[MINH HUỆ 03-11-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 12 thành phố hoặc quận huyện ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 49 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin.

eba08a9b091c9c6962a17f2dd2587a70.jpg

1. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Kháng cáo của ông Trương Quân bị bác bỏ
2. [Huyện Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên] Nhiều học viên bị bắt giữ
3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Hồng Hà đang ở trong tình trạng nguy kịch
4. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Đỗ Thục Phân bị sách nhiễu
5. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị mất tích, ba học viên bị giam trong bệnh viện tâm thần, 15 người bị cầm tù, 3 người bị tạm giam
6. [Trùng Khánh] Bà Phù Trung Bích và ông Trần Minh Hy kháng cáo lên tòa án cấp cao
7. [Thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc] Ông Liễu Đức Ngọc bị đưa ra xét xử trong phiên tòa trực tuyến
8. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Doãn Lệ Anh bị bắt giữ
9. [Thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc] Bảy học viên bị bắt, một người bị tạm giam
10. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Xuân Anh bị kết án
11. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Ngọc Trân bị kết án
12. [Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây] Bà Triệu Long Anh bị bắt
13. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Ba học viên bị tạm giam
14. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Tú Lệ bị đưa tới trại tạm giam

1. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Kháng cáo của ông Trương Quân bị bác bỏ

Ông Trương Quân, một giáo viên dạy tại Trường Trung học Đại Liên 123, đã bị giam giữ gần 1 năm qua.

Tòa án Phổ Lan Điếm kết án ông Trương 18 tháng tù giam và phạt 8.000 nhân dân tệ vào ngày 24 tháng 5 năm 2022. Ông Trương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Đại Liên, nhưng cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của ông vào ngày 2 tháng 8 năm 2022, trước khi luật sư của ông Trương có thể nộp thư biện hộ.

2. [Huyện Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên] Nhiều học viên bị bắt giữ

Bà Trần Thu Cúc (54 tuổi), bà Đường Quỳnh Anh (68 tuổi), bà Trần Lệ (51 tuổi) và chồng của bà Trần (không phải là học viên) đã bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Kim Kiều bắt giữ vào ngày 24 tháng 10 năm 2022.

3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Hồng Hà đang ở trong tình trạng nguy kịch

Bà Lưu Hồng Hà đã ở trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) của Bệnh viện Tân Hoa 12 ngày. Tòa án quận Cam Tỉnh Tử đã từ chối để bà được tạm tha y tế, viện lý do bà đã tuyệt thực ở trong tù. Khi bà bị đưa ra xét xử, bà đã cáo buộc tòa án lạm quyền.

4. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Đỗ Thục Phân bị sách nhiễu

Người của ủy ban thôn Tứ, thị trấn Hưng Thành, huyện Thiên Tây, và cảnh sát từ Đồn Công an Thành Quan đã kéo đến sách nhiễu bà Đỗ Thục Phân tại nhà vào sáng ngày 5 tháng 8 năm 2022. Họ yêu cầu bà ký vào một bản cam kết không đến Bắc Kinh hay thành phố Tần Hoàng Đảo khi Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức.

5. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc]Ba học viên bị mất tích, ba học viên bị giam trong bệnh viện tâm thần, 15 người bị cầm tù, 3 người bị tạm giam

Theo thống kê, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, hiện có 24 học viên ở khu vực Tần Hoàng Đảo vẫn đang bị bức hại.

Ông Ngụy Hy Hữu ở huyện Lô Long, ông Triệu Bỉnh Chân và ông Trương Vỹ ở huyện Xương Lê đang mất tích.

Học viên Lý Thụy Lan và học viên Quyền Ngũ Châu ở quận Hải Cảng và học viên An Quế Anh (một giáo viên đã nghỉ hưu từ Trường Trung học Số 7 thành phố Tần Hoàng Đảo) đang bị giam trong bệnh viện tâm thần.

