Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 19-03-2023] Ngày 16 tháng 3 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời đến Trường Trung học Tikkurilan (Tikkurilan Lukio) ở Vantaa, Phần Lan để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho 35 học sinh. Cả giáo viên và học sinh đều đã học các bài công pháp.

fcdebbc7c8d5da3f7aa3f18c6cd19555.jpg

Một học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giải thích về cuộc bức hại ở Trung Quốc cho một lớp học tại Trường Trung học Tikkurilan ở Vantaa, Phần Lan

cb2aaf87cdadee1d115011182caed1d8.jpg

Các giáo viên và học sinh học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Các trường học ở Phần Lan thường mở các khóa học về tôn giáo tín ngưỡng. Hàng năm, giáo viên từ các trường học khác nhau đều mời học viên Pháp Luân Đại Pháp đến giao lưu với học sinh để tạo cơ hội cho các em tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Một học viên đã chia sẻ với các em học sinh Trường Trung học Tikkurilan về những nội dung như Pháp Luân Đại Pháp là gì, Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền rộng rãi ở Trung Quốc như thế nào trước năm 1999 và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp ra sao kể từ năm 1999 đến nay.

Anh cho biết Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia Trung Quốc ước tính rằng “trước năm 1999, số học viên Pháp Luân Đại Pháp lên tới 70-100 triệu người. Con số này nhiều hơn cả số Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời điểm đó.”

Người học viên tiếp tục giới thiệu rằng văn hóa Trung Quốc là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất trên thế giới với hàng ngàn năm lịch sử và Pháp Luân Đại Pháp truyền thụ trí huệ truyền thống Trung Hoa, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị đạo đức.

Anh cho biết người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong bất kể hoàn cảnh nào đều cần nghĩ cho người khác. “Họ không chỉ luyện động tác, mà còn yêu cầu bản thân làm người tốt, tu dưỡng tâm tính.” Các học viên gọi đó là tìm chấp trước. Ví dụ như khi mọi việc không suôn sẻ, người tu luyện sẽ hướng nội tìm ở bản thân xem mình đã sai ở đâu. Quá trình tu dưỡng như vậy, đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của con người là vô cùng hữu ích.

Người học viên cho hay cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bắt đầu từ năm 1999, do ĐCSTQ và lãnh đạo ĐCSTQ đương thời lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân phát động. Người học viên chia sẻ với các học sinh rằng những tội ác gây ra đối với các học viên, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, đã lần lượt bị phơi bày, gây chấn động thế giới. Năm 2006, hai nhà điều tra độc lập David Matas và David Kilgour đã công bố báo cáo đầu tiên về vấn đề này, trong đó trình bày chi tiết nghiên cứu về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc. Vấn đề này đã nhận được sự chú ý của xã hội quốc tế.

Một giáo viên từng làm việc tại Liên minh Châu Âu đã hỏi: “Hiện tại, tình hình bức hại Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc thì sao?”

Người học viên cho biết: “ĐCSTQ đã tiến hành sách nhiễu các học viên ở nước ngoài từ lâu rồi. Thực tế, ĐCSTQ đã sách nhiễu một số học viên ở Phần Lan qua điện thoại.” Người học viên cho hay Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Úc, ông Trần Vĩnh Lâm, đã làm chứng trước Quốc hội Hoa Kỳ rằng trong mỗi Đại Sứ quán Trung Quốc đều có ít nhất một cán bộ chuyên trách vấn đề bức hại Pháp Luân Công. Theo ông Trần được biết, ở Úc hiện có hơn 1.000 gián điệp và đặc vụ Trung Quốc đang hoạt động.

Người học viên còn đưa thêm hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất về một giáo sư ở một trường đại học của Phần Lan, ông đã cố gắng ngăn cản các học viên chiếu một bộ phim tài liệu phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp trong khuôn viên trường. Ví dụ còn lại là nhân viên Đại Sứ quán Trung Quốc đã yêu cầu Nhà hát Tampere ở Phần Lan hủy bỏ hợp đồng diễn xuất với Đoàn Nghệ thuật Shen Yun vào năm 2008, chỉ vì tiết mục diễn xuất có những cảnh mô tả sự bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên cho hay: “Nhà hát Tampere đã bác bỏ sự uy hiếp từ Đại Sứ quán Trung Quốc”.

Một số học sinh hỏi: “Pháp Luân Đại Pháp có liên quan đến chính trị không? Hay là ĐCSTQ dán nhãn chính trị để viện cớ công kích Pháp Luân Đại Pháp?” Người học viên trả lời rằng Pháp Luân Đại Pháp không liên quan đến chính trị và không có chủ trương chính trị. “Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, những gì các học viên làm là nói cho người dân thế giới bản chất của ĐCSTQ đồng thời kêu gọi người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và không đi theo tà ác.” Người học viên còn cho biết hiện đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bởi họ không muốn đi theo tà đảng Trung Cộng.

Kết thúc buổi học, một giáo viên đã nhận món quà là bông hoa sen giấy gấp thủ công từ người học viên. Cô cảm ơn người học viên và nói: “Nội dung của buổi diễn thuyết này rất tốt cho các em. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến đây và chúng tôi rất hoan nghênh bạn tiếp tục đến trong thời gian tới.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/19/457876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/22/207781.html

Đăng ngày 24-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share