Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2023] Chiều ngày 19 tháng 3 năm 2023, Nhà sách Tianti ở Seoul đã tổ chức một buổi gặp mặt để đọc bài viết mới của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc kinh văn “Vì sao có nhân loại” được công bố trên Minh Huệ vào tháng 1 năm 2023, những người tham gia đã chia sẻ suy nghĩ của họ.

Khoảng 20 người đã tham dự cuộc gặp ngày hôm đó. Hầu hết trong số họ đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, hoặc tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày được tổ chức hàng tháng tại nhà sách. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều có chung mong muốn tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

91d3f368d9a629d431821fd2644d2e1b.jpg
Những người tham gia cuộc gặp mặt diễn ra vào ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại Nhà sách Tianti ở Seoul đọc bài viết “Vì sao có nhân loại”, kinh văn mới nhất của Sư phụ Lý Hồng Chí.

c01ed9bc60e69c948da03c8af2cd73bc.jpg

Bà Hong Hyunjeon cho biết đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” có thể giúp mọi người trở nên tử tế với nhau hơn.

Bà Hong Hyunjeon, ngoài 60 tuổi, đến từ thành phố Dongducheon, tham gia lớp học vì chồng của bà. Bà cho biết: “Tôi rất xúc động trước những thay đổi tích cực của chồng tôi sau khi ông ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 19 năm trước, vậy nên tôi đã tham dự buổi đọc sách này”. “Chồng tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác,” bà giải thích rằng chồng bà từng rất nóng tính đến nỗi không ai có thể làm gì được ông ấy. Ông không bao giờ đi mua sắm với bà, hoặc đi nghỉ cùng gia đình. Gia đình bà thường xuyên lục đục, không khí gia đình rất nặng nề. Bà Hong rất khổ tâm và thường hay khóc. Bà cũng cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách thực hành một số tôn giáo, nhưng tất cả đều vô ích.

Sau khi chồng bà bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, ông đã trở thành một người chân thành, tốt bụng và chu đáo. Ông cũng bỏ rượu và thuốc lá. Ngoài ra, ông quyết tâm thức dậy mỗi sáng để luyện công trong vài giờ. Sự cải biến và kiên trì của ông khiến bà cảm động. Bà bắt đầu tự hỏi điều gì đã làm ông thay đổi.

Chồng bà khuyên bà nên đọc Chuyển Pháp Luân, và bà đã làm theo. Sau đó, bà hiểu rằng ông đã làm theo lời dạy của Sư phụ Lý và cố gắng trở thành một người tốt. Bà thực sự biết ơn Sư phụ Lý vì những thay đổi của chồng bà.

Sau khi đọc kinh văn mới nhất của Sư phụ Lý, bà Hong cho biết bài viết chỉ ra rằng mọi người nên sống tử tế với nhau. “Chúng ta nên tôn kính Thần Phật và giúp đỡ lẫn nhau. Bài viết này có thể giúp mọi người trở về với bản chất thiện lương của họ. Tôi thường xuyên đọc bài viết và cố gắng ghi nhớ nó.”

3ef241cb475956b52a40e3e2456f5f0a.jpg

Ông Lee Yoonhee

Ông Lee Yoonhee đến từ thành phố Seongnam đã nhận được một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp cách đây vài năm. Ông quan tâm đến môn tu luyện phổ biến này và đã tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Nhưng vì bận rộn không thu xếp được thời gian nên ông đã không hoàn thành khóa học, vậy nên ông vô cùng tiếc nuối.

Ông cho biết việc tham gia câu lạc bộ đọc sách của nhà sách Tianti đã bù đắp cho những hối tiếc trước đây của ông. “Sau khi đọc bài viết, tôi cảm thấy rằng nó truyền tải những chân lý sâu sắc. Nó đã truyền cảm hứng cho tôi bắt đầu học lại Pháp Luân Đại Pháp,” ông chia sẻ.

136f4acd829207b205ddcba7213ba176.jpg

Người tham gia buổi gặp mặt đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Lý

Ông Kim Hee-dong ở quận Songpa cho biết đọc bài viết cùng những người khác giúp ông tập trung tốt hơn. Sau khi đọc bài viết, ông chia sẻ: “Các thế hệ đi trước luôn nhắc nhở rằng chúng ta phải sống có đức, làm điều thiện và biết chia sẻ với nhau. Bài viết cũng nói về điều đó.”

Bà Trương Thục, người tổ chức câu lạc bộ đọc sách và cũng là người quản lý Nhà sách Tianti, nói rằng bài viết đã giải đáp nhiều câu hỏi của bà. “Tôi nhận ra rằng bài viết có thể mang lại hy vọng cho mọi người, và vì vậy tôi muốn chia sẻ những nội dung này với nhiều người hơn. Đó cũng là điều thúc đẩy tôi tổ chức buổi gặp mặt này”, bà nói.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/12/458726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/13/208052.html

Đăng ngày 18-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share