Học viên Lang Thục Anh, Triệu Vĩnh Hà, Bành Tú Lệ, Từ Tú Quyên, Tiết Lệ Hoa, Phú Diễm Anh, Bùi Ngọc Hiền, Lý Quế Bân, Cao Hưng Thái, Lý Diên Xuân, Quách Hồng Sơn, Tả Hồng Đào, Ngô Văn Chương, Lý Quốc Ái và Lưu Trường Phú đang bị cầm tù. Họ bị bức hại đền thần trí không còn tỉnh táo.

Học viên Điền Thụ Quân, Từ Kế Vinh, Hác Lệ Cần đang bị giam trong một trại tạm giam.

6. [Trùng Khánh] Bà Phù Trung Bích và ông Trần Minh Hy kháng cáo lên tòa án cấp cao

Bà Phù Trung Bích ở quận Du Bắc đã kháng cáo bản án của mình vào tháng 4 năm 2022. Đến ngày 24 tháng 10, bà nhận được quyết định rằng tòa án trung cấp đã bác kháng cáo của bà và giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới.

Bà đã kháng cáo lên Tòa án Cấp cao Trùng Khánh, và cơ quan này đã thụ lý kháng cáo của bà vào ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Ông Trần Minh Hy ở quận Du Bắc đã kháng cáo lên tòa án cấp cao. Đến ngày 2 tháng 11 năm 2022, ông nhận được quyết định rằng kháng cáo của ông đã bị bác bỏ.

7. [Thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc]Ông Liễu Đức Ngọc bị đưa ra xét xử trong phiên tòa trực tuyến

Ông Liễu Đức Ngọc (66 tuổi) đã bị Tòa án quận Đông Bảo xét xử trong một phiên tòa trực tuyến vào ngày 28 tháng 10 năm 2022. Hiện ông vẫn đang bị giam ở trong trại tạm giam Kinh Môn.

8. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Bà Doãn Lệ Anh bị bắt giữ

Bà Doãn Lệ Anh (80 tuổi) bị hai cảnh sát bắt giữ khi bà đang nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 25 tháng 10 năm 2022. Họ đưa bà đến đồn công an và thả bà vào buổi tối.

Ba cảnh sát khu vực đã lục soát nhà bà vào ngày 20 tháng 10 năm 2022. Họ cũng không xuất trình bất kỳ văn bản hoặc giấy tờ tùy thân nào. Họ tịch thu một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và xé bỏ tấm dán trang trí có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên khung cửa nhà bà.

9. [Thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc] Bảy học viên bị bắt, một người bị tạm giam

Ông Dương Hội Dũng, ông Vương Thụ Phạm và 5 học viên khác đã bị bắt tại nhà ông Vương ở huyện Tảo Cường bởi người từ Đội An ninh Nội địa huyện Vũ Ấp, Công an huyện Tảo Cường và Công an Hành Thủy vào ngày 30 tháng 10 năm 2022. Họ bị bắt giữ và đưa đến Đồn Công an Thành Trấn ở huyện Vũ Ấp.

Ngoại trừ ông Dương, tất cả đều được trả tự do vào tối ngày 31 tháng 10. Hiện ông Dương vẫn đang bị tạm giam.

10. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Xuân Anh bị kết án

Bà Lưu Xuân Anh đã bị chụp ảnh và trình báo khi bà đang nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 8 năm 2022. Bà bị bắt đến đồn công an và bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Cảnh sát đã khám người và lục soát nhà bà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, đèn pin, thẻ căn cước và 6 chiếc điện thoại di động của bà. Họ đã ra quyết định tạm giam bà 15 ngày và sẽ chấp hành sau đại dịch vì hiện tại các trại tạm giam đều không tiếp nhận người mới vì dịch bệnh đang bùng phát. Bà được thả vào lúc 7 giờ tối.

11. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Ngọc Trân bị kết án

Nhà bà Dương Ngọc Trân (87 tuổi) bị cảnh sát từ Đồn Công an Bát Đại Hồ lục soát vào đầu tháng 8 năm 2022 và sau đó bà bị cảnh sát giám sát. Cuối tháng 9 năm 2022, bà đã bị kết án bà 1 năm tù nhưng chấp hành ngoại giam.

