Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 30-04-2023] Vào tối thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại nhà hát của Trung tâm Sinh viên Trabant, Câu lạc bộ Rotary của Đại học Delaware đã tổ chức buổi chiếu phim tài liệu “Diệt chủng y tế” (Medical Genocide) về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, sau đó là một cuộc hội thảo nhằm phơi bày sự thật về nạn thu hoạch nội tạng sống có hệ thống của ĐCSTQ.

Sự kiện được đồng tổ chức bởi Câu lạc bộ Rotary Hành động Cộng đồng Chống Buôn bán Người và Câu lạc bộ Vệ tinh Rotary nhằm Chấm dứt nạn Thu hoạch Nội tạng. Với bằng chứng đầy sức thuyết phục, bộ phim tài liệu đã tiết lộ bí mật về sự bùng nổ cấy ghép nội tạng và nguồn cung cấp tạng dồi dào ở Trung Quốc. Nhiều người đã bị sốc sau khi xem bộ phim này, họ không chỉ lên án tội ác của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công mà còn bày tỏ rằng họ sẽ cố gắng hết sức để truyền sự thật cho nhiều người hơn nữa.

6bc58e305413e83d04ea1774fb768158.jpg

Thảo luận nhóm sau buổi chiếu bộ phim tài liệu Diệt chủng y tế.

Sau buổi chiếu phim là một diễn đàn do người dẫn chương trình Rick Jensen của Đài phát thanh WDEL chủ trì. Có bốn khách mời tham gia trả lời câu hỏi của khán giả bao gồm tiến sỹ Trần Chí Du từ Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan (TAICOT); bác sỹ Jessica Russo từ Hiệp hội các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH); ông Hoàng Khuê, người đã bị cầm tù ở Trung Quốc 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công; và một học viên Pháp Luân Công khác là Alex Luchansky.

Đầu tiên, bác sỹ Jessica Russo giới thiệu với khán giả về lịch sử và hiện trạng nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công: Năm 1998, có khoảng 100 triệu người ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công, nhưng kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, pháp môn này đã bị ĐCSTQ ngược đãi và bức hại tàn bạo. Nhiều học viên đã bị giam giữ, bỏ tù và tra tấn, và một số trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Một số quốc gia đã thông qua luật cấm du lịch ghép tạng đến Trung Quốc, bao gồm Israel, Tây Ban Nha, Ý, Đài Loan, Na Uy, Bỉ và Canada. Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua H.R. 1154, “Đạo luật chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng năm 2023,” vào ngày 27 tháng 3 năm 2023.

Sinh viên: Điều quan trọng là phải cho nhiều người biết sự thật này

7b1004926edbae6ac3d63278479e6084.jpg

Một số sinh viên nói về những gì họ rút ra được từ bộ phim tài liệu: Monica Elavarthi (bên trái), Chandana Elavarthi (giữa) và Emily Lewie (bên phải).

Cô Chandana Elavarthi từ Câu lạc bộ Rotary là sinh viên đại học chuyên ngành chẩn đoán y tế. Cô cho rằng sự kiện này rất quan trọng. “Tôi cảm thấy đó là một trong những điều kinh khủng nhất bởi chúng tôi luôn được dạy về y đức và ý thức rất rõ về cách bạn đối xử với bệnh nhân của mình, vì vậy thật đáng sợ khi thấy nhiều bác sỹ cố ý làm những điều này ở Trung Quốc, đó chính là giết người, thật kinh khủng” cô nói. Cô hy vọng Hoa Kỳ sẽ thông qua luật để chấm dứt những bi kịch như vậy.

Cô Monica Elavarthi, một thành viên khác của Rotary Club, đang theo học chương trình MBA. Cô nhận xét: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy số lượng lớn các ca cấy ghép nội tạng đang diễn ra. Tôi rất vui vì chúng tôi có thể tổ chức sự kiện này. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể tổ chức nhiều sự kiện hơn trong tương lai để nâng cao nhận thức về tội ác quá kinh hoàng đó.”

Cô Emily Lewie, sinh viên năm cuối ngành tiếng Anh và ngôn ngữ học, cũng kinh hoàng trước bộ phim tài liệu. Cô nói: “Tôi không thể hình dung được điều này lại đang diễn ra ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi đã bị sốc khi nghe thấy điều đó. Thật kinh khủng”, cô cho biết thêm rằng cô sẽ viết các bài báo về chủ đề này để thông tin cho nhiều người hơn về tình hình ở Trung Quốc.

f9b4dfbf767be19eb41eebbad2b16f35.jpg

Sinh viên Davern Whitehurst cho biết sự kiện này cung cấp rất nhiều thông tin.

Anh Davern Whitehurst, sinh viên năm thứ hai ngành kiến ​​trúc cảnh quan, nhận xét rằng hoạt động này rất bổ ích. “Tôi nghĩ chủ đề này nên được dạy nhiều hơn cho sinh viên, giống như một môn vậy,” anh giải thích. “Tôi thực sự muốn nói về điều này trong bài tập tiếp theo ở [trường] của tôi.”

