Bài viết do phóng viên Minh Huệ tổng hợp và đưa tin

[MINH HUỆ 12-05-2023] Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đã 31 năm, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã trải qua những năm tháng phi thường, cùng Sư tôn Chính Pháp, giờ đây đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hi”, hay thậm chí 80, 90 tuổi. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 Tháng 5, các đệ tử Đại Pháp cao tuổi đến từ các khu vực ở Trung Quốc Đại Lục kính bái Sư tôn! Bất luận còn có bao nhiêu phong ba hiểm trở, chúng đệ tử nhất định sẽ chính niệm chính hành, tinh tấn không ngừng.

Một đệ tử cao tuổi ở thành phố Ân Bình, tỉnh Quảng Đông nói: “Con là đệ tử Đại Pháp đã sắp 80 tuổi rồi. Từ chỗ thân thể yếu nhược đa bệnh, con đã được Sư phụ tịnh hóa thân thể, ban cho con thân tâm khỏe mạnh. Mỗi ngày con đều làm tốt việc nhà, trồng rau, nấu cơm cho gia đình hơn 10 người, chăm sóc cháu trai, mỗi ngày đều tận dụng thời gian đi chợ để giảng chân tướng, mang phúc âm đến cho mọi người, khuyên người dân làm tam thoái. Nhìn thấy cuốn vở ghi chép kín danh sách tam thoái, trong tâm đệ tử vô cùng cảm tạ sự từ bi vô lượng của Sư phụ.

Một đệ tử cao tuổi ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam nói: “Con là đệ tử Đại Pháp đã hơn 90 tuổi. Từ sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bệnh tật trên người con đều đã biến mất. Con không được học nhiều, vốn tên của bản thân mình cũng không đọc được. Sau khi tu luyện Đại Pháp, con đã biết chữ, đã có thể đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” rồi, tâm tính của con đã đề cao lên. Người nhà và thân bằng hảo hữu đều chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, đều ủng hộ con tu luyện. Con vô cùng cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư tôn.

Lời chúc đến từ các đệ tử cao tuổi thuộc thành phố và địa khu dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục.

Đệ tử cao tuổi ở huyện Liễu Hà, thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm; một đệ tử 90 tuổi ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; gia đình 3 đệ tử cùng người nhà tại thành phố Ân Bình, tỉnh Quảng Đông; đệ tử tại Ân Bình, Quảng Đông và các đệ tử là con cháu, cùng người nhà; một đệ tử ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu; một đệ tử cao tuổi ở Chư Thành, tỉnh Sơn Đông; một đệ tử cao tuổi ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam; một đệ tử cao tuổi ở quận Thiên Kiều thuộc Tế Nam, tỉnh Sơn Đông; một đệ tử cao tuổi cùng người nhà ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; một nữ đệ tử cao tuổi ở Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm; một đệ tử cao tuổi ở quận Đồng Nam, thành phố Trùng Khánh; một đệ tử 75 tuổi ở một thị trấn vùng Đông Bắc thuộc tỉnh Hắc Long Giang; một đệ tử cao tuổi ở Hắc Long Giang; một đệ tử cao tuổi ở quận Phòng Sơn, thành phố Bắc Kinh; hai vợ chồng đệ tử cùng cả gia đình 8 người tại thị trấn Tề Sơn thuộc Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông; một đệ tử cao tuổi ở Lạc Dương, tỉnh Hồ Nam; ba nữ đệ tử cao tuổi ở quận Cam Tỉnh Tử thuộc Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; hai đệ tử cao tuổi ở quận Hải Điến thuộc Bắc Kinh; toàn thể đệ tử cao tuổi đã về hưu ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô; một đệ tử cao tuổi ở tỉnh Vân Nam; một đệ tử cao tuổi ở Thiên Tân; một nam đệ tử cao tuổi ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc; một đệ tử cùng cả gia đình tam đại 12 người tại huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm; một đệ tử cao tuổi ở Châu Hải, tỉnh Quảng Đông; hai vợ chồng đệ tử cao tuổi ở Thái Thương thuộc Giang Tô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/12/古稀之年更精進-大法圣日拜恩师-460204.html

 

Đăng ngày 14-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share