật của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí

c22e91b6954473b07301ec552f03aa33.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn

Luật sư: Đây là những giá trị cao đẹp, hữu ích cho toàn thế giới

bc90a8f222ba54e0c731d8ba70fd0fc4.jpg

Ông Pierre Côté, một luật sư đến từ thành phố Quebec, rất ấn tượng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Pierre Côté, một luật sư đến từ thành phố Quebec, chứng kiến cuộc diễu hành và cho biết: “Ấn tượng của chúng tôi là cuộc diễu hành rất đẹp, rất thanh bình. Chân-Thiện-Nhẫn — đây là lần đầu tiên tôi thấy một thông điệp như vậy. Nó thật tuyệt vời, rất tốt.“

“Đây là lần đầu tiên tôi được xem một cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp. Nó rất khác biệt. Họ mang lại những giá trị cao đẹp, hữu ích cho toàn thế giới. Tôi thực sự không hiểu làm thế nào mà có người ở Trung Quốc lại bức hại một nhóm như vậy.”

Kỹ sư phần mềm: Chúng tôi muốn học các bài công pháp

5092f8de2a6747bee2af0f9b2663b713.jpg

Kỹ sư phần mềm Nuna (bên phải) và chồng muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Cô Nura, một kỹ sư phần mềm, cho biết: “Lần đầu tiên tôi thấy một cuộc diễu hành như thế này. Thật đáng nhớ. Ngay cả cảnh sát cũng giúp cuộc diễu hành diễn ra suôn sẻ. Tôi tự hỏi sau cuộc diễu hành, liệu có các hoạt động khác để trình diễn các bài công pháp không?”

Sau khi biết về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cô chia sẻ: “Tôi nghĩ [những giá trị này] nên được phổ biến khắp thế giới, đặc biệt là lòng khoan dung. Bằng cách tuân theo [chúng], mọi người sẽ hòa ái với nhau, và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.”

Cả hai vợ chồng cô đều rất quan tâm đến việc học các bài công pháp, và hỏi địa điểm luyện công gần nhất. Sau khi nhận được địa chỉ, họ cho biết: “Chúng tôi sẽ học.”

Nhiều người muốn học các bài công pháp

Anh Muhammad đến từ Algérie và con gái nhận thấy các học viên tập trung trước lễ diễu hành, và anh hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe giới thiệu, anh cho biết: “Đây là một môn tập rất tốt, không chỉ nâng cao tầng thứ tinh thần, mà còn tốt cho sức khỏe thể chất. Luyện công giúp mọi người thư giãn.”

8cb479f4e06dc9d4fccfcb9c1ef2ca08.jpg

Anh Muhammad đến từ Algeria muốn con gái mình học Pháp Luân Đại Pháp

Anh muốn con gái mình học các bài công pháp, và hỏi liệu cháu có thể tập chúng không. Các học viên cho biết Pháp Luân Đại Pháp phù hợp với mọi lứa tuổi, và họ đưa cho anh địa chỉ trang web của các lớp học trực tuyến miễn phí.

03b2c6e2e6da581147e9346fe0f6dd68.jpg

Cô Amal cho biết cô cảm nhận được năng lượng của Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Amal, một nhân viên ngành bảo hiểm ở Montreal, cho biết: “Trong cuộc diễu hành này, có điều gì đó đặc biệt gây xúc động, ngay cả khi bạn không thuộc sắc tộc này, vẫn có ý nghĩ trở thành một phần của họ.”

“Điều tôi thích nhất ở họ là tính kỷ luật, trật tự và tôn trọng người khác. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng phát ra từ trong tâm của họ. Tôi cảm nhận được năng lượng của Chân-Thiện-Nhẫn, đó chính là điều chúng ta cần tin tưởng.”

Cô vẫy một tờ rơi khi rời đi và nói: “Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp, đây là việc tôi phải làm trong năm nay.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là niềm hy vọng”

60df4e5fa1f09f40c6391482884fdf2b.jpg

Nhà trị liệu Louisa cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mang lại hy vọng

Nhà trị liệu Louisa và những người bạn của bà rất hào hứng khi xem cuộc diễu hành. Bà cho biết: “Cuộc diễu hành rất đẹp. Tôi thấy Chân-Thiện-Nhẫn — đây là những phẩm chất gần như bị lãng quên. Những phẩm chất này là tốt cho tất cả mọi người. Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho niềm hy vọng.”

432e1f43a9931f6b31f201ebde4fe3ff.jpg

Mục sư Otello cho biết xã hội ngày nay cần Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Otello, một mục sư đến từ Toronto, cho biết: “Hôm nay, tôi được xem cuộc diễu hành này, và tôi hiểu đây là một cộng đồng thiền định tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, những phẩm chất mà chúng ta thiếu trong xã hội ngày nay. Con người cần những đức tính này, đặc biệt là thiện tâm, sự quan tâm đến người khác và thậm chí quan tâm đến linh hồn và tinh thần của họ. Tôi nghĩ những phẩm chất này thật đẹp.”

Người dân lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

2023-5-8-ca-montreal-513_14.jpg

Nhà thiết kế thời trang Marcelle (bên trái) lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên

Bà Marcelle, một nhà thiết kế thời trang đến từ Vancouver, cho biết bà đã nhìn thấy các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver.

Sau khi biết về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, bà thốt lên: “Tôi không thể tin điều này lại xảy ra trong xã hội ngày nay. Tôi thành tâm chúc phúc cho các bạn. Đảng Cộng sản là phản nhân loại, và không có lòng nhân từ.”

Doanh nhân: Tôi kính phục Pháp Luân Công

Ông Karim, một doanh nhân ở Montreal, dẫn theo cháu gái của mình từ một thành phố ở Pháp, và họ nhìn thấy các học viên đang luyện công trên Quảng trường Phillips.

Ông Karim chia sẻ: “Tôi kính phục nhóm này, và tôi tôn trọng việc họ phản đối bức hại một cách ôn hòa. Nhóm này bị bức hại khá nghiêm trọng ở Trung Quốc, và họ đang phản đối cuộc bức hại bằng trái tim và sự kiên định của mình. Vâng, đối với tôi, đó là một lực lượng rất mạnh.”

935e945172ea0b0b83e682e55b0491ca.jpg

Ông Karim, một doanh nhân ở Montreal, ngưỡng mộ cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp

Ông Karim cho biết Chân-Thiện-Nhẫn là ý nghĩa tâm linh của truyền thống Trung Quốc, và là giá trị phổ quát. “Tôi thấy không chỉ người Trung Quốc, mà còn Canada, tất cả các nhóm dân tộc. Các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp mang mọi người lại gần nhau. Những giá trị này cũng rất quan trọng đối với người Canada.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/9/459939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/11/208498.html

Đăng ngày 15-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share