Một số sinh viên từ Trung Quốc đại lục cũng đã xem phim tài liệu và ở lại tham dự diễn đàn. Một trong số họ cho hay cô đã nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Cựu ứng cử viên Hạ viện tiểu bang: Hãy chấm dứt sự tàn bạo này

a781a8ddc9755f9d006deade397b1429.jpg

Bà Lynn Mey là cựu ứng cử viên cho Hạ viện Delaware.

Bà Lynn Mey, cựu ứng cử viên Hạ viện Delaware và là một nữ doanh nhân, thường đến Trung Quốc trong các chuyến công tác. Bà cho biết thật khó có thể tưởng tượng rằng ĐCSTQ lại che đậy một tội ác nghiêm trọng như vậy trong suốt thời gian qua.

Khi bà nghe nói vào tháng Tư năm nay, Thượng viện Texas đã đề xuất và thông qua dự luật (SB1040) nhằm ngừng hoàn trả bảo hiểm y tế liên quan đến thu hoạch nội tạng sống, và dự luật Hạ viện đồng hành của tiểu bang (HB2045) vừa có phiên điều trần vào thứ Hai và sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào tuần tới, bà cho biết: “Tôi rất vui khi biết những gì Texas đã làm. Điều này mở ra cơ hội mà các tiểu bang khác có thể làm theo và các quốc gia khác nên làm theo, để giúp cung cấp hỗ trợ nhân đạo và chấm dứt tội ác tàn bạo này.”

Bác sỹ gây mê: Tội ác ngoài sức tưởng tượng

a8138f691c8a23aa481d65dc599bdee1.jpg

Bác sỹ gây mê Lawrence Simons

Ông Lawrence Simons, bác sỹ gây mê ở Nam New Jersey, cho biết tình trạng này ở Trung Quốc thật tồi tệ. Ông phát biểu: “Điều này thực sự kinh hoàng! Là một bác sỹ gây mê, tôi biết rằng rất nhiều ca hiến tạng được thực hiện mà không cần hoặc rất ít gây mê, nỗi kinh hoàng này thật không thể tưởng tượng được. Điều kiện đầu tiên là không nên ép buộc. Và thứ hai, dù có gây mê hay không gây mê, thì đều là sự tra tấn không thể diễn tả được.”

Ông lưu ý rằng nhiều bệnh viện ở Hoa Kỳ đào tạo cấy ghép nội tạng cho các bác sỹ phẫu thuật Trung Quốc: “Điều đó đi ngược lại Lời thề Hippocrates của đạo đức Hoa Kỳ. Những thông lệ này phải chấm dứt.”

Chủ doanh nghiệp: ĐCSTQ là mối đe dọa lớn đối với thế giới

359812cb81e77504bd54692c9368202d.jpg

Chủ doanh nghiệp Zachary Bagdon

Ông Zachary Bagdon, một chủ doanh nghiệp, đã sửng sốt trước tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Bộ phim rất cảm động. Tôi đã không nhận ra quy mô của vấn đề,” ông cho biết. “Tôi cũng không nhận ra nó lại tồi tệ đến thế và làm sao mà các công ty Mỹ và các công ty châu Âu lại liên kết chặt chẽ với nhau như vậy trong loại hình thương mại này.”

Ông rất tiếc khi nghe anh Hoàng Khuê, một nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa, đã bị đuổi học và bị kết án 5 năm tù vì niềm tin vào Pháp Luân Công. Anh Hoàng còn bị tra tấn và buộc phải làm việc 16 giờ mỗi ngày không lương trong thời gian bị giam giữ. Ông Bagdon nói rằng nhiều người Mỹ không biết về những điều như vậy. Ông dự định mời anh Hoàng Khuê chia sẻ kinh nghiệm của mình với các trường học địa phương. Ông cho rằng ĐCSTQ là mối đe dọa lớn đối với thế giới. Ông nói: “Thật đáng lo ngại khi biết có bao nhiêu công ty Mỹ và châu Âu liên quan trực tiếp đến vấn nạn này.

Người dẫn chương trình đài phát thanh: Cần có nhiều hành động hơn

fe6151c00b5fcfcb58c072595bc34284.jpg

Người dẫn chương trình phát thanh Rick Jensen từng đoạt giải thưởng tại WDEL.

Ông Rick Jensen, người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh, cho biết ông đã chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và ông tin rằng đó là sự thật. Ông nói rằng, vì ĐCSTQ chỉ quan tâm đến tiền, chế độ này đã tống giam những người vô tội rồi giết họ để bán nội tạng của họ kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Ông Jensen hy vọng nhiều quan chức được bầu sẽ ủng hộ luật pháp để chấm dứt tội ác này. Ví dụ như dự luật S.761 đã được đưa ra tại Thượng viện Hoa Kỳ nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/30/459380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/4/208364.html

Đăng ngày 07-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share