12. [Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây] Bà Triệu Long Anh bị bắt giữ

Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2022, khi bà Triệu Long Anh (gần 80 tuổi) ở quận Dư Giang đang đọc các bài giảng của Pháp Luân Công ở nhà thì phó bí thư thôn Lý Gia là Hồ Hương Đông và một bí thư từ Ủy ban thôn Đông Dương xuất hiện. Họ chụp lấy cuốn sách của bà, nhưng bà đã kịp lấy lại được. Lúc đó phó đồn Mao của Đồn Công an Hồng Hồ đã bắt và đưa bà đến đồn công an. Họ thả bà sau khi cưỡng chế lấy dấu vân tay của bà.

Bà bị bắt tại nhà và đưa đến Bệnh viện Đông để khám sức khỏe vào ngày 17 tháng 10 bởi người từ Đồn Công an Nguyệt Hồ và viên chức từ ủy ban thôn. Tuy nhiên bà đã không hợp tác nên họ đã cưỡng chế bà, khiến huyết áp của bà tăng vọt. Họ đã thẩm vấn và thả bà vào ngày hôm đó.

Ngày 19 tháng 10, Lý Hỏa Thái từ ủy ban thôn, cảnh sát Mao từ Đồn Công an Hồng Hồ, và cảnh sát của Đồn Công an Nguyệt Hồ đã yêu cầu bà ký tên vào một giấy tờ nào đó, nhưng bà đã từ chối.

13. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Ba học viên bị tạm giam

Bà Chu Anh (64 tuổi) và bà Quý Vĩ (56 tuổi) đã bị hai người từ Đồn Công an Thái Gia Hòa bắt giữ vào ngày 3 tháng 10 năm 2022 khi họ đang nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mười bốn cảnh sát đã lục soát nhà bà Quý, tịch thu các sách về Pháp Luân Công, 1 máy nghe nhạc và 1 điện thoại di động. Sau đó, cảnh sát lục soát nhà bà Chu và đưa hai học viên tới đồn công an để thẩm vấn và nhốt họ ở dưới tầng hầm.

Tiếp đó, hai người bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước khi vào trại giam vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, kết quả cho thấy cả hai đều bị huyết áp cao. Sau đó bà Chu bị giam giữ hành chính 12 ngày, nhưng do đại dịch, cảnh sát đưa bà đến Đồn Công an Thự Quang và ra quyết định quản thúc bà tại gia; còn bà Quý bị đưa đến Trại tạm giam Nữ thành phố Côn Minh.

Ông Cao bị trình báo vì nói với người dân về cuộc bức Pháp Luân Công ở huyện Tung Minh và đã bị cảnh sát ở huyện Tung Minh bắt giữ. Hiện ông đang bị giam ở trongi Trại tạm giam Tung Minh.

14. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Tú Lệ bị đưa tới trại tạm giam

Bà Triệu Tú Lệ đã bị người của Đồn Công an Thành Đông Hồ bắt giữ tại nhà vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, theo chỉ đạo của Đội An ninh Nội địa quận Vu Hồng .

Trong thời gian diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các trại tạm giam không tiếp nhận bất kỳ ai chưa được cách ly trong 14 ngày hoặc không có báo cáo xét nghiệm axit nucleic. Vì vậy, bà bị giam ở đồn công an trong 14 ngày. Trong thời gian đó, cảnh sát đưa bà ra ngoài xét nghiệm axit nucleic mỗi ngày và ra lệnh cho người nhà bà mang thức ăn đến đồn công an cho bà mỗi ngày. Sau đó bà bị đưa đến một trại tạm giam ở Tạo Hóa vào ngày 31 tháng 10.

Cảnh sát luôn xuất hiện trước tiệm may của gia đình bà kể từ khi bà bị bắt.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/3/451444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/13/204725.html

Đăng ngày 31-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share