Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đào Viên, Đài Loan

[MINH HUỆ 18-02-2022] Mỗi sáng sớm trước bình minh, các học viên Pháp Luân Công thường tập trung tại khuôn viên Trường Trung học Phổ thông Nội Lịch Thành phố Đào Viên, Đài Loan để cùng nhau luyện các bài công pháp. Bắt đầu từ 4 giờ 50 mỗi sáng, tiếng nhạc luyện công du dương ngân vang khắp khuôn viên yên tĩnh ở nơi đây.

Hôm thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2023, sau khi hoàn thành năm bài công pháp, các học viên đã tiếp tục ở lại khuôn viên trường để cùng nhau cung kính học các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Sau đó, họ cùng nhau chia sẻ về việc tu luyện của bản thân trong cuộc sống hàng ngày, từ đó khởi đầu một ngày mới tốt đẹp.

86501b9c35dde1809795d4bc8b40dd11.jpg

cb5ba83333578d80249fac135fc4953c.jpg

Điểm luyện công ở Đào Viên, Đài Loan sáng ngày 21 tháng 1 năm 2023

f867e59cfbdc7d5576ea5991a64f586b.jpg

Các học viên đọc các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí sau khi luyện các bài công pháp

38f82a2aeb2519d886b291b0a75869a3.jpg

Các học viên chia sẻ trải nghiệm

Học viên Hoàng Thục Hoa chia sẻ về một cuộc gặp gần đây của cô với một người bạn thân không tu luyện Pháp Luân Công. Cô bạn mang theo hai tách cà phê, một tách cho cô Thục Hoa. Cô Thục Hoa cảm thấy có chút hổ thẹn vì bình thường cô chỉ mang cà phê cho riêng mình. Cô cảm thấy là một người tu luyện Đại Pháp, cô cần hành xử theo những gì Sư phụ giảng và luôn nghĩ cho người khác trước.

Cô Thục Hoa chia sẻ rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, dần dần, cô đã biết chú ý đến lời nói và hành vi của mình. Cô cũng tự nhắc bản thân cần cố gắng để trở thành một người tốt hơn trong cuộc sống.

Học viên Âu Dương Huệ Văn chia sẻ rằng trong dịp Tết năm mới vừa qua, cô đã vấp ngã ở cầu thang trong nhà và bị bong gân. Niệm đầu tiên của cô là mình sẽ không sao và thông qua luyện các bài công pháp, cô đã không còn thấy khó chịu nhiều nữa. Trong tâm cô luôn ghi nhớ rằng là người tu luyện, gặp bất cứ sự việc gì đều cần hướng nội. Cô nhớ lại rằng ngay trước khi bị ngã, cô đã có một niệm đầu bất hảo liên quan đến chấp trước vào tư lợi. Cô nói rằng ngay khi nhận ra niệm đầu bất hảo này, cô liền lập tức thanh trừ nó. Thông qua việc tăng cường luyện công, cô đã nhanh chóng hồi phục.

Cô cho biết cô vô cùng cảm kích khi có thể tu luyện Pháp Luân Công. Mỗi khi thấy có bất kỳ khó chịu nào trên thân thể, cô có thể nhanh chóng hồi phục thông qua việc đề cao tâm tính và luyện công. Trong quá trình này, lời nói và hành xử của cô cũng có thể được chính lại.

Cô Phạm Nhuận Oái là một học viên mới tu luyện Pháp Luân Công được khoảng hai tháng. Tháng 12 năm ngoái, cô đã lên mạng tìm kiếm thông tin về các bài công pháp và sau đó tự luyện tập tại nhà. Sau đó, cô nghĩ cô cần tìm một điểm luyện công để duy trì động lực tiếp tục tu luyện và cô đã tìm được điểm luyện công tại Trường Trung học Phổ thông Nội Lịch. Từ đó, mỗi sáng sớm cô đều kiên trì ra điểm luyện công, thậm chí cả khi nhiệt độ xuống thấp hay khi đã có thông báo về luồng không khí lạnh đột ngột.

Trong tuần, ở nơi làm việc, cô Nhuận Oái thường tranh thủ thời gian nghỉ trưa để lên sân thượng của công ty tập bù 30 phút các bài công pháp mà lúc sáng sớm cô đã bỏ lỡ chưa luyện được. Cô nhận thấy tâm tính mình đã đề cao nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây, cô thường hay tranh cãi với người khác nhưng sau khi tu luyện, cô thấy mình rất ít khi xung đột với người khác. Cô đã biết kiên nhẫn hơn và không vội vàng buột miệng nói mà không nghĩ như trước nữa. Cô rất cảm ơn các đồng tu đã tổ chức lớp học chín ngày miễn phí và giúp cô chỉnh lại các động tác luyện công của mình. Cô nói rằng cô hy vọng bản thân sẽ không ngừng tinh tấn.

Số lượng các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan khá lớn, với hơn 660 điểm luyện công và mỗi điểm đều hướng dẫn miễn phí các bài công pháp. Riêng thành phố Đào Viên có 58 điểm luyện công.

Từ 4:50 sáng đến 6:40 mỗi sáng, các học viên tập trung tại Trường Trung học Phổ thông Nội Lịch thành phố Đào Viên để luyện công. Vào những ngày cuối tuần, sau khi hoàn thành các bài công pháp, các học viên cũng nán lại để cùng nhau học Pháp. Một ngày mới bắt đầu với việc luyện công và học Pháp đã mang lại những lợi ích cả về sức khỏe và tinh thần cho các học viên. Họ chào đón mỗi ngày mới với năng lượng tràn đầy cùng hàm dưỡng nhân sinh quan chính diện và tích cực.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể tập kết xuất bản các nội dung trên trang web định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/18/456898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/20/207405.html

Đăng ngày 22-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share