Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 06-04-2023] Ngày 1 tháng 4 vừa qua, các học viên đã tham gia Triển lãm Kalamunda ở ngoại ô Perth, Úc để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương và khách du lịch.

456972570600010241a2db86e3abf2b7.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong Buổi trình diễn Kalamunda vào ngày 1 tháng 4 năm 2023

Nằm ở Tây Úc, Kalamunda được mệnh danh là “ngôi nhà trong rừng” bởi đây là khu vực miền núi với những vườn nho và khung cảnh đẹp như trong tranh của Darling Scarp. Năm nay đánh dấu Triển lãm Kalamunda lần thứ 122, một sự kiện cộng đồng truyền thống hàng năm quy tụ các nhóm địa phương, các hoạt động giải trí và rất nhiều du khách.

Các học viên đã trưng bày Chuyển Pháp Luân (các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp), Minh Huệ Đa ngữvà các tài liệu khác tại quầy thông tin. Ấn tượng trước màn trình diễn các bài công pháp ôn hòa của các học viên, nhiều người đã dừng lại trước quầy để hỏi thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

8a0142193e3884c39e6c1e71ef59d9d9.jpg

Cô Justine (bên phải) cho biết quầy thông tin của các học viên rất đẹp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời.

1aa951a04bf59f9fa06167c3c6cf93cd.jpg

Cô Avalon Burton (bên phải) nói chuyện với một học viên.

Trước đây, cô Avalon Burton chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Cô thích những bông hoa sen thủ công với dòng chữ: Chân-Thiện-Nhẫn. Cô cho biết: “Tôi đã tìm kiếm một phương pháp có thể mang lại cho mình sự bình an nội tâm. Tôi tin rằng môn này [Pháp Luân Đại Pháp] chính là thứ tôi cần.” Cô cho hay các học viên rất chân thành. “Cảm ơn bạn đã phổ biến cho mọi người về điều này. Tôi sẽ tìm hiểu nó,” cô nói.

0046f4cfe30c53695119c63743d1ffac.jpg

Hai chị em Simon và Sarah khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực.

Sarah và em trai Simon cho biết họ thường thấy các sự kiện của các học viên trong thành phố. Họ cũng đọc về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên vì đức tin ra sao. Cô Sarah nói: “Tôi có thể nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn rất ôn hòa, dù là thiền định hay tham gia diễu hành. “Chân-Thiện-Nhẫn là điều chúng ta thực sự cần trong thế giới này.”

e5e9c3ce86de6b7033ce850dcdd7829e.jpg

Cô Salin Hanirahan (thứ hai từ phải sang) cùng gia đình bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Cô Salin Hanirahan đồng tình với việc các học viên phổ biến cho mọi người những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật xuất sắc. Tôi hy vọng mọi người có thể chiểu theo nguyên lý đó.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/6/458524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/7/207989.html

Đăng ngày 09-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share