Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 14-04-2023] Trong tháng 3 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Romania đã lập một quầy thông tin tại Quảng trường Victory ở Timișoara nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Timișoara được Liên minh Châu Âu vinh danh là “Thủ đô Văn hóa” năm 2023 của Châu Âu. Ngày 20 tháng 12 năm 1989, Timișoara được tuyên bố là thành phố đầu tiên của Romania không có chủ nghĩa cộng sản. Hôm 11 tháng 3 vừa qua, các học viên Đại Pháp ở Timișoara đã lập quầy thông tin lần đầu tiên kể từ khi thành phố áp dụng những hạn chế liên quan đến đại dịch COVID và quầy thông tin của họ đã thu hút nhiều du khách cũng như người dân địa phương ghé qua.

6751d94fa1aa3f8d149775f55f913562.jpg

Quảng trường Victory ở Timișoara (ảnh chụp từ website)

Quầy thông tin của các học viên được thiết lập nhằm hai mục đích. Ngoài việc thu hút sự ủng hộ của công chúng nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ, sự kiện còn thể hiện đặc điểm ôn hòa của môn tu luyện thiền định cùng những lợi ích mà các học viên ở Romania cũng như học viên trên khắp thế giới có được thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã phát tặng cuốn sách nhỏ giới thiệu về môn tu luyện và dựng hai bảng trưng bày với những thông tin chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc — kể cả việc ĐCSTQ tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên để bán kiếm lời.

Các học viên hỗ trợ tại quầy thông tin đều là những tình nguyện viên địa phương, họ muốn phổ biến cho người dân Romania về những tội ác nhân quyền đang diễn ra nhắm vào các học viên ở Trung Quốc.

Các học viên cũng trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin và màn trình diễn của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Mọi người đã nán lại để xem và hỏi thêm thông tin về môn tu luyện. Các học viên thông tin cho mọi người về điểm luyện công tập thể tại Công viên Timișoara Botanic, nơi các học viên cùng nhau luyện công vào Chủ Nhật hàng tuần.

Một quý ông đang đọc bảng trưng bày đã được một học viên tặng cho một cuốn tài liệu nhỏ. Trong khi đọc tài liệu, ông ngạc nhiên hỏi: “Thế nhưng, tại sao họ lại muốn sát hại [những học viên này?]?” Rồi ông tự trả lời cho câu hỏi của mình: “Tôi sẽ cho các bạn biết lý do tại sao, vì họ không thể thao túng được những người này!”

Một phụ nữ trẻ đã dừng chân trước quầy thông tin và hỏi về những bông hoa sen đang được trưng bày. Các học viên đang tặng những bông sen đó cho người qua đường, chúng như một biểu tượng của Pháp Luân Đại Pháp và đại diện cho giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô đọc to các chữ: “‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’” rồi thốt lên: “Thật tuyệt vời!”

Sau khi nghe một học viên giải thích về ý nghĩa của quầy thông tin cho một người khác, một quý ông đã bước tới và ký bản kiến nghị kêu gọi Tổng thống Romania lên án các hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

“Các bạn đã đến đúng nơi rồi!”

Cô Georgiana, một trong những tình nguyện viên Pháp Luân Đại Pháp, cho biết nhiều người Romania không biết đến cuộc bức hại này.

Cô chia sẻ: “Tôi thấy họ đọc các bảng trưng bày về cuộc bức hại rồi sau đó thường hỏi: ‘Điều đó là thật sao?’. Sau đó, tôi chia sẻ với họ về những nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt nạn diệt chủng này. Tôi nói rằng họ có thể trợ giúp bằng cách ký bản kiến nghị, và họ đã ký ngay lập tức.”

Cô Georgiana còn chia sẻ một bức ảnh vị trí quầy thông tin mà một tình nguyện viên khác đã chụp lại.

Cô cho hay: “Chúng tôi rất ngạc nhiên [khi thấy] bên cạnh [quầy thông tin] là một tấm áp phích lớn bao phủ toàn bộ tòa nhà với dòng chữ: ‘Các bạn đã đến đúng nơi rồi’!“

Các học viên dự định sẽ tiếp tục lập quầy thông tin trong những tháng tới để họ có thể phổ biến cho nhiều người hơn nữa về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/14/458800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/17/208100.html

Đăng ngày 18-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share