Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 25-04-2023] Ngày 23 tháng 4 năm 2023, Cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Canada đã tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi thường niên tại Quảng trường Nathan Phillips. Đây là một ngày lễ truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ, theo truyền thống đó, trẻ em và cha mẹ đại diện cho các nền văn hóa khác nhau sẽ cùng tổ chức sự kiện này bằng các màn biểu diễn, khiêu vũ và âm nhạc. Những chiếc lều được dựng lên và mỗi chiếc lều sẽ đại diện cho một nền văn hóa.

Các học viên đã được mời tham gia lễ hội này và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, một phương pháp tu luyện cổ xưa của Trung Quốc. Nhiều người tham dự lễ hội đã thể hiện sự quan tâm và học các bài công pháp trong sự kiện. Nhiều người cho biết họ cảm thấy dễ chịu sau khi tập các động tác luyện công.

Thành viên Ban tổ chức Lễ hội: Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng

Cô Emine Gizmen, thành viên ban tổ chức của Cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Canada, cho biết: “Tôi đã biểu diễn trên sân khấu của lễ hội này khi còn trẻ. Năm nào các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi cũng đến và giới thiệu văn hóa truyền thống Trung Quốc và tôi thực sự thích điều đó!”

98eb14f5a5192f117802f52e033a2741.jpg

Cô Emine chào mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến lễ hội

Cô Emine biết rằng các học viên đã tham gia lễ hội và hướng dẫn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong hơn mười hai năm. Cô nói: “Tôi tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn có tầm quan trọng to lớn trong xã hội ngày nay vì con người không còn từ bi nữa. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ thay đổi thế giới. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta nuôi dạy con cái với những nguyên tắc như vậy”.

Người dân địa phương trải nghiệm Pháp Luân Đại Pháp

Cô Stephanie là người Ý còn chồng cô là người Thổ Nhĩ Kỳ. Con gái của họ biểu diễn điệu nhảy Thổ Nhĩ Kỳ trên sân khấu. Ngay khi họ đi ngang qua quầy thông tin của các học viên, cô Stephanie liền nói: “Tôi quan tâm đến pháp môn này và muốn học nó.“

06efe6b5fe96fa5c2a73fc9ec1a4d1ca.jpg

Cô Stephanie học bài các bài công pháp đứng

Sau khi học bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp, cô chia sẻ: “Tôi đang tìm kiếm loại hình tu luyện này. Các bài tập khiến tôi cảm thấy dễ chịu và các động tác cũng rất thanh thoát. Tôi thường rất căng thẳng và lo lắng. Tôi cảm thấy rất thoải mái sau khi luyện công. Tôi sẽ luyện tập và ghi nhớ cách thực hiện các bài tập này khi về nhà. Tôi rất thích pháp môn này.”

Cô Alison đến quầy thông tin và đặt rất nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp, cô cũng nhờ các học viên hướng dẫn cô các bài công pháp. Sau khi tập bài công pháp đầu tiên, cô cho biết: “Các động tác khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.”

44daee455b6cde5f039274a4c46ef61c.jpg

Cô Alison học bài công pháp đứng thứ hai

Cô nói tiếp: “Mọi người cần nguyên lý như Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi sẽ bắt đầu đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp và tiếp tục luyện công khi về nhà.”

Cô Mahuva tham dự lễ hội cùng con gái tám tuổi. Cô ấy nói với các học viên: “Trước đây tôi tập khí công Trung Quốc vì cơ thể tôi khá yếu ớt.”

f4025eda4bf656355dd075ed10474481.jpg

Cô Mahuva học các bài công pháp của Pháp Luân Công

“Tôi cảm thấy thực sự dễ chịu sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Gần đây, tôi đã trải qua rất nhiều căng thẳng và sức khỏe của tôi không được tốt. Sau khi luyện các bài công pháp trong năm phút, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều.”

Người dân địa phương ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Robin và Sagar, hai sinh viên Đại học York kiêm người tạo dựng video trực tuyến với hơn 30.000 người đăng ký đã đến quầy của các học viên và xin phép quay video họ. Các học viên đồng ý và bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trước máy quay.

68bc6941a1ac126d8a454b8b9a0d8859.jpg

Anh Robin và anh Sagar, hai sinh viên Đại học York, chụp ảnh với một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Anh Robin nói, “Nền văn minh Trung Quốc là một trong những nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới. Có một lý do tại sao Trung y và châm cứu được truyền lại và bảo tồn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kiến thức này được truyền lại vì nó có lợi cho mọi người. Tôi cảm thấy thư thái khi xem các học viên biểu diễn và giới thiệu môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc. Tôi cũng muốn sống một cuộc sống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ học cách thực hành thiền định.”

Anh Sagar nói: “Tôi cũng nghĩ rằng thực hành thiền định là có lợi. Các học viên trông rất tập trung.”

Cô Alison nhìn vào bức ảnh một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đang cầm biểu ngữ Chân-Thiện-Nhẫn trong khi một cảnh sát mặc đồng phục đang lao về phía cô. Cô ấy nói: “Tôi không đồng ý với sự thiển cận của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp quá bạo lực và tàn bạo.”

Anh Noah là một nhiếp ảnh gia và quầy của anh ở ngay đối diện với quầy thông tin của các học viên. Anh đã lấy máy ảnh ra và chụp ảnh các học viên. Anh nói: “Tôi ngồi thiền một giờ mỗi ngày. Thiền định đã giúp tôi bình tĩnh và khiêm tốn hơn.”

“Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. ‘Chân’ và ‘Thiện’ là điều vô cùng quan trọng đối với con người. Còn nói về ‘Nhẫn’, dường như luôn có những xung đột gay gắt trong nền văn hóa của tôi. Chúng ta đã quá quen với việc dùng ác để trị ác. Bây giờ tôi nhận ra rằng khoan dung và tha thứ sẽ hiệu quả hơn trong việc giải quyết các vấn đề.”

efa2b7290989eca03563e6515836d726.jpg

Anh Noah ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Anh nói: “Tôi quan tâm và có không ít thắc mắc về vấn đề đạo đức và tu luyện của con người. Tôi sẽ quay lại và đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Amin, đại diện của Cộng đồng người Pakistan, tham gia lễ hội với một gian hàng ở ngay cạnh quầy thông tin của các học viên và anh rất muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

cb98278c879a9a65aaa6a38ea19045fc.jpg

Anh Amin, đại diện của Cộng đồng người Pakistan, tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Anh cho biết: “Tôi quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp vì tôi nghĩ điều quan trọng là phải có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt. Âm nhạc du dương của Pháp Luân Đại Pháp đã xoa dịu tâm hồn tôi. Tôi rất thích nghe. Tôi nghĩ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng. Nếu tâm bạn không an, điều đó sẽ phản ánh trực tiếp trong cuộc sống hàng ngày của bạn.”

“Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là một sai lầm. Tại sao họ phải ngăn cản mọi người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và các bài tập thiền định? Xã hội đang được hưởng lợi từ các học viên! Trẻ em ngày nay đang thực hành thiền ở trường. Tôi không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/25/459184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/6/208389.html

Đăng ngày 08-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share