Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 04-05-2023] Ngày 21 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tổ chức một buổi giới thiệu cho gần 80 nhân viên xã hội của một trường học danh tiếng ở thành phố Pune, Ấn Độ. Sau khi trải nghiệm năng lượng tường hòa của việc luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, nhóm nhân viên bày tỏ sự thích thú tiếp tục tập luyện.

55f4041dd17d4873afeb0d1de081e532.jpg

Gần 80 nhân viên xã hội thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (Ảnh do Trường Trung học Jnana Prabodhini Prashala cung cấp)

Trường Trung học Jnana Prabodhini Prashala — hay “người đánh thức tri thức” trong tiếng Phạn — là một viện giáo dục đa ngành ở Pune và chỉ tuyển khoảng 80 học sinh từ lớp 5 đến lớp 10 mỗi năm. Nhóm nhân viên xã hội, Sanvadini, làm việc dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng, gồm các tình nguyện viên và một số phụ huynh của trường. Trong các cuộc họp hàng tháng, nhóm tổ chức các hoạt động có thể mang lại lợi ích cho những người tham gia. Vào tháng Tư, họ đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến hướng dẫn các bài công pháp.

Bà Samata Zaware, một trong những nhân viên xã hội, biết đến Pháp Luân Đại Pháp trong đại dịch COVID-19. Sau trải nghiệm tốt đẹp khi học các bài công pháp, bà đã liên hệ với các học viên địa phương và bày tỏ mong muốn được giới thiệu pháp môn này cho cả nhóm của bà.

Bà cho biết: “Các bài công pháp của Đại Pháp thực sự mang lại rất nhiều lợi ích và giúp [tôi] giữ được bình tĩnh trong thời gian dịch COVID”. “Tôi luôn muốn chia sẻ điều tốt đẹp này với các đồng nghiệp của mình và do vậy đã sắp xếp buổi này cho nhóm Sanvadini chúng tôi.”

b5d87d501d865b61b6d1f115ec792d37.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn bài công pháp thứ hai tại Trường Trung học Jnana Prabodhini Prashala

e86599536f504aae4ebf89fbe244bec8.jpg

Các nhân viên xã hội học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp (Ảnh do Trường Trung học Jnana Prabodhini Prashala cung cấp)

Buổi học kéo dài 1,5 giờ được tổ chức trong giảng đường của trường bởi bốn học viên địa phương. Họ đã biểu diễn tất cả năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong số các học viên, anh Anand Pophale, là một chuyên gia CNTT ở Pune, đã có một bài thuyết trình PowerPoint chi tiết để giới thiệu môn tu luyện và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời giải thích về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này.

00b76e55bf18db0676f4bd9eb6a9badf.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp bằng trình chiếu slide (Ảnh do trường trung học Jnana Prabodhini Prashala cung cấp)

Toàn bộ nhóm nhân viên xã hội đã tham gia và luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp, bài Pháp Luân Trang Pháp, cùng các học viên. Một vài người trong số họ đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị và ngạc nhiên khi lần đầu tiên luyện bài công pháp đứng và nói rằng nhạc luyện công rất êm dịu.

649f7614f9e43430f95a699aa6fe5e18.jpg

Một học viên biểu diễn các bài công pháp

Những người tham dự đã chia sẻ trải nghiệm của họ. Một số trải nghiệm một dòng năng lượng hữu hình chạy trong cơ thể, đặc biệt là trong lòng bàn tay. Những người khác cảm thấy tay của họ trở nên hơi nặng khi thực hiện các tư thế đứng. Một số khác nói về cảm giác độc đáo khi có thứ gì đó quay trên đầu họ.

Một phụ nữ khoảng 60 tuổi cho biết khi bà đưa tay ra trước đầu, bà cảm thấy cẳng tay mình rung lên. Một người khác cho biết mặc dù vai của bà bị đau khi giơ tay lên, nhưng bà cảm thấy hoàn toàn thoải mái sau khi hoàn thành bài tập, khác với sự mệt mỏi thông thường sau khi thực hiện các bài tập thể chất khác.

Những người tham gia bày tỏ quan điểm chung rằng các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp “dễ học”.

f1378fd53da740da2e6aafa65d65223f.jpg

Học bài công pháp thứ hai (Ảnh do Trường Trung học Jnana Prabodhini Prashala cung cấp)

Sau buổi học, đại diện của nhóm mong muốn có các buổi tập tiếp theo và cho biết rằng nhiều người tham gia muốn tiếp tục tập luyện trong tương lai. Bà thậm chí còn đề nghị lập các nhóm nhỏ hơn, gồm khoảng hơn 10 người, nếu các học viên có thể đến dạy họ các bài công pháp. Các học viên nói rằng họ sẽ sớm lên kế hoạch cho một số buổi học nữa và chia sẻ với nhóm số điện thoại liên lạc tại địa phương cũng như thông tin chi tiết về trang web Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cũng tặng một bộ Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Anh và tiếng Hindi, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cho thư viện trường.

Sau đó, các học viên đã gặp hiệu trưởng của trường và đề nghị tổ chức một buổi học cho các học sinh. Thầy hiệu trưởng cho biết sẽ đề đạt với cấp trên của ông.

Anh Pophale, một học viên, cho biết việc giới thiệu môn tu luyện cho các viện giáo dục là một khởi đầu tốt cho các học viên địa phương và họ rất vui vì buổi học đầu tiên ở trường đã giúp nhiều người quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên, ông Manorama D, 70 tuổi, người đã biểu diễn các bài công pháp cùng các học viên khác, cho biết: “Thật là một cảm giác tuyệt vời khi nhìn thấy những biểu hiện vui vẻ và hài lòng như vậy trên khuôn mặt của những người tham gia. Điều đó làm phong phú thêm trải nghiệm cho tất cả mọi người.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/4/459500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/8/208417.html

Đăng ngày 11-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share