Bài viết của Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 08-02-2023] Ngày thứ 15 tính từ ngày Tết cổ truyền, ngày Tết Nguyên Tiêu (đêm trăng tròn đầu tiên trong năm mới âm lịch), được kỷ niệm bằng việc treo đèn lồng theo truyền thống, và được biết đến rộng rãi với tên là Lễ hội Đèn lồng.

Ngày 5 tháng 2 năm 2023, các học viên đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại một trung tâm văn hóa ở Aarhus, thành phố lớn thứ hai ở Đan Mạch. Sự kiện này đã thu hút nhiều người dân địa phương. Một số người đã biết về Pháp Luân Đại Pháp thông qua các triển lãm sức khỏe, trong khi những người khác cho biết họ quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

Nhịp trống vang dội từ đội trống lưng của các học viên đã chào đón khách tham quan đến với trung tâm văn hóa. Các học viên cũng chuẩn bị các món ăn truyền thống như cơm nắm và chả giò, những món ăn được thưởng thức trong Lễ hội Đèn lồng. Khi hoạt động kết thúc, nhiều người nói với các học viên: “Hẹn gặp lại các bạn vào năm tới!”

Trong hoạt động, các học viên đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Người dân địa phương quan tâm đến việc học các bài công pháp, và mọi người đều cảm thấy một trường năng lượng tường hòa và bình an.

Sau khi học các bài công pháp, bà Adriana cho biết: “Tôi thấy rất tốt và thoải mái. Tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ.” Con gái của bà Adriana đã xin số điện thoại của học viên hướng dẫn, và muốn tiếp tục học thêm.

81e2fd0f7d1cde4033b7fa2adf977333.jpg

aa8910554bc9bf467bf989bc172cc5e4.jpg

Các học viên và người dân địa phương luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Cô Jaspir cùng bạn là cô Bente đã lái xe đến Aarhus từ một thành phố khác. Họ bày tỏ sự thích thú sau khi luyện các bài công pháp và tìm hiểu về văn hóa Trung Hoa truyền thống. Họ cũng quan tâm đến mối quan hệ giữa âm nhạc và Trung y. Cả hai đều bị hấp dẫn trước sức mạnh chữa lành của âm nhạc. Họ nói với các học viên rằng họ rất ngạc nhiên, và muốn tìm hiểu thêm về tinh hoa của văn hóa Trung Hoa truyền thống.

63e8fafd096ad6f659bb4388a77609ed.jpg

Cô Jaspir (thứ hai bên phải) và cô Bente (thứ tư bên phải) trò chuyện với các học viên

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/8/456565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/10/207264.html

Đăng ngày 12-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share